Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và cá nhân

(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh và từng cá nhân đã thảo luận phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

bqbht_br_1-5-copy.jpg
Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và cá nhân năm 2024.

Chiều 2/11, Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và cá nhân năm 2024.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh ủy.

Năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác quân sự, quốc phòng.

bqbht_br_6-3-copy.jpg
Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tham luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao như: diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện; phối hợp các sở, ngành tiến hành các thủ tục tham mưu quy hoạch thao trường bắn biển; chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, đảm bảo chất lượng…

Kịp thời bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 -2025, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030; ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tích cực tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước…

Ban Thường vụ Đảng ủy đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng mở rộng dân chủ, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đúng nguyên tắc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, sâu sát cụ thể, luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; nắm và giải quyết tốt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

bqbht_br_4-2-copy.jpg
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phân tích một số biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024; đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hoàng Trung Dũng nêu rõ: Năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Qua đó góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình trên địa bàn.

bqbht_br_8-1-copy.jpg
Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hoàng Trung Dũng kết luận hội nghị.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm quy chế lãnh đạo, đề cao tinh thần trách nhiệm; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo tiền đề cho cán bộ, chiến sĩ nắm rõ, nắm chắc yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong tình hình hiện nay.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm, duy trì tốt chế độ dân chủ cơ sở trên tinh thần dân chủ tập trung; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hành tiết kiệm; chăm lo tạo nguồn cán bộ; quan tâm hơn nữa vấn đề giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ; luân chuyển cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp phải phù hợp với các đối tượng.

Chủ động rà soát, huy động nguồn lực, tham mưu xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách; nhà ở tập thể cho cán bộ, nhân viên; đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, chú trọng làm điểm, các mô hình tiêu biểu để nhân rộng phát triển trong lực lượng vũ trang; phát huy tốt vai trò các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân, cán bộ, chiến sĩ tiên phong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác chính sách đối ngoại.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu tự đánh giá xếp loại Đảng bộ Quân sự tỉnh; bỏ phiếu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!