Đất học Hồng Lam rộn ràng đón năm học mới

(Baohatinh.vn) - Sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cùng những giọt mồ hôi, công sức của các thầy cô giáo, bậc phụ huynh đã làm thay đổi diện mạo của hàng trăm mái trường trên dải đất Hồng Lam, tạo khí thế để Hà Tĩnh viết tiếp những thành công trong năm học 2023-2024.

Chuẩn bị đón hơn 800 học sinh (HS) bước vào năm học mới, những ngày đầu thu tháng 8, gần 70 cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng (Can Lộc) đã triển khai lao động, vệ sinh phong quang trường lớp.

Đất học Hồng Lam rộn ràng đón năm học mới

Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng (Can Lộc) trang trí trường học chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Tâm huyết, kỳ vọng vào một năm học mới với chủ đề: “Xây dựng trường học hạnh phúc, tôn trọng quyền trẻ em” đã được các giáo viên nhà trường gửi gắm qua từng phần việc, trang trí mỗi góc sân, mảng tường, trong từng lớp học. Cô Nguyễn Thị Hoa Thắm - Hiệu trưởng chia sẻ: “Đến nay, chúng tôi đã hoàn tất các phần việc trang trí cảnh quan khuôn viên sân trường, khu vui chơi. Các lớp học được lau chùi, sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Chúng tôi cũng đã xây dựng lại các vườn rau xanh để chuẩn bị cho hoạt động bán trú. Hiện tại, cô và trò đang say sưa tập luyện các tiết mục văn nghệ phục vụ lễ khai giảng vào ngày 5/9 tới”.

Đất học Hồng Lam rộn ràng đón năm học mới

Lớp học sống động nhờ sự chăm chút của đội ngũ giáo viên.

Trên cơ sở hướng dẫn triển khai một số hoạt động đầu năm học 2023 - 2024 của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh, các cơ sở giáo dục đã triển khai kịp thời các phần việc, trong đó, chú trọng công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng với tinh thần gọn nhẹ, phù hợp điều kiện của địa phương nhưng vẫn tạo được không khí vui tươi, phấn khởi cho các em HS. Theo đó, những ngày này, từ địa bàn trung tâm thành phố đến vùng núi cao, vùng xa, không khí chuẩn bị chào đón năm học mới đã rộn ràng bởi nhiều hoạt động.

Đặc biệt, ở bậc tiểu học, ngày tựu trường với nhiều hoạt động bổ ích trong “tuần 0” (tuần cho trẻ làm quen với môi trường mới và các nền nếp học tập) đã được hơn 200 trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức bài bản, quy mô.

Đất học Hồng Lam rộn ràng đón năm học mới

Trường Tiểu học Nam Hà (TP Hà Tĩnh) đã tổ chức bài bản lễ đón học sinh lớp 1.

Hoạt động này không chỉ giúp các em làm quen, thích nghi với môi trường học tập mà đây cũng được xem là đợt tập dượt của các nhà trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

Cô Tống Thị Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hà (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Đến nay, HS lớp 1 đã bắt nhịp nhanh với các hoạt động giáo dục. Cùng đó, không khí chuẩn bị cho lễ khai giảng cũng được nhà trường đặc biệt chú trọng với việc tuyên truyền đến phụ huynh, HS về ý nghĩa ngày lễ toàn dân đưa trẻ đến trường, tăng cường cơ sở vật chất, trang trí cảnh quan môi trường, chuẩn bị cờ hoa. Hơn 1.000 HS, giáo viên nhà trường đã sẵn sàng tâm thế để bước vào năm học mới”.

Đất học Hồng Lam rộn ràng đón năm học mới

Học sinh lớp 1 đã làm quen với nền nếp ở môi trường học tập mới.

Đi qua một mùa hè đầy bổ ích với nhiều hoạt động ngoại khóa được tổ chức ở các nhà trường, với sự quan tâm của bố mẹ, thầy cô trong việc chuẩn bị đầy đủ hành trang sách vở, áo quần, nền nếp, kỹ năng, dường như tất thảy HS Hà Tĩnh đang háo hức đếm ngược thời gian, chờ tiếng trống khai trường. Em Nguyễn Thị Nga - lớp 9B, Trường THCS Tân Vịnh (Lộc Hà) cho biết: “Tham gia chuẩn bị cho lễ khai giảng, chúng em như được tiếp thêm năng lượng tích cực để bước vào năm học mới với quyết tâm học tập và rèn luyện nhằm đạt những thành tích tốt nhất trong kỳ thi cuối cấp”.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, những ngày qua, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên) đã khởi động sinh hoạt các câu lạc bộ, tổ chức ngoại khóa về tuyên truyền giáo dục pháp luật, ATGT, an ninh trật tự cho hơn 800 HS.

Đất học Hồng Lam rộn ràng đón năm học mới

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Liễn vệ sinh, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên sân trường.

“Cùng với các hoạt động vệ sinh môi trường, trang trí khuôn viên cảnh quan, nhà trường đã tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống cho HS, đặc biệt là HS lớp 10, giúp các em làm quen với môi trường mới. Những kết quả đáng tự hào trong năm học vừa qua đã tạo cho thầy trò chúng tôi niềm tin và kỳ vọng thành công hơn nữa trong năm học mới 2023-2024”, thầy Hoàng Quốc Quyết - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Không khí chuẩn bị cho lễ khai giảng, chào đón năm học mới càng vui tươi hơn khi cảm nhận rõ sự hỗ trợ của chính quyền các địa phương trong việc ưu tiên đầu tư cho giáo dục. Với sự đầu tư hàng trăm tỷ đồng, 668 trường học đã được thay áo mới, trong đó, nhiều trường đưa vào sử dụng các nhà học kiên cố, nhà đa chức năng, công trình giáo dục thể chất… Trường lớp khang trang đáp ứng niềm mong mỏi bấy lâu của giáo viên, HS và phụ huynh ở các vùng quê. Đó cũng là động lực để giáo viên, HS Hà Tĩnh bước vào năm học mới với những mục tiêu mới.

Chuẩn bị cho năm học mới, thời gian qua, toàn ngành GD&ĐT đã tích cực tham mưu, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhiều nội dung công việc. Trong đó, trọng tâm là công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên, chuyên môn, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng cũng như chuẩn bị về mặt tâm thế, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên… Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới đã hoàn thành. Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội, tin tưởng năm học 2023-2024, toàn ngành sẽ gặt hái thêm nhiều thành công mới, góp phần tô thắm thương hiệu đất học Hồng Lam.

Thầy Nguyễn Quốc Anh
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Chủ đề CHÀO NĂM HỌC MỚI

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.