Quý I/2026, Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, xúc tiến đầu tư nước ngoài và thu hút 2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 411 triệu USD, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Hà Tĩnh xác định công tác đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng lớn về hội nhập quốc tế và ngoại giao phục vụ phát triển trong tình hình mới.
Lắng sâu niềm vui cùng Nhân dân nước bạn kỷ niệm 50 năm Quốc khánh CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), người dân Hà Tĩnh càng nhớ về hành trình xây dựng tình hữu nghị đặc biệt của 2 dân tộc Việt - Lào, được hun đúc qua bao gian khó, trở thành tài sản vô giá.
Hà Tĩnh mong muốn ADB tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn vay với mục tiêu phát triển đô thị, phát triển Khu kinh tế Vũng Áng và vùng phụ cận thích ứng với biến đổi khí hậu.
Các học viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã nỗ lực hoàn thành tốt chương trình học, được cấp chứng chỉ về đào tạo, bồi dưỡng tiếng Lào năm 2025.
Hội nghị cấp cao 2 tỉnh Hà Tĩnh – Bolikhămxay tiếp tục góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa 2 địa phương lên tầm cao mới, là đơn vị mẫu, điển hình về hợp tác Việt Nam - Lào trong thời gian tới.
Đại biểu 2 tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muồn đã tiến hành thảo luận, đi đến thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thời gian tới với nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực.
Để mỗi cuộc đàm phán với các đối tác nước ngoài diễn ra thành công, người biên dịch, phiên dịch của Trung tâm Dịch thuật&Dịch vụ đối ngoại (Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh) có vai trò rất lớn.
Số người nước ngoài đến Hà Tĩnh với nhiều mục đích nhập cảnh khác nhau, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh.
Hà Tĩnh sớm triển khai và bổ sung, điều chỉnh chính sách hỗ trợ lưu học sinh Lào, góp phần phát triển nhân lực, thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục và thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.
Chương trình tọa đàm giúp cán bộ, công chức, viên chức Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh nâng cao năng lực chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn công tác.
Thời gian qua, Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương chú trọng công tác ngoại giao kinh tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa ngoại lực để thúc đẩy phát triển.
Nhiệm kỳ 2025-2030, ngành Ngoại vụ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò của kiều bào trong công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh của Việt Nam, của tỉnh đến bạn bè quốc tế.
Đồng chí Thongloun Sisoulith - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHDCND Lào và đồng chí Lương Cường - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao 2 nước tham dự lễ khánh thành Bến số 3 Cảng quốc tế Lào – Việt.
Lớp tiếng Anh giao tiếp công sở cho cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh góp phần đáp ứng yêu cầu công tác trong điều kiện đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế của tỉnh.
Thời gian tới, 2 tỉnh Hà Tĩnh và Bolikhămxay tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của mỗi địa phương.
Đối với cộng đồng kiều bào Hà Tĩnh xa quê, Tết cổ truyền của dân tộc luôn mang ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt, nhắc nhở mỗi người dù xa xôi cách trở vẫn là một phần không thể tách rời của quê hương, đất nước.
Hà Tĩnh hiện có hơn 85 nghìn con em đang học tập, làm việc và sinh sống ở nước ngoài; lượng kiều hối chuyển về nước hằng năm đạt gần 100 triệu USD, đóng góp quan trọng vào sự phát triển địa phương.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Savannakhet (Lào) cùng khẳng định sẽ thực hiện hiệu quả các nội dung trong biên bản hợp tác nhằm vun đắp mối quan hệ ngoại giao giữa hai địa phương.