Phát huy tinh thần "không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm" trong đối ngoại cấp cao

(Baohatinh.vn) - Trong nhiệm kỳ 2021-2025, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức ký kết 31 thỏa thuận quốc tế nhân danh cấp tỉnh và nhân danh cấp sở, huyện, góp phần quan trọng phục vụ triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

bqbht_br_img-0196-copy.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và lãnh đạo Sở Ngoại vụ chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 14/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đôn đốc, triển khai các cam kết, thoả thuận trong các hoạt động đối ngoại cấp cao nhiệm kỳ 2021-2025.

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và lãnh đạo Sở Ngoại vụ chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

bqbht_br_img-0390-copy.jpg
Chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong cả nhiệm kỳ 2021-2025, Việt Nam và các đối tác đã ký tổng cộng 927 cam kết, thỏa thuận, trong đó riêng năm 2025 là gần 350 thỏa thuận, cao hơn hẳn so với giai đoạn trước đó. Trong đó, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 24 nước; đến nay, số lượng đối tác có quan hệ từ mức Đối tác toàn diện trở lên là 42 nước; thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 nước, trong đó có toàn bộ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc; lần đầu tiên Việt Nam có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và hầu hết các nước G20.

Bên cạnh việc đa dạng hóa về lĩnh vực, nội dung các cam kết, thỏa thuận ngày càng bám sát và gắn kết trực tiếp với những ưu tiên chiến lược của đất nước như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững… cũng như các vấn đề chuyên sâu (như thành lập trung tâm tài chính quốc tế, phát triển ngành bán dẫn…). Trong đó, đã ký thêm 2 FTA với UAE và với Israel, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt kỷ lục 930 tỷ USD, so với mức 545 tỷ USD của năm 2020.

Đại biểu theo dõi hội nghị.

Đại biểu theo dõi hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, trước bối cảnh môi trường an ninh và phát triển có nhiều biến động, việc đẩy mạnh ký kết, triển khai các cam kết, thỏa thuận với các đối tác là chủ trương hết sức kịp thời, đúng đắn. Cùng với đó, nhờ sự chỉ đạo và tham gia trực tiếp, sâu sát, quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, việc ký kết và triển khai các cam kết đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thiết thực hiện thực hoá các mục tiêu phát triển của đất nước.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá sâu những kết quả đạt được trong việc triển khai các nhiệm vụ. Với tinh thần trách nhiệm và xây dựng, các đại biểu cũng đã thẳng thắn kiến nghị, đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ những giải pháp trọng tâm, mang tính chiến lược nhằm tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại cấp cao trong giai đoạn mới.

bqbht_br_img-0235-copy.jpg
Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Hà Tĩnh đã tổ chức ký kết 31 thỏa thuận quốc tế nhân danh cấp tỉnh và nhân danh cấp sở, huyện. Qua đó, góp phần quan trọng phục vụ triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hà Tĩnh với nhiều địa phương của các nước.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện các thỏa thuận quốc tế ký kết với các tỉnh của nước bạn Lào, các đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng đã triển khai các thỏa thuận quốc tế với các đối tác nước ngoài khác theo đúng quy định và đạt hiệu quả.

Tiếp tục triển khai thực hiện các bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu đã ký kết giữa Hà Tĩnh và các đối tác nước ngoài như: tổ chức pháp nhân công ích quản lý lao động quốc tế I.P.M Nhật Bản; 9 tỉnh 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan, Vùng Trnava Cộng hòa Slovakia. Đến nay, các bên đã tổ chức các buổi làm việc, trao đổi các thông tin, khảo sát, tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, chương trình hợp tác theo đúng thỏa thuận...

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, việc ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Mới đây, ngày 24/12/2025, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 56 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế.

Nhấn mạnh các quan điểm trong việc ký kết, thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải xây dựng cơ chế đo lường cụ thể bằng KPI để đánh giá tình hình ký kết, triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế; kịp thời có báo cáo giải trình với các cấp có thẩm quyền về tình hình thực hiện các cam kết quốc tế, nhất là trong những trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc.

img8912-176836686136580107889-copy.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận hội nghị. Ảnh: VGP

Đặc biệt, cần có cơ chế rà soát thường xuyên, liên tục về tình hình thực hiện cam kết quốc tế; xác định thứ tự ưu tiên và lộ trình triển khai cụ thể trong triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế để tham mưu lãnh đạo cấp cao quan tâm chỉ đạo, giám sát, bố trí nguồn lực; đẩy mạnh phối hợp bên trong và bên ngoài, phối hợp hiệu quả, chặt chẽ giữa Việt Nam và các nước trong triển khai cam kết quốc tế.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả, đồng bộ các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về đối ngoại, hội nhập quốc tế; các quyết sách mang tính đột phá của Bộ Chính trị mới ban hành, đặc biệt là Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chỉ thị số 56 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế.

"Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, cần quyết liệt rà soát tổng thể các cam kết quốc tế đã ký kết và đang triển khai thực hiện; đánh giá cụ thể những mặt đã làm được, những tồn tại, nguyên nhân. Xác định giải pháp khắc phục; rà soát, đánh giá tính tương thích giữa các cam kết và quy định trong nước; xây dựng lộ trình triển khai cụ thể để bảo đảm thực thi "hiệu quả hơn, chắc tay hơn", phục vụ đúng, trúng nhu cầu phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương" - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Chỉ đạo tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế rà soát, đôn đốc triển khai các cam kết, thỏa thuận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, trong trường hợp cần thiết, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý kịp thời khó khăn; xây dựng các nền tảng số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ nhận diện các cơ hội hợp tác mới, tối ưu hóa quy trình đàm phán, ký kết, đồng thời quản lý thông tin, tiến độ thực hiện các cam kết, thỏa thuận đã ký kết.

"Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần "không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm". Tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để nâng cao hiệu quả ký kết, triển khai các cam kết, thoả thuận quốc tế của Việt Nam, góp phần đưa đất nước ta vững bước tiến lên trong kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc" - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu đơn vị được giao giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cần tập trung thực hiện đúng thời hạn, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, có báo cáo cụ thể...
34 địa phương đều có trên 99% cử tri đi bỏ phiếu

34 địa phương đều có trên 99% cử tri đi bỏ phiếu

Hội đồng Bầu cử quốc gia thống kê 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.
Cử tri gửi trọn niềm tin vào đại biểu dân cử

Cử tri gửi trọn niềm tin vào đại biểu dân cử

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, tin tưởng từ các tầng lớp nhân dân, cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Hà Tĩnh đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Hà Tĩnh khẩn trương kiểm phiếu bầu cử

Hà Tĩnh khẩn trương kiểm phiếu bầu cử

Đến 19 giờ ngày 15/3, tại Hà Tĩnh đã có 968.113/968.275 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt 99,98%). Ngay sau đó, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử.
Lá phiếu - niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước

Lá phiếu - niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước

Có một ngày hội mà ở đó, hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập. Trong ngày hội ấy, mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, không phân biệt già trẻ, gái trai, tôn giáo... đều cầm trên tay lá phiếu, thực hiện quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mình với Tổ quốc.
Tinh thần trách nhiệm của cử tri làm nên ngày hội bầu cử

Tinh thần trách nhiệm của cử tri làm nên ngày hội bầu cử

Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Thành Sen; kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên.
Mỗi lá phiếu góp phần chọn ra những đại biểu xứng đáng

Mỗi lá phiếu góp phần chọn ra những đại biểu xứng đáng

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và bầu cử cùng các cử tri tại nơi cư trú, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, 23, 26 ở xã Thạch Hà.
Sẵn sàng cho công tác kiểm phiếu sau khi kết thúc thời gian bầu cử

Sẵn sàng cho công tác kiểm phiếu sau khi kết thúc thời gian bầu cử

Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã tham dự khai mạc bầu cử và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen; đồng thời kiểm tra công tác bầu cử tại các phường Thành Sen và Trần Phú.
Toàn cảnh ngày bầu cử ở Hà Tĩnh

Toàn cảnh ngày bầu cử ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có 968.395 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.100 khu vực trên toàn tỉnh. Đây là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.