3 cảnh sát Thái Lan bị tình nghi giúp bà Yingluck bỏ trốn

Theo lời khai ban đầu của ba cảnh sát thì họ không rõ hiện bà Yingluck có còn ở Campuchia hay đã trốn sang nước thứ ba.

Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Srivara ngày 22/9 thông báo 3 sĩ quan cảnh sát của Thái Lan đã bị thẩm vấn do nghi ngờ tiếp tay cho cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra bỏ trốn khỏi đất nước.

3 canh sat thai lan bi tinh nghi giup ba yingluck bo tron

Camera an ninh ở Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo, ghi lại hình ảnh ngày 23/8/2017 một chiếc xe mà giới chức Thái Lan tin là chở bà Yingluck bỏ trốn. (Ảnh: Khaosodenglish)

Hiện tại danh tính của cả ba sĩ quan cảnh sát trên đều được giấu kín. Họ làm việc tại khu vực 5 của Bangkok và tỉnh Nakhon Phathom.

Cả ba người này được cho đã sử dụng chiếc xe Toyota Camry với biển đăng ký 5323 giúp bà Yingluck trốn khỏi biên giới Thái Lan. Qua điều tra, chiếc xe này đã không sử dụng trong thời gian 5 năm và trong xe có nhiều biển số giả. Số khung và số máy của xe Camry này cũng không khớp với giấy tờ đăng ký. Sau khi sử dụng chiếc xe được bỏ lại ở tỉnh Nakhon Phathom trước khi bị phát hiện.

3 canh sat thai lan bi tinh nghi giup ba yingluck bo tron

Khám xét chiếc xe bị cho là chở bà Yingluck bỏ trốn. Ảnh: The Nation.

3 canh sat thai lan bi tinh nghi giup ba yingluck bo tron

Đây là một chiếc xe Toyota Camry với biển đăng ký 5323.Ảnh: The Nation.

Theo lời khai ban đầu của ba cảnh sát thì họ không rõ hiện bà Yingluck có còn ở Campuchia hay đã trốn sang nước thứ ba. Cả ba sĩ quan bị tình nghi giúp bà Yingluck cũng chưa bị kết án hình sự vì hiện tại chưa điều tra được hành động của họ có bị sự tri phối của cấp trên hay không.

Trước đó, giới chức Thái Lan đã phủ nhận việc có người trong giới cầm quyền tiếp tay cho bà Yingluck bỏ trốn và không hề có một cuộc đàm phán chính trị nào để mở đường cho bà Yingluck rời bỏ đất nước.

Bà Yingluck, 50 tuổi là nữ thủ tướng Thái Lan bị phế truất sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014. Sau đó, bà bị cáo buộc sơ suất trong chính sách trợ giá gạo lúc cầm quyền khiến đất nước thiệt hại nhiều tỷ USD. Bà đã vắng mặt tại phiên luận tội hôm 25/8 và được cho là đã trốn sang Campuchia để tới Singapore trước khi tới Dubai để xin tị nạn chính trị. Bà Yingluck sẽ bị kết án, dù có mặt hay không vào ngày 27/9 tới./.

Theo Quang Trung/VOV-Bangkok

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast