Covid-19 tại ASEAN: Toàn khối 13.207 ca tử vong; ca nhiễm mới ở Philippines tăng đáng báo động

Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới hết ngày 12/9, số người mắc COVID-19 tại ASEAN là 547.274, trong đó 13.207 người tử vong.

Trong ngày 12/9, ASEAN ghi nhận 8.869 ca mắc tại sáu quốc gia và 292 ca tử vong tại hai quốc gia.

Covid-19 tại ASEAN: Toàn khối 13.207 ca tử vong; ca nhiễm mới ở Philippines tăng đáng báo động

Người dân đăng ký xét nghiệm COVID-10 tại Manila, Philippines ngày 3/9. Ảnh: THX/TTXVN

Quốc gia có số ca mắc cao nhất trong ngày 12/9 tại ASEAN là Philippines. Bộ Y tế nước này thông báo số ca nhiễm mới trong ngày tăng đáng báo động với 4.935 bệnh nhân. Tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Philippines hiện là 257.863 người. Philippines là nước bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nặng nề nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, Philippines có thêm 186 ca tử vong mới do COVID-19, cũng là mức cao nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này, nâng tổng số bệnh nhân tử vong lên 4.292 người.

Vùng đô thị Manila đứng đầu 5 khu vực và tỉnh ở Philippines về số ca mắc hàng ngày cao nhất với 2.619 ca. Tiếp đó là tỉnh Cavite, Laguna, Rizal và Negros Occidental.

Covid-19 tại ASEAN: Toàn khối 13.207 ca tử vong; ca nhiễm mới ở Philippines tăng đáng báo động

Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines ngày 3/9. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Giao thông Arthur Tugade cho biết chính phủ sẽ nới lỏng quy định giãn cách xã hội trên phương tiện giao thông công cộng từ ngày 14/9 để phục vụ nhiều khách hơn, khi các biện pháp phong tỏa được nới lòng và nền kinh tế mở cửa trở lại.

Ông Tugade cho biết thêm là các biện pháp y tế nghiêm ngặt như bắt buộc đeo khẩu trang và tấm che mặt sẽ tiếp tục được thực thi ngay cả khi quy định giãn cách được nới lỏng.

Covid-19 tại ASEAN: Toàn khối 13.207 ca tử vong; ca nhiễm mới ở Philippines tăng đáng báo động

Kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế cho biết đã phát hiện các chùm ca bệnh trong hệ thống giao thông, cộng đồng dân cư, cơ sở y tế và nhà tù.

Vùng đô thị Manila và nhiều khu vực ở Philippines đang bị áp đặt các biện pháp cách ly khác nhau từ giữa tháng 3.

Covid-19 tại ASEAN: Toàn khối 13.207 ca tử vong; ca nhiễm mới ở Philippines tăng đáng báo động

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Quốc gia đứng thứ hai ASEAN về ca mắc trong ngày 12/9 là Indonesia với 3.806 ca. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Indonesia ghi nhận số ca nhiễm mới trên 3.000 ca. Indonesia cũng ghi nhận 106 ca tử vong trong ngày này.

Tới nay, tổng số ca bệnh ở Indonesia tăng lên 214.746 người. Số trường hợp tử vong do dịch bệnh tại quốc gia Đông Nam Á này hiện là 8.650 người - cao nhất khu vực.

Covid-19 tại ASEAN: Toàn khối 13.207 ca tử vong; ca nhiễm mới ở Philippines tăng đáng báo động

NNhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 22/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, ngày 12/9, Malaysia đã đóng cửa trạm kiểm soát biên giới Bukit Kayu Hitam giáp với tỉnh Songkhla ở miền Nam Thái Lan cho đến ngày 25/9 để kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19 ở bang Kedah. Malaysia ghi nhận 58 ca mới trong ngày 12/9, nâng tổng số ca lên 9.868.

Đại sứ quán Thái Lan ở Kuala Lumpur viết trên trang Facebook của cơ quan này hôm 12/9 rằng người Thái Lan ở Kedah sẽ không thể về nước qua cặp cửa khẩu Bukit Kayu Hitam và Sadao. Theo Đại sứ quán Thái Lan, công dân nước này đã đăng ký về nước qua cửa khẩu Sadao từ nay cho tới 25/9 nên đăng ký lại và chọn các cửa khẩu khác như Betong, Sungai Kolok hoặc Wang Prachan.

Covid-19 tại ASEAN: Toàn khối 13.207 ca tử vong; ca nhiễm mới ở Philippines tăng đáng báo động

Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan ngày 13/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Myanmar, Bộ Y tế và Thế thao ngày 12/9 thông báo có thêm một bệnh nhân COVID-19 tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 15. Trong khi đó, nước này có thêm 23 ca mắc mới trong ngày, nâng tổng số ca lên 2.445.

Xét về khu vực, Yangon là nơi chiếm trên 50% tổng số ca mắc với 1.394 ca. Ca mắc đầu tiên được ghi nhận ở Myanmar là vào ngày 23/3.

Theo Báo Tin tức

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast