Hàng nghìn người ở CHDC Congo sơ tán do núi lửa phun trào
Chính phủ CHDC Congo ngày 23/5 đã ra lệnh sơ tán người dân khỏi thành phố Goma, miền Đông nước này sau khi ngọn núi lửa Nyiragongo nằm gần thành phố phun trào.
Khói và lửa tại vụ phun trào núi lửa ở Núi Nyiragongo gần Goma, Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 22/5/2021. Ảnh: Reuters
Ngọn núi lửa cao 3.000 m này bắt đầu phun trào từ khoảng 19h (giờ địa phương) ngày 22/5, tạo ra một cột khói đỏ trên bầu trời cùng những dòng dung nham nóng chảy. Theo giới chức CHDC Congo, trước khi có lệnh sơ tán trên, hàng nghìn người cũng đã chủ động rời khỏi nơi ở và mang theo những vật dụng cần thiết để sơ tán khỏi thành phố trên.
Trước đó, trên mạng xã hội Tweeter, Bộ trưởng Truyền thông CHDC Congo Patrick Muyaya cho biết kế hoạch sơ tán người dân khỏi thành phố Goma đã được kích hoạt sau một cuộc họp khẩn cấp của chính phủ. Chính phủ nước này hiện đang thảo luận về các biện pháp cấp bách cần thực hiện ngay để hạn chế ảnh hưởng do vụ phun trào núi lửa nói trên.
Đây là lần phun trào mới nhất của núi lửa Nyiragongo. Trước đó, hồi đầu năm 2002, ngọn núi này cũng đã phun trào, làm hơn 100 người thiệt mạng. Lần phun trào gây thương vong nghiêm trọng nhất là năm 1977, khi hơn 600 người thiệt mạng.
Theo Baotintuc
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Gaza đối mặt khó khăn chồng chất khắc phục hậu quả sau ngừng bắn
Lào: Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 vẫn đang ở mức cao
Thế giới chờ đợi cuộc gặp Mỹ - Triều dưới thời Tổng thống Biden
Mỹ và Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực
Thủ đô Campuchia bất ngờ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm
Trên 90% binh sĩ Ấn Độ đã được tiêm phòng, sẵn sàng ra quân ứng phó Covid-19
Xung đột và thiên tai khiến số người phải sơ tán lên mức cao kỷ lục
2 tỉnh của Lào giáp Hà Tĩnh nới lỏng quy định phòng dịch Covid-19
Châu Phi khó đạt mục tiêu tiêm chủng do Ấn Độ chưa xuất khẩu vaccine
Indonesia phát hiện 26 ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2