Malaysia bắt nghi phạm thứ 2 liên quan vụ ám sát anh trai Kim Jong-un

(Baohatinh.vn) - Malaysia đã bắt giữ người phụ nữ thứ hai có liên quan đến vụ ám sát ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay.

malaysia bat nghi pham thu 2 lien quan vu am sat anh trai kim jong un

Ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Kyodo/Reuters)

Thông báo chính thức về việc bắt giữ sẽ được ban hành vào cuối ngày hôm nay (16/2), Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar nói với Bernama.

Trước đó chiều 15/2, cảnh sát Malaysia đã bắt được nghi phạm đầu tiên là một trong hai phụ nữ nghi đã sát hại ông Kim Jong-nam. Cô này bị bắt tại sân bay KLIA2 (Kuala Lumpur) khi đang chuẩn bị đón một chuyến bay để rời khỏi Malaysia.

malaysia bat nghi pham thu 2 lien quan vu am sat anh trai kim jong un

Nghi phạm đầu tiên bị bắt ngày 15/2. (Ảnh: Star)

Ông Kim Jong-nam, 45 tuổi, chết trên đường tới bệnh viện từ sân bay Kuala Lumpur, Malaysia hôm 13/2. Có nhiều giả thuyết về nguyên nhân cái chết của anh trai ông Kim Jong-un được đưa ra từ bị thủ tiêu cho đến bệnh tim mạch.

Cảnh sát Malaysia hiện đang truy lùng thêm “một số nghi phạm khác” có liên quan.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Reuters.

Đọc thêm

Đàm phán ngừng bắn tại Gaza đình trệ

Đàm phán ngừng bắn tại Gaza đình trệ

Truyền thông khu vực dẫn các nguồn tin cho biết, phái đoàn của phong trào Hồi giáo Hamas đã tổ chức 2 cuộc họp với các nhà trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar tại thủ đô Doha của Qatar. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa đạt đột phá trong việc tìm kiếm lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.
Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ phóng tên lửa vào 9 mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan và vùng Pakistan kiểm soát ở Kashmir, trong khi Islamabad tuyên bố bắn rơi 5 máy bay quân sự của đối thủ ở biên giới.
Đức có tân thủ tướng

Đức có tân thủ tướng

Ông Friedrich Merz đã giành đủ sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành Thủ tướng Đức.