Nhiều tình tiết mới trong vụ thu giữ lô ma túy lớn nhất trong lịch sử Đông Nam Á ở Lào

(Baohatinh.vn) - Cơ quan chức năng Lào vừa công bố danh tính các nghi phạm liên quan vụ thu giữ hơn 55 triệu viên ma túy tổng hợp (amphetamine) và 1,5 tấn ma túy đá ở tỉnh Bokeo.

Nhiều tình tiết mới trong vụ thu giữ lô ma túy lớn nhất trong lịch sử Đông Nam Á ở Lào

10 triệu viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong các thùng bia rỗng chất trên xe tải tại tỉnh Bokeo. (Ảnh: Lao Security News)

Báo Lao Security News thông tin, 2 nghi phạm bị bắt giữ do liên quan đến lô ma túy lớn vừa bị thu giữ tại tỉnh Bokeo, phía Bắc Lào hôm 27/10 là Thongxay Thor (22 tuổi) và Xaytong Thor (40 tuổi) cùng trú tại huyện Huoixai, tỉnh Bokeo.

Nhiều tình tiết mới trong vụ thu giữ lô ma túy lớn nhất trong lịch sử Đông Nam Á ở Lào

2 nghi phạm Thongxay Thor (trái) và Xaytong Thor bị bắt giữ. (Ảnh: Vientiane Times)

Trước đó, ngày 27/10, Thongxay Thor lái chiếc xe tải chở các thùng bia và vỏ chai bia rỗng từ huyện Huoixai đến Thủ đô Vientiane. Sau khi yêu cầu xe dừng lại để kiểm tra, cảnh sát tỉnh Bokeo phát hiện 10 triệu viên amphetamine được cất giấu tinh vi bên trong các thùng và chai bia.

Dựa trên lời khai của Thongxay Thor, cảnh sát đã bắt giữ Xaytong Thor - người thuê tài xế Thongxay Thor vận chuyển lô hàng cấm. Đột kích nhà Xaytong Thor, cảnh sát tiếp tục phát hiện một khối lượng lớn ma túy gồm hơn 45,6 triệu viên amphetamine và 65 túi ma túy đá (nặng 1,5 tấn), một khẩu súng trường AK-47 và các vật dụng bất hợp pháp khác.

Nhiều tình tiết mới trong vụ thu giữ lô ma túy lớn nhất trong lịch sử Đông Nam Á ở Lào

Đột kích nhà Xaytong Thor, cảnh sát tiếp tục phát hiện một khối lượng lớn ma túy. (Ảnh: Lao Security News)

Nhiều tình tiết mới trong vụ thu giữ lô ma túy lớn nhất trong lịch sử Đông Nam Á ở Lào

Một số tang vật khác bị thu giữ. (Ảnh: Lao National Radio)

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguồn gốc số ma túy với tổng trọng lượng hơn 7 tấn nói trên.

Liên quan đến việc ma túy được phát hiện đựng trong các chai bia của hãng, Công ty bia Lao Brewery Company ngày 27/10 đã ra tuyên bố khẳng định không hề dính líu đến hoạt động buôn bán ma túy ở tỉnh Bokeo.

“Công ty tuân thủ các chính sách nghiêm ngặt về chống buôn lậu ma túy và chúng tôi vô cùng thất vọng khi các thùng hàng của chúng tôi đã bị lạm dụng làm vỏ bọc cho các hoạt động bất hợp pháp và sẽ thực hiện hành động pháp lý ngay lập tức đối với bất kỳ ai lạm dụng tài sản của công ty chúng tôi”, tuyên bố viết.

Hãng bia Lào cho biết, chiếc xe tải bị bắt giữ không có hợp đồng vận chuyển hàng hóa cho Công ty Lao Brewery Company cũng như các đối tác hay bất kỳ nhà phân phối nào hãng bia này.

Nhiều tình tiết mới trong vụ thu giữ lô ma túy lớn nhất trong lịch sử Đông Nam Á ở Lào

Với 7 tấn ma túy, đây là vụ án ma túy lớn nhất trong lịch sử Đông Á và Đông Nam Á bị triệt phá cho đến nay. (Ảnh: Lao National Radio)

Trưởng đại diện khu vực Đông Nam Á thuộc Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC), ông Jeremy Douglas cho rằng, đây là “vụ thu giữ ma túy lớn nhất trong lịch sử Đông Á và Đông Nam Á cho đến nay”.

Chưa đầy một tuần trước đó, cảnh sát Lào cũng thu giữ 6 triệu viên amphetamine được giấu trong một chiếc xe bán tải chạy qua huyện Tonpheung, tỉnh Bokeo.

(Theo Vientiane Times, Lao Security News)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast