Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại: Thượng viện Mỹ ngày 22/1 (giờ địa phương) thông qua dự luật tài trợ hoạt động của chính phủ liên bang đến ngày 8/2 với tỷ lệ 81 - 18, sau khi phe Dân chủ đạt thỏa thuận với Cộng hòa về số phận hàng trăm nghìn người nhập cư trẻ tuổi. Dự luật dễ dàng vượt qua Hạ viện với tỷ lệ 266 - 150 và được chuyển tới Nhà Trắng để Tổng thống Donald Trump ký.
Trong thời gian này, lưỡng đảng Mỹ tiếp tục thương lượng về ngân sách 2018, vốn còn một số bất đồng. (Ảnh: Tòa nhà quốc hội Mỹ. Nguồn: AFP)
Cựu lãnh đạo Catalonia tuyên bố lập chính quyền mới: Cựu lãnh đạo Catalonia Carles Puigdemont, 55 tuổi, ngày 22/1 nói sẽ lập chính quyền mới bất chấp "sự đe dọa" từ chính phủ trung ương Tây Ban Nha. Puigdemont đưa ra tuyên bố không lâu sau khi nghị viện Catalonia, thành lập từ cuộc bầu cử hồi tháng 12, vẫn muốn chọn ông làm lãnh đạo vùng tự trị này.
Trong phát biểu trước báo giới Tây Ban Nha chiều 23/1, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha - Juan Ignacio Zoido tuyên bố, các lực lượng an ninh Tây Ban Nha đang được triển khai ở mọi nơi để ngăn chặn ông Carles Puigdemont bí mật về nước, dù bằng đường không, đường thuỷ hay thậm chí là trong cốp xe ô tô. (Ảnh: Cựu lãnh đạo Catalonia Carles Puigdemont phát biểu tại Đại học Copenhagen, Đan Mạch, ngày 22/1. Nguồn: AFP)
EU ủng hộ khát vọng của Palestine có Đông Jerusalem là thủ đô: Cao uỷ Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federia Mogherini trong cuộc họp ngày 22/1 tại Brussels, Bỉ đã tái đảm bảo với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas rằng, EU ủng hộ khát vọng của người Palestine muốn có Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine.
Về phần mình, Tổng thống Abbas nhắc lại lời kêu gọi Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine tương lai và hối thúc các nước thành viên Liên minh châu Âu công nhận Nhà nước Palestine ngay lập tức. (Ảnh: Cao ủy EU Mogherini (bên phải) trong cuộc gặp Tổng thống Palestine (bên trái) tại Brussels ngày 22/1. Nguồn: AFP)
Xả súng tại bang Kentucky của Mỹ, 1 người thiệt mạng: Ngày 23/1, một vụ xả súng đã xảy ra tại trường trung học Hạt Marshall ở thành phố Benton thuộc bang Kentucky của Mỹ, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Trên mạng xã hội Twitter, Thống đốc bang Kentucky Matt Bevin xác nhận tay súng gây ra vụ việc đã bị bắt. Những người bị thương đã được đưa tới một bệnh viện trong khu vực. (Ảnh: Trường trung học Hạt Marshall, nơi xảy ra vụ việc. Nguồn: Reuters)
Thủ đô Jakarta rung chuyển vì động đất 6,4 độ Richter: Ngày 23/1, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã làm rung chuyển thủ đô Jakarta của Indonesia, buộc giới chức phải sơ tán người trong các tòa nhà và cơ quan chính quyền. Chưa có thông tin về thương vong.
Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất mạnh 6 độ xảy ra ở độ sâu 43 km. Tâm chấn nằm ngoài bờ biển, cách thủ đô Jakarta khoảng 130 km về phía tây nam. Không có cảnh báo về sóng thần sau trận động đất. (Ảnh: Đường ở Banten, Indonesia bị nứt trong trận động đất. Nguồn: Twitter)