Thế giới ngày qua: Trung Quốc truy cứu trách nhiệm hơn 6.000 quan chức do ô nhiễm môi trường

(Baohatinh.vn) - Phó Tổng thống Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan; Phe ủng hộ độc lập giành chiến thắng trong bầu cử Catalonia; HĐBA thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 22/12 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

the gioi ngay qua trung quoc truy cuu trach nhiem hon 6 000 quan chuc do o nhiem moi truong

Phó Tổng thống Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan: Tối 21/12, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tới căn cứ quân sự Bagram – căn cứ lớn nhất của Mỹ tại Afghanistan, sau đó rời tới thủ đô Kabul để gặp Tổng thống nước chủ nhà Ashraf Ghani và quan chức điều hành cấp cao Afghanistan Abdullah Abdullah.

Chuyến thăm của ông Mike Pence diễn ra 4 tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Afghanistan nhằm tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc đẩy mạnh các chiến dịch quân sự chống lại phiến quân Taliban.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ đã hoãn chuyến thăm tới Ixraen và Ai Cập, vốn được lên kế hoạch trong tuần này để thảo luận về vấn đề Jerusalem. (Ảnh: Phó Tổng thống Mike Pence phát biểu trước lực lượng quân đội tại Afghanistan. Nguồn: Reuters)

the gioi ngay qua trung quoc truy cuu trach nhiem hon 6 000 quan chuc do o nhiem moi truong

Australia thu giữ lượng ma túy đá lớn kỷ lục: Ngày 22/12, cảnh sát Australia thông báo đã thu giữ lượng ma túy đá lớn kỷ lục 1,2 tấn, ước trị giá hơn 1 tỉ đô la Australia (tương đương 771 triệu USD), trong một cuộc bố ráp tại khu vực xa xôi ở vùng duyên hải phía tây nước này.

8 đối tượng trong đường dây buôn ma túy này bị truy tố với mức án tù cao nhất là chung thân. (Ảnh: 1,2 tấn ma túy bị bắt tại cảng Geraldton, Australia. Nguồn: EPA)

the gioi ngay qua trung quoc truy cuu trach nhiem hon 6 000 quan chuc do o nhiem moi truong

Phe ủng hộ độc lập giành chiến thắng trong bầu cử Catalonia: Phe ủng hộ Catalonia ly khai ngày 21/12 giành được 70 trên 135 ghế trong cuộc bầu cử nghị viện, cao hơn mức đa số tối thiểu là 68 ghế. Tuy nhiên, nếu xét theo kết quả đơn lẻ, đảng Ciudadanos chống ly khai lại giành được nhiều phiếu bầu nhất, có 37 ghế.

"Chúng tôi giành được đa số ghế nhưng lại thua về số phiếu bầu, cả hai phe đều có thể tuyên bố chiến thắng. Điều này cho thấy sự chia rẽ về chính trị tại Catalonia", cử tri Fran Robles ủng hộ ly khai cho biết.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra theo yêu cầu từ Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy nhằm đưa Catalonia "bình thường trở lại". (Ảnh: Ông Carles Puigdemont (giữa) ăn mừng sau chiến thắng của phe ly khai. Nguồn: AFP)

the gioi ngay qua trung quoc truy cuu trach nhiem hon 6 000 quan chuc do o nhiem moi truong

Truy cứu trách nhiệm hơn 6.000 quan chức do ô nhiễm môi trường: Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc ngày 22/12 cho biết, nước này đã truy cứu trách nhiệm đối với hơn 6.400 quan chức, bắt giữ 424 người, phạt hành chính số tiền lên tới 547,6 triệu Nhân dân tệ (tương đương 83,3 triệu USD) tại 8 tỉnh thành do những thiệt hại liên quan đến môi trường, sau đợt kiểm tra, đánh giá môi trường từ tháng 8 đến tháng 9 vừa qua.

Sau nhiều thập kỷ chú trọng đạt tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá, Trung Quốc đang đối mặt với hàng loạt thách thức vì môi trường bị tàn phá nghiêm trọng và gây thiệt hại kinh tế. Đợt kiểm tra, giám sát môi trường tại loạt tỉnh thành trên nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống ô nhiễm của Trung Quốc. (Ảnh: Người dân Trung Quốc đeo khẩu trang do không khí bị ô nhiễm vì khói bụi. Nguồn: AFP)

the gioi ngay qua trung quoc truy cuu trach nhiem hon 6 000 quan chuc do o nhiem moi truong

HĐBA thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên: Ngày 22/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên.

Cụ thể, nghị quyết cấm gần 90% các sản phẩm dầu mỏ tinh chế xuất khẩu sang Triều Tiên bằng việc đặt ra một mức trần 500.000 thùng mỗi năm, đồng thời yêu cầu cho hồi hương các lao động Triều Tiên ở nước ngoài trong vòng 12 tháng.

Đại sứ Nhật Bản, quốc gia giữ cương vị chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 12, cho biết toàn bộ 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an đều bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trừng phạt mới do Mỹ soạn thảo. (Ảnh: Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Nikki Haley, cùng các thành viên khác trong Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí thông qua nghị quyết của LHQ trừng phạt Triều Tiên ngày 22/12. Nguồn: Reuters)

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast