Thế giới nổi bật trong tuần: Tàu ngầm thứ ba mang tên lửa Tomahawk của Mỹ đến gần Triều Tiên

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật nhất trong tuần vừa qua (từ ngày 7/5 - 13/5/2017).

the gioi noi bat trong tuan tau ngam thu ba mang ten lua tomahawk cua my den gan trieu tien

Ông Trump sa thải Giám đốc FBI: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/5 sa thải James Comey, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) theo đề xuất của Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions.

Hồi tuần trước, ông Comey được cho là đưa ra thông tin không chính xác về vấn đề thư điện tử của bà Clinton trước quốc hội. FBI cũng đang điều tra mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump với Nga.

Trong thư gửi ông Comey, Tổng thống Trump cho rằng ông “không đủ khả năng lãnh đạo cục một cách hiệu quả”. Cuộc tìm kiếm người kế nhiệm sẽ bắt đầu ngay lập tức. (Ảnh: Ông James Comey, người vừa bị sa thải chức giám đốc FBI. Nguồn: AP).

the gioi noi bat trong tuan tau ngam thu ba mang ten lua tomahawk cua my den gan trieu tien

Nước Nga duyệt binh rầm rộ kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng: Nga hôm 9/5 kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Phát xít (9/5/1945-9/5/2017) với lễ duyệt binh rầm rộ trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Lễ duyệt binh được diễn ra dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Lục quân, Thượng tướng Oleg Saliukov. Hơn 10.000 sĩ quan và binh sĩ, 114 đơn vị vũ khí mặt đất (xe tăng, tên lửa đạn đạo, pháo tự hành…), 72 máy bay các loại được huy động tham dự, tuy nhiên phần duyệt binh trên không đã buộc phải hủy bỏ vào giờ chót vì thời tiết xấu. (Ảnh: Một khối các nữ sinh viên trường chuyên ngành quân sự ở Nga tham gia lễ duyệt binh. Nguồn: Reuters).

the gioi noi bat trong tuan tau ngam thu ba mang ten lua tomahawk cua my den gan trieu tien

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Moon Jea-in tuyên thệ nhậm chức: Một ngày sau khi giành chiến thắng, Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Moon Jae-In hôm 10/5 tuyên thệ nhậm chức tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Seoul.

Ông Moon Jea-in trang trọng tuyên thệ sẽ thực thi các nhiệm vụ của tổng thống Hàn Quốc với tinh thần trách nhiệm cao nhất trong nhiệm kỳ 5 năm tới đây. (Ảnh: Ông Moon Jea-in tuyên thệ nhậm chức. Nguồn: Yonhap).

the gioi noi bat trong tuan tau ngam thu ba mang ten lua tomahawk cua my den gan trieu tien

Ông Macron trở thành Tổng thống trẻ nhất lịch sử nước Pháp: Với 65,9% phiếu ủng hộ của cử tri, ông Emmanuel Macron đã chiến thắng áp đảo bà Marine Le Pen tại vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2017.

Như vậy, ông Macron sẽ tiếp quản điện Élysée từ Tổng thống François Hollande khi chưa đến 40 tuổi và sẽ trở thành tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử Pháp sau khi chính thức nhậm chức vào ngày 14/5. (Ảnh: Ông Emmanuel Macron tuyên bố chiến thắng trước những người ủng hộ. Nguồn: AFP)

the gioi noi bat trong tuan tau ngam thu ba mang ten lua tomahawk cua my den gan trieu tien

Philippines có tân Ngoại trưởng: Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 10/5 đã công bố bổ nhiệm Thượng nghị sỹ Alan Peter Cayetano làm Ngoại trưởng mới của nước này.

Trước đó, hôm 8/3, Quốc hội Philippines đã bác bỏ việc Tổng thống Duterte bổ nhiệm ông Perfecto Yasay làm Ngoại trưởng vì những vấn đề liên quan đến tư cách công dân gây tranh cãi của chính khách này. (Ảnh: Tân Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano. Nguồn: Reuters)

the gioi noi bat trong tuan tau ngam thu ba mang ten lua tomahawk cua my den gan trieu tien

Trump và Putin sẽ gặp nhau vào tháng 7: Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11/5 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên vào tháng 7, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg (Đức).

Ngoại trưởng Nga cũng nói thêm rằng ông đã cùng người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy chương trình nghị sự của hai lãnh đạo, bao gồm cả vấn đề Syria nhằm đạt được một số quyết định trước cuộc gặp của hai lãnh đạo trong thời gian tới. (Ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Nguồn: AP).

the gioi noi bat trong tuan tau ngam thu ba mang ten lua tomahawk cua my den gan trieu tien

Triều Tiên tuyên bố sẽ thử hạt nhân lần 6: Đại sứ Triều Tiên tại Anh Choe Il ngày 9/5 tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thử hạt nhân lần 6 vào thời gian và địa điểm mà lãnh đạo Kim Jong-un lựa chọn, theo Sky News.

Nhận định về khả năng Mỹ sẽ triển khai những hành động quân sự đáp trả, ông Choe cho rằng Triều Tiên không hề lo sợ điều đó ngay từ khi khởi động các hoạt động thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo. (Ảnh: Đại sứ Triều Tiên tại Anh Choe Il. Nguồn: Sky News)

the gioi noi bat trong tuan tau ngam thu ba mang ten lua tomahawk cua my den gan trieu tien

Tàu ngầm thứ ba mang tên lửa Tomahawk của Mỹ đến gần Triều Tiên: Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Santa Fe (SSN-763) hôm 13/5 cập cảng Yokosuka, Nhật Bản.

Đây cũng là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình Tomahawk thứ ba được Mỹ triển khai tới vùng biển gần Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo đang gia tăng vì chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. (Ảnh: USS Santa Fe cập cảng Yokosuka. Nguồn: Naval Today).

the gioi noi bat trong tuan tau ngam thu ba mang ten lua tomahawk cua my den gan trieu tien

Boko Haram trả tự do cho 80 nữ sinh Nigieria sau 3 năm bị bắt cóc: Giới chức Nigeria cho biết nhóm khủng bố Boko Haram ngày 6/5 đã trả tự do cho ít nhất 80 nữ sinh ở thị trấn Chibok, bang Borno phía Đông Bắc Nigeria, sau 3 năm bị nhóm khủng bố này bắt cóc.

Các nữ sinh vừa được trả tự do nằm trong số 220 nữ sinh trong độ tuổi từ 16 - 18 bị Boko Haram bắt cóc hồi tháng 4/2014.

Reuters dẫn nguồn tin các quan chức chính phủ Nigergia cho biết các nữ sinh được trả về sau các cuộc đàm phán giữa chính phủ và nhóm Boko Haram. Đổi lại, chính phủ Nigeria phóng thích một số phiến quân khủng bố Boko Haram. (Ảnh: Một số nữ sinh được Boko Haram phóng thích trước đó. Nguồn: Reuters)

the gioi noi bat trong tuan tau ngam thu ba mang ten lua tomahawk cua my den gan trieu tien

Lãnh đạo IS tại Afghanistan bị tiêu diệt: Các quan chức Mỹ và Afghanistan ngày 8/5 xác nhận rằng lãnh đạo IS chi nhánh Afghanistan, đôi khi được gọi là IS-K, Sheikh Abdul Hasib đã bị tiêu diệt trong một hoạt động chung của Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ- Afghanistan.

"Đây là thủ lĩnh thứ hai của IS-K mà chúng tôi đã tiêu diệt trong vòng 9 tháng qua cùng với hàng chục lãnh đạo cấp cao và hàng trăm tay súng của chúng", Tư lệnh Lực lượng Mỹ - Afghanistan, tướng John Nicholson thông tin. (Ảnh: Lực lượng Afghanistan trong một hoạt động chống lại các tay súng IS ở Nangarhar. Nguồn: AFP).

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast