Thủ đô của Lào có 400 ca nhiễm COVID19 cộng đồng trong 1 ngày

(Baohatinh.vn) - Họp báo trực tuyến ngày 2/10, người phát ngôn Chính phủ Lào - bà Thipphakon Chanthanvongsa cho biết, trong ngày hôm nay, cả nước có 606 ca mắc Covid-19, trong đó 601 là ca cộng đồng; riêng thủ đô Vientiane có 400 ca cộng đồng.

Thủ đô của Lào có 400 ca nhiễm COVID19 cộng đồng trong 1 ngày

Số người được chữa khỏi COVID-19 ở Lào chiếm 73,9% số ca mắc

Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào đã lên con số 24.916 ca và đã chữa khỏi 18.431 ca, chiếm 73,9% số ca mắc; có 21 ca tử vong.

Thủ đô Vientiane, thành phố chỉ hơn 800.000 dân vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất cả nước với 400 ca cộng đồng; tiếp đến là tỉnh Luangprabang 58 ca, Bokeo 48 ca cùng 7 tỉnh khác đều có ca mắc cộng đồng.

Trước tình hình dịch COVID-19 cộng đồng vẫn cao và lan rộng phắp cả nước, bà Thipphakon Chanthavongsa đã nhắc lại việc phong tỏa các địa phương có người nhiễm COVID-19 cộng đồng trên cả nước theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng chính phủ Lào từ ngày 1 đến 15/10.

Hiện cả nước Lào có 321 bản đỏ ở 40 huyện trên 10 tỉnh, thành trong cả nước. Riêng thủ đô Vientiane có 7 quận huyện với 138 bản vùng đỏ phải thực hiện phong tỏa và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch.

Người phát ngôn chính phủ Lào cũng cho biết, đến nay, Lào đã tiêm 1 mũi vaccine ngừa COVID-19 cho 40,91% dân số và tiêm đủ 2 mũi cho 28,54% dân số.

Lào vẫn là quốc gia có số người tử vong do COVID-19 ít nhất trong khối ASEAN, với 21 ca, chiếm 0,08% số ca mắc.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast