Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 27-11 cảnh báo nguy cơ một "cuộc chiến tranh toàn diện" với Nga, nói rằng chính quyền Moscow đã tăng cường hiện diện quân sự tại biên giới chung giữa hai nước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko - Ảnh: AFP/AP
"Tôi không muốn bất cứ ai nghĩ điều này là một trò chơi. Ukraine đang trong tình trạng bị đe dọa bởi một cuộc chiến tranh toàn diện với Nga" - ông Poroshenko phát biểu trên đài truyền hình quốc gia.
Ông Poroshenko cũng trích dẫn các báo cáo tình báo cho biết số binh lính Nga triển khai dọc biên giới Ukraine - Nga đã tăng lên đáng kể, số xe tăng cũng tăng lên gấp ba.
Cuộc khủng hoảng giữa Ukraine và Nga leo thang nhanh chóng sau khi quân đội Nga dùng vũ khí buộc 3 tàu chiến của Ukraine phải ngừng lại và bắt giữ các tàu này cùng 24 thủy thủ người Ukraine với cáo buộc họ đã đi vào vùng lãnh hải của Nga tại biển Azov.
Chính quyền Kiev kêu gọi phía Nga trả tự do cho các thủy thủ Ukraine và thúc giục các đồng minh phương Tây áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt lên Moscow.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27-11 gọi các hành động của Nga là "một sự leo thang nguy hiểm" và nói rằng chính quyền Washington muốn thấy "các đồng minh châu Âu hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine".
Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cảnh báo Ukraine không nên có bất kỳ "hành động kỳ cục" nào sau khi chính quyền Kiev tuyên bố thiết quân luật để phản ứng vụ bắt tàu của phía Moscow.
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Putin nói rằng ông hi vọng Berlin có thể can thiệp để "khuyên can các nhà chức trách Ukraine không thực hiện thêm bất kỳ hành động kỳ cục nào nữa".
Cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraine cũng đe dọa đến quan hệ ngoại giao Nga - Mỹ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông có thể hủy cuộc họp được thế giới trông chờ với ông Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tuần này.
"Tôi có thể sẽ không dự cuộc họp" - ông Trump nói với báo Washington Post. Tuy nhiên ông Trump nói rằng quyết định cuối cùng còn tùy thuộc vào kết quả báo cáo của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ về sự cố trên biển Azov.
Công ty Gold Apollo của Đài Loan (Trung Quốc) ngày 18/9 cho biết họ đã cho phép sử dụng thương hiệu của mình trên các máy nhắn tin phát nổ ở Liban và Syria nhưng một công ty khác có trụ sở tại Budapest, Romania đã sản xuất chúng.
Bộ trưởng Y tế Liban cho biết hơn 200 người trong số nạn nhân bị thương đang trong tình trạng nguy kịch với các vết thương chủ yếu được báo cáo ở mặt, tay và bụng.
Nhiều chuyên gia đang tranh luận về quy mô hạ lãi suất lần đầu tiên trong bốn năm và tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Trung Quốc đã phát hiện 4,96 triệu tấn nguyên tố đất hiếm, vốn quan trọng đối với sự phát triển công nghệ, tại một trong những khu vực nghèo nhất nước này ở tỉnh Tứ Xuyên.
Vụ tàu cá bị lật ngoài khơi ở Hàn Quốc khiến 3 người chết, trong khi 5 người sống sót còn lại là thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 3 người Việt Nam và 2 người Indonesia
Nhà chức trách Mỹ cho biết cựu Tổng thống Donald Trump vẫn an toàn sau vụ nổ súng dường như là một âm mưu ám sát, nhằm vào nơi ông đang chơi golf vào khoảng 14h (giờ địa phương).
Bộ trưởng Nội vụ, Tư pháp và Hòa bình Venezuela nêu rõ hơn 400 khẩu súng trường và súng lục bị thu giữ trong một chiến dịch tình báo và hiện nhà chức trách vẫn tiếp tục truy tìm các thủ phạm.
Bebinca - cơn bão thứ 6 đổ bộ vào Philippines trong năm nay - đã ảnh hưởng đến hơn 200.000 người ở gần 300 ngôi làng, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 2 người mất tích tại nước này.
Một nhân chứng cho biết vụ nổ xảy ra do bồn chứa xăng của chiếc xe bị thủng do va chạm với phương tiện khác, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương nặng.
Khoản viện trợ này sẽ cung cấp dưới hình thức nhu yếu phẩm khẩn cấp, hỗ trợ tiền mặt và các dịch vụ quan trọng như y tế, nước sạch và vệ sinh cho những người bị ảnh hưởng.
Tổng Giám đốc CDC châu Phi Jean Kaseya nêu rõ riêng trong tuần qua, lục địa này đã ghi nhận tổng cộng 3.160 ca mắc mới bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 434 ca được xác nhận và 107 ca tử vong.
Các phương án bao gồm việc phong tỏa tài sản trong 5 năm, rà soát lại sau mỗi 12 tháng, và phải có đa số các quốc gia EU chấp nhận thì mới đủ điều kiện để giải phóng số tài sản này.
Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã công bố 10 chính sách cấp bách của chính phủ nhằm kích thích nền kinh tế Thái Lan và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.
Luật sư Steve Sadow của ông Trump ca ngợi quyết định hủy bỏ 2 cáo buộc lần này của Thẩm phán hạt Fulton của bang Georgia Scott McAfee là một chiến thắng.
Tân Thủ tướng Pháp Michel Barnier cho biết, trong tuần tới, nước này sẽ có chính phủ mới. Hiện ông đang khảo sát các ứng cử viên để điều hành các bộ và cần nhận được sự ủng hộ của Quốc hội treo tại nước này.
Cuộc tranh luận Trump - Harris ghi nhận nhiều phát ngôn gây sốc, chẳng hạn tuyên bố sở hữu súng của bà Harris và khoảnh khắc ông Trump bị "sửa lưng" ngay trên sóng truyền hình.
(NLĐO) - Một số quan chức, nhà tài trợ và cố vấn Đảng Cộng hòa cho biết ông Donald Trump đã làm hỏng cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris dù ông Trump tự khen ngợi màn thể hiện của chính mình.
Đồng yên Nhật đạt mức cao nhất kể từ đầu năm so với đồng USD, giữa lúc ứng cử viên tổng thống Mỹ Kamala Harris và Donald Trump bắt đầu cuộc tranh luận đầu tiên trước cuộc bỏ phiếu vào tháng 11.
Sáng 11/9 (giờ Việt Nam, tối 10/9 theo giờ Mỹ), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia (NCC) ở Philadelphia, Pennsylvania. Giới quan sát nhận định trong “màn so găng đầu tiên” này, ứng cử viên nào chiếm thế áp đảo sẽ có thể tạo đà tâm lý thuận lợi cũng như giành ưu thế đáng kể trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới.
Sau đợt tăng giá gần đây của đồng yen Nhật Bản, nhiều nhà chiến lược tiền tệ dự đoán đồng tiền này sẽ mạnh hơn so với dự báo ban đầu, kết thúc năm 2024 ở mức khoảng 140 yen đổi 1 USD.
Tuần tới, Đại hội đồng Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết của Palestine yêu cầu Israel chấm dứt 'sự hiện diện bất hợp pháp tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng' trong vòng 6 tháng.