Đô thị phía Nam Hà Tĩnh “thử lửa” cán bộ từ cơ sở

(Baohatinh.vn) - Việc TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tăng cường luân chuyển cán bộ về công tác ở cơ sở đã tạo môi trường để cán bộ rèn luyện và hỗ trợ hiệu quả cho các xã, phường trọng điểm.

Xác định luân chuyển cán bộ là khâu đột phá trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài nên ngay từ đầu nhiệm kỳ (2020 - 2025) Thị ủy Kỳ Anh đã rất quan tâm đến công tác luân chuyển cán bộ cấp thị về giữ các chức vụ chủ chốt tại xã, phường.

Đô thị phía Nam Hà Tĩnh “thử lửa” cán bộ từ cơ sở

Diện mạo của phường Hưng Trí ngày một khang trang.

Tháng 8/2020, đồng chí Nguyễn Văn Giáp - Trưởng phòng Nội vụ thị xã Kỳ Anh được luân chuyển về phường Hưng Trí giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường. Nhìn lại chặng đường hơn 3 năm về với cơ sở, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Trí Nguyễn Văn Giáp cho biết: “Khi ở Phòng Nội vụ, công việc chủ yếu là nặng về chuyên môn. Đến khi luân chuyển về cơ sở, bản thân tôi phải tiếp cận nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn, phạm vi, nội dung công việc bao quát và đa dạng hơn. Mặt khác, Hưng Trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của thị xã nên ít nhiều cũng có những áp lực, thử thách nhất định trong quá trình công tác".

Vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, đồng chí Nguyễn Văn Giáp đã cùng tập thể Đảng ủy phường xây dựng mối đoàn kết, tăng cường bám nắm cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để xử lý các vướng mắc trên địa bàn phường; huy động sự đóng góp của người dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội...

Đô thị phía Nam Hà Tĩnh “thử lửa” cán bộ từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Văn Giáp - Bí thư Đảng uỷ phường Hưng Trí (bên phải) điều hành hội nghị giao ban về QP-AN năm 2023.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của phường Hưng Trí ước đạt 62 triệu đồng/người/năm; thực hiện tốt công tác đền bù, GPMB phục vụ 26 dự án đầu tư trên địa bàn. Phường cũng đã hoàn thành khung đường găng xây dựng đô thị văn minh năm 2023, được UBND thị xã thẩm định phê duyệt. Qua đánh giá, Hưng Trí đã đạt 35/52 tiểu tiêu chí về phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

“Trải qua quá trình công tác tại cơ sở, tôi nhận thấy cái được nhất là gần gũi với Nhân dân, sát với đời sống, nắm bắt được nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Từ đó, có thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng trong quản lý, lãnh đạo”, Bí thư phường Hưng Trí Nguyễn Văn Giáp chia sẻ.

Từ một chuyên viên của Ban Tuyên giáo Thị ủy, với quá trình công tác có nhiều thành tích xuất sắc nên tháng 9/2021, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thắm đã được BTV Thị ủy Kỳ Anh tin tưởng giao trọng trách Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kỳ Trinh. Trở thành cán bộ chủ chốt của một phường, với nội dung, phạm vi công việc mới nên ban đầu đồng chí Thắm cũng không tránh khỏi những băn khoăn, lo lắng.

Đô thị phía Nam Hà Tĩnh “thử lửa” cán bộ từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thắm - Phó Bí thư Thường trực phường Kỳ Trinh thăm hỏi và tặng quà người có công với cách mạng.

“Mặc dù đã làm việc ở một ban Đảng của Thị ủy nhưng khi về phụ trách công tác Đảng của đảng bộ phường, tôi vẫn khá lo lắng bởi có nhiều cái mới, nhiều vấn đề phát sinh hơn. Bởi vậy, tôi phải có sự nghiên cứu, học hỏi và linh hoạt trong giải quyết”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kỳ Trinh Nguyễn Thị Xuân Thắm cho biết.

Được biết, khi về với cơ sở, đồng chí Thắm đã chủ động tìm hiểu kỹ đặc điểm, tình hình của các chi bộ, tình hình đảng viên thông qua các buổi làm việc với các tổ chức đảng trên địa bàn. Mạnh dạn đề xuất với đảng ủy các giải pháp trong sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ; đổi mới và nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; chú trọng công tác dân vận thông qua việc phát huy tối đa vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị.

Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng ở Kỳ Trinh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Hằng năm, toàn Đảng bộ có 70 - 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 80 - 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm; 100% hội đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, Đảng ủy phường tổ chức được các cuộc sinh hoạt theo chuyên đề để nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng.

Đô thị phía Nam Hà Tĩnh “thử lửa” cán bộ từ cơ sở

TX Kỳ Anh luôn quan tâm công tác luân chuyển cán bộ. Ảnh: Lãnh đạo thị xã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Quang Hạnh - Chánh Văn phòng Thị ủy được điều động, luân chuyển về giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Nam.

Theo báo cáo từ Ban Tổ chức Thị ủy Kỳ Anh, từ đầu nhiệm nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy đã thực hiện luân chuyển 7 cán bộ cấp thị về các xã, phường giữ chức vụ chủ chốt như: bí thư, phó bí thư Đảng ủy. Đội ngũ cán bộ được luân chuyển về đều được tăng cường cho những địa bàn trọng điểm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và những địa bàn khó khăn, phức tạp.

Đánh giá về công tác luân chuyển cán bộ trong thời gian qua, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành cho biết: “Việc luân chuyển cán bộ về cơ sở đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ trẻ có triển vọng trong quy hoạch, giúp cán bộ có bước trưởng thành nhanh, toàn diện, vững vàng hơn thông qua môi trường thực tiễn. Mặt khác, qua luân chuyển cán bộ, từng bước điều chỉnh, bố trí cán bộ một cách hợp lý, tăng cường cán bộ cho những nơi có yêu cầu cấp bách, nhất là cơ sở phường, xã, đơn vị, cơ quan, địa bàn trọng điểm, khắc phục tình trạng trì trệ ở từng địa phương, đơn vị.

Qua thời gian luân chuyển, hầu hết các đồng chí được tôi luyện về phẩm chất chính trị, kỹ năng chuyên môn, tư duy, phong cách và bản lĩnh; tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn; có quan điểm, cách nhìn nhận và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc cụ thể, sát thực tế hơn".

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!