Đoàn kết, kỷ cương, nâng cao chất lượng GD&ĐT ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Năm học 2023 - 2024, ngành GD&ĐT huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) xác định chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”.

Chiều 23/8, huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải - Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện Đức Thọ cùng dự.

Đoàn kết, kỷ cương, nâng cao chất lượng GD&ĐT ở Đức Thọ

Đại biểu dự hội nghị.

Huyện Đức Thọ hiện có 63 cơ sở giáo dục, năm học 2022 - 2023, ngành GD&ĐT huyện luôn quan tâm thực hiện công tác đổi mới giáo dục toàn diện và đạt kết quả cao trong công tác giáo dục. Tỷ lệ đến trường của các em học sinh mầm non đạt 66%; tỷ lệ hoàn thành các lớp học từ lớp 1 đến lớp 5 đạt trên 99%.

Khối THCS, toàn huyện có 1.366/1.369 em được công nhận tốt nghiệp THCS (đạt tỷ lệ 99,78%). Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, toàn huyện có 80 học sinh được công nhận học sinh giỏi, trong đó đặc cách đạt giải nhất môn tiếng Anh cấp tỉnh có 3 học sinh. Toàn huyện có 4 giải nhất, 20 giải nhì, 26 giải ba, 27 giải khuyến khích và xếp thứ 2 toàn tỉnh.

Năm học 2022 - 2023, các trường THPT đã tuyển 1.197 học sinh vào lớp 10, đạt tỷ lệ trên 80%; 1.031 học sinh THPT đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,8%. Đặc biệt, năm học vừa qua, có 160 em cấp học THPT đạt giải kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.

Đối với công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, đến thời điểm này, có 48/58 trường đạt chuẩn (tỷ lệ đạt 82,75%), trong đó 21/48 trường đạt chuẩn mức độ 2 (chiếm tỷ lệ 43,75%). Trong năm học, huyện Đức Thọ đã đầu tư gần 100 tỷ đồng để nâng cấp, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất trường học phục vụ công tác dạy và học ngày càng được nâng cao.

Phòng GD&ĐT huyện Đức Thọ được Sở GD&ĐT xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT tặng bằng khen. Ngành có 1 tập thể đề xuất nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; 1 đơn vị đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 2 cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 3 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; 6 tập thể và 13 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 6 tập thể được nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc...

Năm học 2023 - 2024, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”, toàn ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện. Đặc biệt, tập trung vào giáo dục đạo đức, tư cách của học sinh; xây dựng “Trường học hạnh phúc”; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học.

Đoàn kết, kỷ cương, nâng cao chất lượng GD&ĐT ở Đức Thọ

Đề nghị ngành GD&ĐT huyện Đức Thọ, các trường học trên địa bàn tập trung xây dựng các trường học an toàn, lành mạnh, xanh, sạch đẹp; quan tâm hơn nữa giáo dục và rèn luyện tư cách, đạo đức của học sinh nhằm giúp các em trưởng thành trong cả kiến thức lẫn suy nghĩ và lối sống. Tập trung đầu tư, bồi dưỡng những học sinh có tố chất tốt để nâng cao số lượng, chất lượng học sinh giỏi. Tiếp tục bám sát 10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh; đồng thời quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư ngân sách để xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị dạy học nhằm phục vụ cho công tác dạy và học ngày một tốt hơn.

Bà Nguyễn Thị Nhung Quyên
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh
Đoàn kết, kỷ cương, nâng cao chất lượng GD&ĐT ở Đức Thọ

Tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải và Bí thư Huyện ủy Đức Thọ Nguyễn Thành Đồng trao thưởng cho các em đạt giải tại cuộc thi tin học trẻ và sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh.

Đoàn kết, kỷ cương, nâng cao chất lượng GD&ĐT ở Đức Thọ

Lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Đức Thọ trao thưởng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt từ 27 điểm trở lên đối với tổ hợp xét tuyển vào các trường đại học.

Đoàn kết, kỷ cương, nâng cao chất lượng GD&ĐT ở Đức Thọ

Dịp này, có 12 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023 được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Đọc thêm

Cùng con chắp cánh ước mơ xa

Cùng con chắp cánh ước mơ xa

Không chỉ các con mà những người làm cha, làm mẹ cũng đang trải qua một “kỳ thi” đặc biệt của riêng mình với đầy ắp những áp lực, lo âu, niềm tin và sự kỳ vọng.
Ngày thi đầu tiên nhiều cảm xúc của thí sinh Hà Tĩnh

Ngày thi đầu tiên nhiều cảm xúc của thí sinh Hà Tĩnh

Hơn 17.300 thí sinh tại Hà Tĩnh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Một ngày thi mang đến nhiều cảm xúc cho các thí sinh khi lần đầu tiên đề thi được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Thí sinh Hà Tĩnh "nhẹ nhõm" hoàn thành bài thi môn Ngữ văn

Thí sinh Hà Tĩnh "nhẹ nhõm" hoàn thành bài thi môn Ngữ văn

Những nụ cười, ánh mắt rạng rỡ… tạo nên bức tranh tươi sáng sau môn thi đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Dù phía trước vẫn còn những thử thách nhưng niềm tin sau môn Ngữ văn sẽ là động lực để sĩ tử bước tiếp bằng tâm thế tích cực và quyết tâm.
[Motion Graphics] 3 mốc thời gian quan trọng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

[Motion Graphics] 3 mốc thời gian quan trọng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được xem là cột mốc đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình học tập của các bạn học sinh lớp 12. Để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đạt kết quả tốt nhất, việc nắm vững các mốc thời cùng những thông tin thiết yếu về kỳ thi là điều hết sức cần thiết.
36 điểm thi ở Hà Tĩnh sẵn sàng đón thí sinh

36 điểm thi ở Hà Tĩnh sẵn sàng đón thí sinh

Cùng với hơn 1,16 triệu thí sinh cả nước, từ ngày mai (25/6), hơn 17.300 thí sinh Hà Tĩnh chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trước “giờ G”, 36 điểm thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón thí sinh.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị trong việc chuẩn bị chu đáo điều kiện về con người, cơ sở vật chất và các phương án dự phòng nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ thi.