Dư nợ nông nghiệp - nông thôn “sưởi ấm” thị trường tín dụng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tính đến ngày 10/3, tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh giảm so với đầu năm. Dù vậy, tín dụng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn vẫn tăng. Giữa đại dịch Covid 19, đây chính là tín hiệu giúp “sưởi ấm” thị trường tín dụng tại Hà Tĩnh…

Dư nợ nông nghiệp - nông thôn “sưởi ấm” thị trường tín dụng Hà Tĩnh

Giữa khó khăn của đại dịch Covid-19, dư nợ nông nghiệp nông thôn tăng là dấu hiệu tích cực cho bức tranh tín dụng Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, nguồn dư nợ tại Agribank Hương Khê tăng thêm 20 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2019, đưa tổng dư nợ của chi nhánh đạt 1.000 tỷ đồng. Với địa bàn khó như Hương Khê, việc dư nợ tăng trưởng ngay từ đầu năm sẽ là dấu hiệu tốt của thị trường tín dụng.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Chi nhánh cho biết: “Mấy năm trở lại đây, kinh doanh - chế biến lâm sản bị “đóng băng”, doanh nghiệp hoạt động “cầm chừng” bởi thế, chi nhánh “kích thích” mạnh mẽ kênh cho vay đối với nông nghiệp - nông thôn. Đến nay, dư nợ lĩnh vực này chiếm 90% tổng dư nợ, đặc biệt, ở thời điểm đầu năm 2020, nhu cầu vốn để đầu tư làm vườn, trồng rừng sản xuất, trồng cây ăn quả... của khách hàng tăng cao đã tạo thuận lợi cho ngân hàng phát triển thị trường”.

Dư nợ nông nghiệp - nông thôn “sưởi ấm” thị trường tín dụng Hà Tĩnh

Ông Trần Anh Sơn, thôn 8, xã Hương Long tiếp cận nguồn vốn của Agribank Hương Khê để chuyển đổi sang làm kinh tế vườn

Khai thác tối đa sự tiếp cận của khách hàng, nguồn vốn Agribank Hương Khê được “bơm” về những mô hình bạc tỷ; cũng có những món vay chỉ vài chục triệu đồng để giúp bà con nuôi gà, trồng keo, mở rộng sản xuất cam, bưởi...

Ông Trần Anh Sơn, thôn 8, xã Hương Long (Hương Khê) cho biết: “Từ khi bắt tay vào làm kinh tế tôi đã nhờ vào nguồn vốn của Agribank Hương Khê. Hiện nay, ngành chế biến lâm sản gặp khó khăn, tôi được ngân hàng tiếp sức để chuyển hướng sản xuất sang trồng bưởi da xanh. Mong rằng sản xuất có hiệu quả, trả được nợ ngân hàng và phát triển kinh tế bền vững”.

Dư nợ nông nghiệp - nông thôn “sưởi ấm” thị trường tín dụng Hà Tĩnh

Sự tiếp sức tích cực từ nguồn vốn ngân hàng giúp nhiều trang trại chăn nuôi vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất

Theo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, đến ngày 10/3, tổng dư nợ toàn địa bàn đạt 51.411 tỷ đồng, giảm 0,96% so với đầu năm do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. “Cứu lại” sự tụt giảm đó, tín dụng nông nghiệp, nông thôn vẫn đạt 31.024 tỷ đồng (tính đến 29/2) chiếm gần 60% tổng dư nợ toàn địa bàn và tăng 0,34% so đầu năm.

Dư nợ nông nghiệp - nông thôn “sưởi ấm” thị trường tín dụng Hà Tĩnh

Lãi suất cho vay giảm, các ngân hàng đều kỳ vọng sự tiếp cận tích cực các nguồn vốn của khách hàng

Tín dụng nông nghiệp - nông thôn vẫn thuộc ưu thế của hai “chủ công” lớn là Agribank Hà Tĩnh và Agribank Hà Tĩnh II với dư nợ cho vay khoảng 6.000 tỷ đồng mỗi chi nhánh. Cùng với đó, kênh Ngân hàng Chính sách Xã hội với tỷ trọng chiếm 10% tổng dư nợ toàn địa bàn (4.763 tỷ đồng) cũng chủ yếu phát huy nguồn vốn ở khu vực nông thôn như: cho vay hộ thoát nghèo, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã dành 100% vốn cho nông nghiệp - nông thôn với dư nợ đến cuối tháng 2 là trên 270 tỷ đồng...

Nhận định của các ngân hàng, thị trường tín dụng sẽ trở lại chiều tăng kể từ quý II/2020. Cùng với việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay từ Ngân hàng Nhà nước (ngắn hạn xuống còn từ 5%- 9%/năm, lãi suất trung và dài hạn 9%-11%/năm) sẽ là cơ hội để các ngân hàng lấy lại sức tăng trưởng trong mùa kinh doanh cao điểm. Nhất là khi lĩnh vực ưu tiên số 1 - cho vay nông nghiệp, nông thôn giảm về mức lãi suất thấp nhất còn 5%- 6%/năm...

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.