Đưa sản phẩm Hà Tĩnh đến với “sân chơi” lớn

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, các sản phẩm “made in Hà Tĩnh” đã liên tục được trưng bày, giới thiệu tại nhiều hội chợ, sự kiện triển lãm trên cả nước, góp phần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, bảo đảm đầu ra cho sản phẩm thế mạnh của tỉnh.

Đưa sản phẩm Hà Tĩnh đến với “sân chơi” lớn

Khách hàng tìm hiểu và mua sản phẩm trầm hương của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Linh Trang tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2022.

Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2022 diễn ra vào cuối tháng 4/2022 là sự kiện thương mại ngoại tỉnh đầu tiên mà Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Linh Trang (TP Hà Tĩnh) tham gia giới thiệu sản phẩm. Tiếp đó, đơn vị cũng đã tham gia Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại Sơn La vào cuối tháng 5. Nhận thấy đây là cơ hội để quảng bá thương hiệu, công ty đã tranh thủ thời cơ để giới thiệu các sản phẩm đến với du khách.

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Linh Trang cho biết: “Tại các hội chợ, những sản phẩm làm từ trầm hương của công ty được nhiều người chọn mua, có những ngày chúng tôi bán được hàng trăm sản phẩm. Hơn thế, chúng tôi đã có cơ hội để giới thiệu sản phẩm đến với đông đảo người tiêu dùng ở các tỉnh, thành, từ đó mở rộng đối tượng khách hàng tiềm năng. Tôi hy vọng sau những lần tham gia hội chợ này, sản phẩm trầm hương của công ty sẽ có sức tiêu thụ tốt hơn".

Đưa sản phẩm Hà Tĩnh đến với “sân chơi” lớn

Sản phẩm của cơ sở giò me Tiến Giáp được trưng bày tại triển lãm Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại Sơn La.

Vừa trở về từ Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La vào ngày 1/6, cơ sở giò me Tiến Giáp (Hương Khê) đang chuẩn bị kế hoạch tham gia hội chợ tại Thừa Thiên Huế và Thái Nguyên diễn ra trong tháng 6 này.

Anh Nguyễn Đình Giáp - chủ cơ sở giò me Tiến Giáp cho biết: “Dịch bệnh COVID-19 kéo dài đã ảnh hưởng sản lượng tiêu thụ của cơ sở. Vì vậy, các sự kiện xúc tiến thương mại được tổ chức có ý nghĩa quan trọng với chúng tôi. Mong rằng, các cơ quan sẽ tiếp tục hỗ trợ các cơ sở trong việc quảng bá để sản phẩm tiêu biểu, chủ lực của Hà Tĩnh đến với các tỉnh, thành phố trong cả nước và nước ngoài”.

Đưa sản phẩm Hà Tĩnh đến với “sân chơi” lớn

Cơ sở giò me Tiến Giáp chuyên sản xuất các sản phẩm giò me, giò lụa, xúc xích...

Không chỉ trầm hương Linh Trang, giò me Tiến Giáp, nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh như: cu đơ Phong Nga, nhung hươu Hiền Ngọc, tinh bột nghệ An Tâm, gạo Ngọc Mầm, hải sản khô Hoa Linh Chi… cũng liên tục được quảng bá tại các hội chợ, sự kiện tổ chức tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Suốt 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều hoạt động xúc tiến giao thương bị gián đoạn, không thể tổ chức trực tiếp, nhiều hội chợ, triển lãm tạm hoãn để phòng, chống dịch. Năm 2022, khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, các sự kiện xúc tiến thương mại được tổ chức trở lại đã tạo ra nhiều cơ hội phát triển thị trường cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đưa sản phẩm Hà Tĩnh đến với “sân chơi” lớn

Hà Tĩnh trưng bày gần 20 sản phẩm tại Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 31 diễn ra vào giữa tháng 4/2022.

Chỉ tính từ tháng 3/2022 trở lại đây, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh đã kết nối với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã, đưa các sản phẩm đặc trưng của tỉnh trưng bày, giới thiệu tại 6 hội chợ triển lãm, hội nghị tại các tỉnh, thành như: Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022; Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2022; Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 31…

Tại mỗi sự kiện, các gian hàng của Hà Tĩnh đều trưng bày hàng chục đến hàng trăm sản phẩm, chủ yếu là sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các đặc sản khác của tỉnh. Với thời gian mỗi sự kiện diễn ra từ 3 - 5 ngày, các cơ sở đã nắm bắt cơ hội để giới thiệu sản phẩm của mình tới người tiêu dùng. Có thể lượng hàng bán trực tiếp tại các sự kiện không lớn nhưng đây là dịp để các cơ sở tìm kiếm khách hàng tiềm năng cũng như học hỏi kinh nghiệm sản xuất và cách làm thương mại từ các đơn vị khác.

Đưa sản phẩm Hà Tĩnh đến với “sân chơi” lớn

Gian hàng tỉnh Hà Tĩnh tại Hội chợ Triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên - Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022 thu hút đông đảo du khách tới tham quan, tìm hiểu.

Ông Nguyễn Mạnh Tường - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh cho biết: Để hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch COVID-19, thời gian qua, trung tâm đã đẩy mạnh nhiều hoạt động xúc tiến thương mại như: tham gia các gian hàng quảng bá giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương tại các hội chợ lớn trong nước; tổ chức kết nối, giao thương tiêu thụ sản phẩm tại các hội nghị kết nối cung cầu do Cục Xúc tiến thương mại tổ chức nhằm tạo cơ hội để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, mở rộng đối tượng khách, góp phần bảo đảm đầu ra cho sản phẩm của doanh nghiệp nói riêng và các sản phẩm tiêu biểu có thế mạnh của tỉnh nói chung.

Trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xúc tiến thương mại. Ngoài việc tham gia giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tại các hội chợ, hội nghị, trung tâm sẽ phối hợp cùng doanh nghiệp để giới thiệu và bán sản phẩm qua kênh thương mại điện tử như: Lazada.vn, Sendo.vn, Postmart.vn, Voso.vn … nhằm tiếp cận đối tượng khách hàng nhanh và rộng hơn. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thương hiệu, nhãn hiệu tới các đơn vị sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện chất lượng bao bì, nhãn mác sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa để tạo uy tín đối với người tiêu dùng.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Người dân Hà Tĩnh dè chừng với cá cháo

Người dân Hà Tĩnh dè chừng với cá cháo

Sau thông tin về vụ cá cháo (cá khoai) bị tẩm chất cấm Formol tại nhiều tỉnh thành, người dân Hà Tĩnh cũng bắt đầu thận trọng hơn khi lựa chọn mặt hàng hải sản này.
Thị trường pháo hoa quốc phòng vào mùa cao điểm

Thị trường pháo hoa quốc phòng vào mùa cao điểm

Để phục vụ nhu cầu vui xuân, đón tết của người dân, thời điểm này, hệ thống cửa hàng pháo hoa Z121 (Bộ Quốc phòng) trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động kế hoạch nhập hàng, đảm bảo nguồn cung đa dạng, chất lượng và giữ giá ổn định theo quy định.
Kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn tiêu dùng dịp cuối năm

Kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn tiêu dùng dịp cuối năm

Nhằm giữ ổn định thị trường, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp cuối năm và tết Nguyên đán, lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh đang thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.
Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Các dòng xe mang phong cách trẻ trung, mạnh mẽ, công nghệ hiện đại của Omoda & Jaecoo được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, tiện ích cho khách hàng Hà Tĩnh.
Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Thị trường kim loại bạc tại Hà Tĩnh thời gian gần đây ghi nhận sức mua tăng mạnh, đặc biệt là bạc miếng, bạc thỏi phục vụ nhu cầu tích lũy. Nhiều khách hàng phải đặt trước từ nửa tháng đến cả tháng mới mua được hàng.
Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Đưa sản phẩm vào siêu thị được xem mang lại lợi ích kép cho nhà phân phối lẫn nhà sản xuất. Tuy nhiên, hiện số lượng các sản phẩm địa phương Hà Tĩnh "lên kệ" siêu thị vẫn còn khiêm tốn.
Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang chịu áp lực giảm mạnh khi Philippines - thị trường chiếm gần 40% thị phần tạm dừng nhập khẩu trong bối cảnh nguồn cung vụ xuân sắp vào cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.