Dùng thuyền tuần tra kiểm soát rừng để... chở khách du lịch!

(Baohatinh.vn) - Theo giấy phép đăng kiểm, các thuyền hoạt động tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng nhưng thực tế, các thuyền này thời gian qua vẫn được dùng chở khách du lịch.

dung thuyen tuan tra kiem soat rung de cho khach du lich

Theo giấy phép đăng kiểm, các thuyền hoạt động tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ có công dụng tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng nhưng thực tế, các thuyền này thời gian qua vẫn được dùng chở khách du lịch

Có mặt tại hồ Kẻ Gỗ, chúng tôi được chứng kiến cảnh tượng khách du lịch “theo nhau” lên thuyền để tham quan lòng hồ. Vừa bước xuống thuyền, anh Nguyễn Xuân Thành ở TP Hà Tĩnh cho biết: “Đoàn chúng tôi thuê thuyền theo tiếng, giá 300 nghìn đồng/giờ. Nếu thuê cả ngày thì tính giá 1 triệu 200 nghìn đồng. Ngoài tham quan du lịch quanh hồ, chúng tôi còn vào thắp hương trong miếu thờ liệt sỹ Sân bay dã chiến Li Bi và vào rừng dã ngoại”.

Chị Thi - chủ một cửa hàng kinh doanh tại đây cho biết: “Vào dịp cuối tuần hoặc các ngày nghỉ lễ, nhu cầu thuê thuyền của du khách tăng cao, có khi phải đặt trước”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, số thuyền chở khách tham quan tại hồ Kẻ Gỗ là thuyền của các cơ quan đóng trên địa bàn, có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát rừng. Theo đó, có 3 thuyền của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, 1 thuyền của Hạt Kiểm lâm Kẻ Gỗ và 1 thuyền của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh. Ngoài số thuyền trên, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ có 3 ca nô gắn máy để phục vụ công tác tuần tra cũng được dùng chở khách khi nhu cầu tăng cao.

Ngoài hoạt động không đúng chức năng, nhiệm vụ, theo ghi nhận của chúng tôi, thuyền còn chở người quá quy định. Trong giấy phép đăng kiểm, thuyền không được chở quá 12 người/chuyến, nhưng theo thực tế, nhiều chuyến chủ thuyền chở khách vượt quá con số trên.

dung thuyen tuan tra kiem soat rung de cho khach du lich

Ca nô phục vụ công tác tuần tra cũng được “tận dụng” chở khách du lịch

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Châu - Phó Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cho biết: “Ban có 1 thuyền phục vụ khách du lịch tâm linh tại Miếu thờ liệt sỹ Sân bay dã chiến Li Bi do 1 nhà hảo tâm tài trợ năm 2013. Còn lại các thuyền khác có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát rừng. Việc các thuyền chở khách du lịch thì Ban không chủ trương. Biết là anh em thỉnh thoảng vẫn dùng thuyền chở khách nên chúng tôi cũng đang chấn chỉnh”.

Quả thật, thời gian qua, du khách gần xa tìm đến với hồ Kẻ Gỗ ngày một đông. Cùng với đó, nhu cầu tham quan bằng thuyền - một hình thức mới lạ, hấp dẫn đang ngày càng thu hút du khách. Tuy nhiên, du lịch tại hồ Kẻ Gỗ vẫn đang phát triển theo kiểu tự phát chứ chưa có một doanh nghiệp đứng ra đầu tư xây dựng, khai thác. Và để đáp ứng nhu cầu của du khách, một số cơ quan đóng trên địa bàn và người dân địa phương tự đứng ra làm du lịch.

Tình trạng một số cơ quan, đơn vị sử dụng thuyền để chở khách du lịch cũng là một kiểu làm du lịch tự phát không đúng với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, với việc chở người quá quy định sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với khách tham quan tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Mong rằng, tình trạng này sớm được chấn chỉnh gắn với việc đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ theo quy hoạch để khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái - tâm linh tại đây; đồng thời phòng tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra do hoạt động dịch vụ tự phát...

Đọc thêm

Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Trạm biến áp Thượng nguồn Sông Trí tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gặp sự cố, hư hỏng từ năm 2023 nhưng đến nay chưa được khắc phục khiến những người làm công tác vận hành hồ chứa gặp nhiều khó khăn.
Cảnh báo tai nạn thương tích của trẻ trong dịp hè

Cảnh báo tai nạn thương tích của trẻ trong dịp hè

Nghỉ hè là dịp trẻ dành nhiều thời gian vui chơi tại nhà hoặc ở khu vực công cộng. Tuy nhiên, trên địa bàn Hà Tĩnh đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn thương tích với trẻ nhỏ. Nhiều trường hợp để lại hậu quả lâu dài hoặc thậm chí dẫn đến tử vong. 
Lắp rào chắn trong các khu dân cư, đúng hay sai?

Lắp rào chắn trong các khu dân cư, đúng hay sai?

Một số tuyến đường thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh, người dân tự ý lắp các barie, rào chắn với lý do bảo vệ đường. Nhiều người băn khoăn, liệu đây có phải là hành vi đúng pháp luật?
Vỡ cửa cống, nhiều diện tích ruộng lúa nhiễm mặn

Vỡ cửa cống, nhiều diện tích ruộng lúa nhiễm mặn

Cống Đập Xạ nằm trên tuyến đê Hữu Nghèn thuộc địa phận TDP 8, thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bị vỡ khiến nhiều diện tích ruộng bị xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến lúa vụ xuân của người dân.
"Ẩn họa" khi đánh bắt cá trong nước lũ

"Ẩn họa" khi đánh bắt cá trong nước lũ

Mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh ngập lụt. Dù nước dâng cao nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp hiểm nguy, lội ra những cánh đồng mênh mông nước để thả lưới bắt cá.
 “Thót tim” khi qua cầu trên quốc lộ 8C

“Thót tim” khi qua cầu trên quốc lộ 8C

Sau nhiều năm sử dụng, cầu tràn Lâm Lĩnh nối xã Sơn Lĩnh và xã Sơn Lâm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã xuống cấp, gây bất an cho người dân khi tham gia giao thông qua đây.
Nhếch nhác 2 cây cầu sắt trên tuyến kênh thoát lũ

Nhếch nhác 2 cây cầu sắt trên tuyến kênh thoát lũ

Nhiều năm nay, trên tuyến kênh thoát lũ ở địa bàn phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tồn tại 2 cầu sắt không còn chức năng sử dụng, hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Dù tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm rình rập cho người và gia súc, cản trở dòng chảy nhưng cầu vẫn chưa được tháo dỡ xử lý.
Âu thuyền xuống cấp, ngư dân bất an

Âu thuyền xuống cấp, ngư dân bất an

Âu thuyền ở thôn Đại Đồng, xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang bị bồi lắng, xuống cấp ảnh hưởng đến việc neo đậu tàu thuyền và tránh trú bão của bà con ngư dân.