Sáng 30/9, sau khi mưa bão suy yếu, tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân) đã có mặt từ sớm để rà soát thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Mưa bão khiến một số cây xanh trong khuôn viên trường bị đổ gãy, một phần mái che bị hư hỏng. Ngay sau khi thời tiết tạm ổn định, nhà trường đã huy động lực lượng giáo viên tiến hành dọn dẹp cây đổ, thu gom rác thải, vệ sinh phòng học, đồ dùng, đảm bảo môi trường an toàn, sạch sẽ cho học sinh.
Cô Nguyễn Thị Hoa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Hiện công tác khắc phục đang được khẩn trương triển khai với tinh thần chủ động cao nhất. Mỗi thầy cô đều ý thức rõ đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, bởi chúng tôi mong muốn sớm duy trì nền nếp học tập và đưa các con trở lại không gian quen thuộc, an toàn".
Bão số 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều cơ sở giáo dục tại Hà Tĩnh, trong đó Trường Tiểu học Thạch Long (xã Thạch Hà) - một trong những điểm bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Toàn bộ khuôn viên nhà trường ngổn ngang sau bão. Hầu hết các dãy nhà học, khu vực nhà xe, sân khấu, thư viện bị tốc mái, nhiều phòng học vỡ kính cây xanh gãy đổ…
Ngay sau khi bão tan, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã có mặt từ sớm để triển khai công tác khắc phục. Với tinh thần trách nhiệm cao, tất cả mọi người đã cùng nhau dọn dẹp cây cối, thu gom rác, lau chùi phòng học, dựng lại mái che tạm.
Cô Dương Thị Hồng Thương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Long chia sẻ: “Thiệt hại về cơ sở vật chất là rất lớn nhưng chúng tôi xác định cần hành động nhanh để ổn định tình hình. Các thầy cô đều tự nguyện đến trường, cùng nhau khắc phục hậu quả. Chúng tôi cũng mong muốn được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng để đẩy nhanh tiến độ khắc phục, sửa chữa. Mong rằng thời tiết ổn định để công tác vệ sinh trường lớp được hoàn tất để học sinh sớm trở lại trường”.
Tại địa bàn xã Hương Sơn, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, mưa lớn tiếp tục kéo dài khiến nước lũ tại nhiều khu vực bắt đầu dâng cao. Một số trường học trên địa bàn đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ, tiềm ẩn nhiều rủi ro đến tài sản, cơ sở vật chất trường lớp. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các nhà trường trên địa bàn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ như công an, dân quân, đoàn thanh niên… để tiến hành di dời thiết bị dạy học, bàn ghế, tài liệu, đồ dùng học sinh đến nơi an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Trường Mầm non Phố Châu (xã Hương Sơn) - một trong những điểm trường chịu ảnh hưởng do nước lũ dâng, công tác bảo vệ tài sản được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Cô Nguyễn Thị Hồng Sa - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Nhà trường đã kịp thời lên phương án ứng phó khi mưa lớn kéo dài. Chúng tôi chủ động di chuyển các thiết bị, tài sản lên cao, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ ngập sâu. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng địa phương, công tác di dời được triển khai nhanh chóng, an toàn. Chúng tôi luôn xác định phải ưu tiên bảo vệ cơ sở vật chất để khi điều kiện cho phép, có thể sớm ổn định lại việc dạy và học”.
Tại phường Thành Sen, ngay khi bão tan, công tác khắc phục tại các cơ sở giáo dục đã được tập trung. Với tinh thần "Tất cả vì học sinh thân yêu", các thầy cô gấp rút dọn dẹp rác, thu gom cành cây gãy đổ... nhằm khôi phục môi trường học tập an toàn, sạch sẽ trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo các em học sinh có thể sớm trở lại lớp mà không bị gián đoạn chương trình.
“Ngay khi bão đi qua, toàn thể giáo viên đã gấp rút vào cuộc dọn dẹp. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Mục tiêu không chỉ là khôi phục cơ sở vật chất mà còn là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, từ hệ thống điện, nước đến môi trường xung quanh. Nhà trường quyết tâm sớm ổn định mọi hoạt động để các em có thể an tâm trở lại lớp học” - cô Trịnh Thị Ánh Tuyết - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Hà thông tin.
Với tinh thần quyết tâm cao độ và sự đồng lòng của toàn bộ đội ngũ giáo viên, các trường học tại Hà Tĩnh đang nỗ lực tối đa để khắc phục hậu quả mưa bão. Sự chủ động này đã góp phần khôi phục môi trường học tập an toàn, ổn định nền nếp để học sinh sớm nhất có thể yên tâm trở lại trường, không để thiên tai làm gián đoạn tương lai giáo dục.