Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

(Baohatinh.vn) - Giáo dục Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt những thành tựu nổi bật. Thành tựu đó không chỉ khẳng định vị thế “vùng đất học” mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành bước vào giai đoạn phát triển toàn diện hơn trong kỷ nguyên mới.

Thương hiệu giáo dục Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Toàn ngành đã tích cực đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh (HS); tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng CNTT, từng bước khai thác có hiệu quả trí tuệ nhân tạo AI.

b9.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chào đón Trần Minh Hoàng (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) và Võ Trọng Khải (THPT Chuyên Phan Bội Châu - quê huyện Nghi Xuân cũ) sau khi giành HCV Olympic Toán quốc tế lần thứ 66 năm 2025 tại Australia.

Đến nay, 100% cơ sở giáo dục đã sử dụng hồ sơ điện tử, ứng dụng các phần mềm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, dạy học kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Nhiều cơ sở giáo dục chủ động áp dụng các mô hình hiện đại như: STEM, STEAM, giáo dục môi trường, giáo dục hướng nghiệp, tạo điều kiện cho HS tiếp cận kiến thức một cách trực quan và thực tế. Các hoạt động gắn với đời sống được tích hợp linh hoạt vào chương trình học, góp phần khơi dậy tư duy sáng tạo, năng lực thực hành và ý thức công dân.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua là sự bứt phá mạnh mẽ về chất lượng giáo dục mũi nhọn, trong đó, 393 HS đạt giải HS giỏi quốc gia; 2 HS đoạt HCV Olympic Hóa học quốc tế (các năm: 2022, 2023), 1 HS đoạt cả HCB, HCV Olympic Toán quốc tế (các năm: 2024, 2025); nhiều HS trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu cả nước. Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT toàn tỉnh tăng từ vị trí 26 năm 2020 lên thứ 2 toàn quốc vào năm 2025, đã phản ánh rõ nét hiệu quả của các chiến lược đổi mới.

bqbht_br_211.jpg
bqbht_br_26.jpg
Nỗ lực của giáo viên, học sinh Hà Tĩnh đã làm nên kết quả ấn tượng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Bình - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chia sẻ: “Thành tích giáo dục mũi nhọn là kết quả từ nỗ lực của thầy trò và sự quan tâm sâu sắc của tỉnh, ngành trong việc phát hiện, bồi dưỡng HS giỏi. Kết quả đáng tự hào này minh chứng rõ nét cho ý chí vươn lên của các em, học không chỉ để thi, mà để khẳng định bản lĩnh con người Hà Tĩnh trong hành trình hội nhập”.

Không chỉ chú trọng chất lượng học tập, các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT trong trường học cũng được đẩy mạnh. HS Hà Tĩnh còn tỏa sáng ở nhiều sân chơi nghệ thuật, thể thao, nghiên cứu khoa học kỹ thuật trên các sân chơi trong tỉnh, trong nước.

Chủ động, quyết liệt triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW

Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT đang mở ra những cơ hội quan trọng để toàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng.

24.jpg
Việc đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần phát triển toàn diện năng lực của người học.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: “Trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngành đã kịp thời tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, làm cơ sở quan trọng để toàn ngành và các địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đây là kim chỉ nam xuyên suốt, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển GD&ĐT của tỉnh trong giai đoạn mới”.

Chương trình hành động được xây dựng với tinh thần đổi mới, toàn diện, thực chất, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm: Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp cho HS; đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, nhất là đối với các vùng khó khăn và đối tượng yếu thế.

bqbht_br_29.jpg
bqbht_br_28.jpg
Các trường học được tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị góp phần đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Trước yêu cầu mới của thời kỳ phát triển và hội nhập, giáo dục Hà Tĩnh xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và thực chất; lấy HS làm trung tâm, phát triển giáo dục theo hướng hiện đại, nhân văn, xây dựng trường học hạnh phúc, từng bước hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng với việc tham mưu ban hành cơ chế, chính sách đột phá, chú trọng thu hút nhân tài, thúc đẩy xây dựng trường học thông minh, phát hiện và bồi dưỡng chuyên gia giáo dục cốt cán; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; tăng cường giáo dục STEM, dạy học 2 buổi/ngày ở các cấp học. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, điển hình tốt; phối hợp đồng bộ với các sở, ngành, địa phương, huy động nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của phụ huynh và cộng đồng trong sự nghiệp giáo dục.

ban-sao-a6.jpg
Việc đổi mới phương pháp giáo dục, lấy học sinh làm trung tâm góp phần rèn luyện kiến thức, kỹ năng cho học sinh.

Từ những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, cùng với sự lãnh đạo sát sao của tỉnh, sự phối hợp hiệu quả của các cấp, ngành và sự đồng hành của Nhân dân, giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển con người, nuôi dưỡng những thế hệ giàu trí tuệ, vững bản lĩnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đọc thêm

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.
Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.
[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật Trẻ em.
Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Dù khởi đầu ấn tượng và dẫn điểm sau hai vòng thi đầu, đội Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã không giữ được lợi thế, để đội Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh lội ngược dòng giành chiến thắng trong trận bán kết 1 "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2.