Chủ động phương án dạy học khi thời tiết diễn biến phức tạp

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, ngành giáo dục Hà Tĩnh khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động phòng chống, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường lớp.

Ngay sau khi có công điện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đã kích hoạt phương án phòng chống thiên tai, rà soát hệ thống cơ sở vật chất, cây xanh, biển hiệu, phòng học xuống cấp để có biện pháp gia cố, di dời, hạn chế tối đa thiệt hại khi bão đổ bộ.

bqbht_br_13.jpg
Giáo viên Trường Mầm non Phú Lộc cuốn các thảm cỏ ở sân chơi.

Tại Trường Mầm non Phú Lộc (xã Trường Lưu), ngay sau khi Ban Chỉ đạo phòng chống bão triển khai kế hoạch ứng phó, nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên tham gia chằng chống trường lớp, cắt tỉa cây xanh, di chuyển thiết bị dạy học khỏi các khu vực có nguy cơ ngập lụt.

bqbht_br_17.jpg
...và giằng néo các cửa phòng học.

Cô Đặng Thị Nhuần – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Lộc thông tin: “Trường nằm ở khu vực thường xuyên bị ngập lụt, nguy cơ ảnh hưởng lớn khi có mưa bão, vì vậy, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi đã chủ động triển khai các phương án phòng chống, huy động 100% giáo viên tham gia. Toàn bộ trang thiết bị điện, máy tính, tài liệu chuyên môn được di chuyển lên vị trí cao ráo, an toàn. Một số cây xanh trong khuôn viên trường được cắt tỉa; các phòng học được kiểm tra, gia cố mái tôn, cửa sổ cẩn thận để hạn chế tối đa thiệt hại”.

bqbht_br_16.jpg
Giáo viên Trường Tiểu học Quang Diệm (xã Sơn Giang) cắt tỉa cây xanh trước bão.

Tại các địa phương vùng núi - nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở và lũ quét, các trường học cũng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó với bão số 10. Ngay từ sáng 27/9, các đơn vị đã tiến hành chằng, chống trường lớp, dọn dẹp khuôn viên, cắt tỉa cây xanh, di dời trang thiết bị dạy học và kiểm tra hệ thống thoát nước để đảm bảo an toàn khi mưa lớn xảy ra.

Thầy Hồ Xuân Thông – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Diệm (xã Sơn Giang) cho hay: “Với tinh thần hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, ngay sau khi có chỉ đạo của ngành, chúng tôi đã khẩn trương kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai phù hợp với điều kiện địa bàn miền núi. Trường đã huy động giáo viên chằng chống, kê cao trang thiết bị, đồng thời rà soát kỹ các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng. Chúng tôi cũng yêu cầu cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc chế độ trực 24/24, theo dõi sát diễn biến thời tiết qua các kênh chính thống, tuyệt đối không được chủ quan”.

bqbht_br_15.jpg
Với sự hỗ trợ của lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương, nhiều trường học kịp thời di dời trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

Tinh thần chia sẻ cùng các nhà trường trong việc chủ động ứng phó với bão lụt cũng đã được các lực lượng đoàn viên thanh niên tại các địa phương hỗ trợ. Từ sự chủ động vào cuộc, hiện nay công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 10 đã và đang được các nhà trường khẩn trương thực hiện.

Thầy Nguyễn Hồng Cường – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, ngành Giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị, trường học trên toàn tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cán bộ, nhân viên.

bqbht_br_14.jpg
Sách ở các thư viện cũng được bảo vệ chu đáo.

Ngành cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết từ các cơ quan chức năng, duy trì mối liên hệ thường xuyên với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, sẵn sàng phối hợp với lực lượng cứu hộ tại địa phương khi cần thiết. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng tránh rủi ro thiên tai cho học sinh, phụ huynh; đặc biệt là các nội dung liên quan đến đuối nước, sạt lở đất, điện giật và an toàn giao thông trong mùa mưa bão”.

Cũng trên tinh thần chỉ đạo của ngành và căn cứ vào tình hình thực tế, các trường chủ động phương án chuyển sang học trực tuyến hoặc cho học sinh nghỉ học tạm thời khi điều kiện chưa đảm bảo an toàn, đồng thời thiết lập các kênh thông tin với phụ huynh để quản lý, nhắc nhở học sinh, đảm bảo an toàn.

bqbht_br_11.jpg
Trang thiết bị dạy học được di dời đến những nơi cao ráo, phòng tránh ngập lụt.

Với tinh thần “phòng là chính”, ngành giáo dục Hà Tĩnh đang tập trung cao độ, không lơ là, chủ quan, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Chủ đề Bão số 10 - Bão Bualoi 2025

Đọc thêm

Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Bữa ăn bán trú không chỉ là vấn đề ăn uống mà còn là vấn đề của niềm tin. Sự minh bạch của nhà trường, sự tin tưởng của phụ huynh sẽ góp phần mang lại những bữa ăn chất lượng cho trẻ em Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu giai đoạn phát triển nổi bật, toàn diện của giáo dục Hà Tĩnh, từ đổi mới chương trình, phương pháp, đến phát triển phẩm chất, năng lực người học và sự bứt phá về chất lượng, qua đó, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước.
Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Với hệ số dự kiến 2,1-7,55, giáo viên nhận lương tháng 4,9 đến 17,66 triệu đồng, song sẽ có hệ số đặc thù và phụ cấp để "cao nhất" trong nhóm hành chính sự nghiệp.
Không tổ chức hội đồng trường - bước đi chiến lược nâng cao quản lý giáo dục

Không tổ chức hội đồng trường - bước đi chiến lược nâng cao quản lý giáo dục

Hội đồng trường sẽ không được tổ chức trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế) là một nội dung của Nghị quyết số Bộ Chính trị. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận từ đông đảo cán bộ quản lý giáo dục và các nhà giáo tại Hà Tĩnh.
Từ cô bé làng biển đến "ngôi sao" thể thao học đường

Từ cô bé làng biển đến "ngôi sao" thể thao học đường

Sinh ra nơi làng biển mặn mòi, với khát khao luôn vươn lên phía trước và niềm đam mê bộ môn điền kinh, em Hà Nhật Băng - lớp 9C, Trường THCS Kỳ Hà (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã chạm tới thành tích đáng tự hào trên sân chơi thể thao quốc gia.