Giải ngân vốn đầu tư công ở Lộc Hà đạt 34,7% dự toán giao

(Baohatinh.vn) - Đến tháng 8/2020, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đạt hơn 87,5 tỷ đồng, bằng 34,7% so với dự toán được giao.

Giải ngân vốn đầu tư công ở Lộc Hà đạt 34,7% dự toán giao

Sáng 15/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn, Trưởng đoàn công tác số 3 về kiểm tra tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 chủ trì làm việc với UBND huyện Lộc Hà về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Thời gian qua, huyện Lộc Hà luôn coi trọng công tác giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đến đầu tháng 8/2020, huyện giải ngân chỉ đạt hơn 87,5 tỷ đồng, bằng 34,7% so với dự toán được giao năm 2020.

Ngoài ra, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 đạt gần 20%, dự kiến đến 31/12 đạt 100%.

Giải ngân vốn đầu tư công ở Lộc Hà đạt 34,7% dự toán giao

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng báo cáo tiến độ và giải pháp thúc đẩy vốn đầu tư công của một số dự án trọng điểm.

Thời điểm này, huyện đang tập trung cho công tác giải ngân vốn đầu tư công được giao năm 2020; dự kiến, đến 31/8, tỷ lệ giải ngân sẽ đạt trên 58,4% dự toán; đến 31/12 đạt 96,6% kế hoạch.

Một trong những khó khăn của Lộc Hà để thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đó là, trong năm 2020, dự án “Củng cố nâng cấp tuyến đê biển, đê cửa sông kết hợp giao thông dọc bờ biển huyện Lộc Hà (giai đoạn 2) đoạn qua xã Thạch Kim" không thể giải ngân do hết nhiệm vụ chi.

Giải ngân vốn đầu tư công ở Lộc Hà đạt 34,7% dự toán giao

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Bá Đức: Các dự án liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp còn rất chậm, để nghị huyện đặc biệt quan tâm, đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới.

Lý giải về nguyên nhân giải ngân chậm, huyện Lộc Hà cho rằng, công tác đầu tư công chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19; một số chính sách có sự thay đổi nên các ngành, địa phương còn lúng túng trong triển khai dự án; 6 tháng đầu năm, nhiều dự án lớn đang phải thực hiện các thủ tục phê duyệt, điều chỉnh dự án nên chưa đủ cơ sở pháp lý để triển khai; tiến độ giải phóng mặt bằng chậm…

Tại buổi làm việc, huyện Lộc Hà cũng đã báo cáo về tình hình tiến độ, khó khăn, vướng mắc của một số dự án trọng điểm trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng nhiều nhóm giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đến cuối năm 2020.

Giải ngân vốn đầu tư công ở Lộc Hà đạt 34,7% dự toán giao

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Võ Hữu Hào: Tiến độ giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới của Lộc Hà đến nay đạt quá thấp (29%), vì vậy, huyện cần tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ.

Theo đó, huyện khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công; rà soát, chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt còn thiếu vốn; đẩy mạnh quyết toán dự án đầu tư hoàn thành…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho rằng, về vốn đầu tư công, quan điểm của Trung ương là sẽ xử lý quyết liệt đối với các dự án chậm giải ngân, trường hợp các dự án không đạt kế hoạch theo mốc thời gian sẽ phải thu hồi vốn.

Do đó, huyện cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân cũng như tiến độ xây dựng các công trình, góp phần thúc đẩy tăng trưởng trên địa bàn.

Giải ngân vốn đầu tư công ở Lộc Hà đạt 34,7% dự toán giao

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Thời gian tới, huyện cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn; kiên quyết trong thực hiện giải phóng mặt bằng; đồng thời, cân nhắc kỹ về quy hoạch đối với các dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, huyện Lộc Hà phải rà soát, có tính toán căn cơ đối với từng dự án; báo cáo cụ thể nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến chậm tiến độ và có đề xuất với đoàn kiểm tra, UBND tỉnh để hỗ trợ tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng gợi ý một số giải pháp, hướng tháo gỡ khó khăn đối với các dự án trọng điểm như: Dự án Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; đường cứu hộ, cứu nạn các xã ven biển; dự án xử lý cấp bách đê Tả Nghèn; dự án hạ tầng khu du lịch biển; dự án xử lý sạt lở kè, đê biển đoạn Thịnh Lộc; dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Thạch Kênh đến Hồng Lộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh, thời gian tới, huyện cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn; kiên quyết trong thực hiện giải phóng mặt bằng; đồng thời, cân nhắc kỹ về quy hoạch đối với các dự án.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

"Đu đỉnh" giá vàng, nhiều nhà đầu tư lỗ nặng

"Đu đỉnh" giá vàng, nhiều nhà đầu tư lỗ nặng

Dồn hết vốn liếng để “lướt sóng” vàng khiến nhiều nhà đầu tư ngắn hạn ở Hà Tĩnh rơi vào tâm trạng thấp thỏm, lo âu, bởi khoản lợi nhuận kỳ vọng chưa thấy đâu nhưng rủi ro đã hiện hữu khi giá kim loại quý này “lao dốc”.
Khi công nghệ thiết lập tiêu chuẩn chất lượng từng ly sữa

Khi công nghệ thiết lập tiêu chuẩn chất lượng từng ly sữa

Không chỉ là ly sữa tươi giàu protein, sản phẩm mới của Vinamilk mang trong mình cả một cuộc cải tiến công nghệ. Được vinh danh tại giải thưởng công nghệ hàng đầu châu Á, dòng sữa này hé lộ cách Vinamilk đang dùng công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng hiện đại.
Biển động kéo dài, ngư dân gặp khó

Biển động kéo dài, ngư dân gặp khó

Trong hai tháng vừa qua, liên tục xuất hiện các trận bão kèm theo mưa lớn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản của bà con ngư dân.
Nỗ lực vượt khó, quyết tâm đưa chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển Hà Tĩnh

Nỗ lực vượt khó, quyết tâm đưa chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển Hà Tĩnh

Xác định chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà là yêu cầu phát triển bền vững địa phương, Hà Tĩnh đang có những bước đi bài bản, vững chắc, coi chuyển đổi số là mũi đột phá trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thành Đông - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN về những định hướng trọng tâm, đưa chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống.
Giá rau tăng "phi mã" do mưa lũ

Giá rau tăng "phi mã" do mưa lũ

Mưa lũ kéo dài đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất rau màu của người dân; vì vậy, tại Hà Tĩnh, nguồn cung rau xanh khá hạn chế và giá cả các loại đều tăng mạnh.