Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh diễn báo cáo vở ca kịch “Đi qua ngày giông bão”

(Baohatinh.vn) - Vở ca kịch “Đi qua ngày giông bão” được Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh dàn dựng trong 2 tháng, nội dung phản ánh về đấu tranh chống tiêu cực trong vấn đề bảo vệ môi trường.

Tối 10/5, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh tổ chức diễn báo cáo vở kịch hát dân ca ví, giặm “Đi qua ngày giông bão”.

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh diễn báo cáo vở ca kịch “Đi qua ngày giông bão”

Lấy bối cảnh tại sở TN&MT của một tỉnh đang có nhiều dự án phát triển kinh tế, “Đi qua ngày giông bão” là vở diễn phản ánh những xung đột, đấu tranh giữa những cán bộ trí thức trẻ với một số cán bộ tha hóa biến chất, vì lợi ích cá nhân sẵn sàng cấu kết với những thế lực xấu, thực hiện những dự án phá hủy rừng, gây ô nhiễm môi trường...

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh diễn báo cáo vở ca kịch “Đi qua ngày giông bão”

Phương - cán bộ trẻ (do ca sỹ Thanh Nguyên thủ vai) và Hùng - nhà báo, người yêu Phương (do ca sỹ Công Mạnh thủ vai) là 2 nhân vật chính, đại diện cho tinh thần đấu tranh bảo vệ môi trường, chống tiêu cực của cán bộ trẻ.

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh diễn báo cáo vở ca kịch “Đi qua ngày giông bão”

Dù gặp nhiều khó khăn và chịu sự hãm hại của thế lực xấu nhưng họ vẫn không chùn bước, đi đến tận cùng để đưa kẻ xấu ra ánh sáng, trả lại sự trong sạch cho môi trường. Trong ảnh: Một cảnh thế lực xấu thuê giang hồ hãm hại cán bộ Phương và nhà báo Hùng khi cả 2 phát hiện những việc làm tiêu cực của doạnh nghiệp khai thác khoáng sản.

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh diễn báo cáo vở ca kịch “Đi qua ngày giông bão”

Một số khán giả trẻ tại TP Hà Tĩnh đến xem buổi diễn.

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh diễn báo cáo vở ca kịch “Đi qua ngày giông bão”

Toàn cảnh sân khấu buổi diễn.

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh diễn báo cáo vở ca kịch “Đi qua ngày giông bão”

Sau buổi diễn, các đại biểu khách mời cùng tham gia đóng góp để hoàn thiện thêm vở ca kịch trước khi công diễn trước khán giả.

Vở ca kịch dân ca ví, giặm “Đi qua ngày giông bão” có thời lượng 110 phút với 7 màn chuyển cảnh, do Nghệ sỹ ưu tú Duy Hải chỉ đạo nghệ thuật; kịch bản sân khấu: Minh Nguyệt; kịch bản dân ca ví, giặm: Nghệ sỹ ưu tú An Ninh; đạo diễn: Nghệ sỹ ưu tú Như Lai; âm nhạc: Quốc Dũng.

Các vai diễn do các diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh thể hiện.

Vở diễn nhằm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền do Sở VH-TT&DL giao, đồng thời sẽ tham dự Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 sẽ diễn ra tại Nghệ An, trong thời gian tới.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast