Lãnh đạo huyện Can Lộc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên ngành giáo dục

(Baohatinh.vn) - Buổi đối thoại đã giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) trao đổi những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc cũng như tâm tư, nguyện vọng tới lãnh đạo địa phương.

Sáng 30/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức đối thoại với cán bộ, giáo viên, nhân viên lao động ngành giáo dục để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, từ đó có giải pháp giải quyết các vấn đề băn khoăn, vướng mắc.

Lãnh đạo huyện Can Lộc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên ngành giáo dục

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống; Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong chủ trì buổi đối thoại.

Lãnh đạo huyện Can Lộc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên ngành giáo dục

Gần 200 cán bộ, giáo viên ở 52 trường mầm non, tiểu học THCS ở huyện Can Lộc tham gia buổi đối thoại.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tại cuộc đối thoại, có 15 thầy cô giáo với 31 ý kiến trao đổi trực tiếp với lãnh đạo huyện về những nội dung: chế độ chính sách đối với giáo viên hợp đồng; thời gian làm việc, nghỉ ngơi của giáo viên bậc học mầm non; chế độ nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non, việc chuyển ngạch lương cho giáo viên theo các quy định mới.

Lãnh đạo huyện Can Lộc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên ngành giáo dục

Cô Nguyễn Thị Công - giáo viên Trường Tiểu học Đồng Lộc bày tỏ nguyện vọng về chế độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn ở các trường.

Các thầy cô giáo cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng được chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời xem xét các khoản quỹ trừ qua quỹ lương; chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường tiểu học, chế độ dạy học 2 buổi/ngày...

Lãnh đạo huyện Can Lộc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên ngành giáo dục

Cô Bùi Thị Kim Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lộc băn khoăn về việc luân chuyển giáo viên.

Nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự băn khoăn về công tác tổ chức cán bộ như: luân chuyển, tuyển dụng giáo viên; vấn đề cơ sở vật chất trường lớp phục vụ cho việc dạy và học…

Lãnh đạo huyện Can Lộc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên ngành giáo dục

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong trực tiếp trả lời các câu hỏi, giải trình vấn đề liên quan.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong cùng đại diện các phòng, ngành địa phương đã trực tiếp trả lời các câu hỏi, giải trình vấn đề liên quan.

Ngoài ra, các đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn cũng đã gửi 24 câu hỏi bằng văn bản cho lãnh đạo huyện. Những câu hỏi này đã được Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống giao các phòng, ngành, địa phương có liên quan trả lời thấu đáo.

Lãnh đạo huyện Can Lộc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên ngành giáo dục

Bí thư Huyện ủy Can Lộc yêu cầu các các phòng, ngành địa phương tiếp tục giải quyết những băn khoăn, vướng mắc, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Cùng với việc thông tin, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, giáo viên, Bí thư Huyện ủy Can Lộc yêu cầu các phòng, ngành địa phương tiếp tục kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc, thực hiện hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, tạo điều kiện cho các thầy cô khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đối với những kiến nghị, những băn khoăn không thuộc thẩm quyền, huyện tiếp thu, tổng hợp để có kiến nghị, đề xuất lên cấp trên.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast