Trao 97 suất học bổng JIFA cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mỗi suất học bổng trị giá 10.000 yên (tương đương khoảng 1,8 triệu đồng) được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh.

Sáng 25/11, Hiệp hội thân thiện quốc tế Nhật Bản (JIFA) và Quỹ Ước mơ toàn cầu (GDP) tổ chức lễ trao học bổng JIFA năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh.

Trao 97 suất học bổng JIFA cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Đại biểu và các em học sinh dự lễ trao học bổng.

Từ năm 2014, JIFA tổ chức triển khai trao học bổng cho các em gặp hoàn cảnh khó khăn ở 2 cấp học THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Mỗi em học sinh sẽ được hỗ trợ khoản chi phí 10.000 yên/năm cho đến khi hoàn thành chương trình học phổ thông. Đến nay, đã có 600 lượt em học sinh ở Hà Tĩnh được hỗ trợ học bổng JIFA.

Chương trình trao học bổng JIFA được tổ chức hằng năm tại Hà Tĩnh. Từ năm 2018 đến nay, mỗi năm sẽ có thêm 25 - 30 em học sinh trên địa bàn tỉnh được bổ sung vào danh sách nhận học bổng.

Tại lễ trao học bổng, Hiệp hội Thân thiện quốc tế Nhật Bản (JIFA) và Tài đoàn Quỹ Ước mơ toàn cầu (GDP) đã trao 97 suất học bổng JIFA năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn ở các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh. Trong đó, 73 suất trao cho học sinh khối THPT và 24 suất trao cho học sinh khối THCS.

Trao 97 suất học bổng JIFA cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Đại diện JIFA và Sở GD&ĐT trao học bổng cho các em học sinh.

Trao 97 suất học bổng JIFA cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Sở Ngoại vụ trao học bổng cho các em học sinh.

Trao 97 suất học bổng JIFA cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Đại diện JIFA và Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng.

Mỗi suất học bổng trị giá 10.000 yên (tương đương khoảng 1,8 triệu đồng). Tổng giá trị các suất học bổng được trao trong đợt này khoảng trên 170 triệu đồng.

Bên cạnh chương trình trao học bổng hỗ trợ trực tiếp cho các em học sinh, trong những năm gần đây, hoạt động hợp tác của tỉnh Hà Tĩnh và Nhật Bản trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển. Nhiều trường học của Hà Tĩnh đã nhận được nguồn đầu tư hiệu quả từ nguồn vốn ODA của chính phủ Nhật Bản để xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy học.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast