Học sinh "giữ nhịp" ôn tập trong kỳ nghỉ tết dài ngày

(Baohatinh.vn) - Giữa những ngày đầu xuân, nhiều học sinh tại Hà Tĩnh tranh thủ để ôn luyện cho các kỳ thi chuyển cấp và tuyển sinh sắp tới.

Trong khi nhiều gia đình tranh thủ du xuân, thăm hỏi họ hàng trong những ngày đầu năm mới, không ít học sinh cuối cấp ở Hà Tĩnh vẫn duy trì nhịp ôn tập đều đặn. Với các em, Tết không chỉ là kỳ nghỉ sum vầy mà còn là khoảng thời gian quan trọng để củng cố kiến thức, chuẩn bị cho những kỳ thi chuyển cấp và tuyển sinh đang đến gần.

4444.jpg
Em Nguyễn Thị Thảo tranh thủ thời gian học tập trong kỳ nghỉ Tết

Là học sinh lớp 12A6, Trường THPT Cẩm Xuyên, em Nguyễn Thị Thảo đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập xuyên Tết. Bên cạnh thời gian phụ giúp gia đình dọn dẹp, đi chúc Tết, Thảo vẫn duy trì thói quen tự học vào buổi tối.

“Mỗi ngày em dành khoảng 2 - 3 tiếng để ôn lại kiến thức ba môn: Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý. Khối lượng kiến thức nhiều nên nếu ngắt quãng sẽ dễ quên” - Thảo chia sẻ.

bqbht_br_vvv.jpg
Duy trì việc học thường xuyên sẽ giúp ghi nhớ kiến thức một cách chắc chắn.

Tương tự, em Hoàng Nguyễn Nhật Linh (lớp 12A1, Trường THPT Kỳ Anh) cũng tranh thủ kỳ nghỉ để hệ thống lại kiến thức các môn tự nhiên vốn không phải thế mạnh của mình. Thay vì học dồn dập, Linh lựa chọn làm các bộ đề khảo sát theo chuyên đề, qua đó rà soát lỗ hổng và củng cố nền tảng trước kỳ thi quan trọng.

Không riêng học sinh lớp 12, nhiều học sinh lớp 9 cũng bước vào kỳ nghỉ với tâm thế tương tự. Em Vũ Thị Quỳnh Trâm, học sinh lớp 9A, Trường THCS Phan Đình Giót (xã Cẩm Xuyên) đặt mục tiêu thi vào lớp 10 chuyên Văn. Với Trâm, môn Ngữ văn cần được “giữ lửa” liên tục.

“Nếu nghỉ quá lâu sẽ mất cảm xúc và nhịp tư duy. Những ngày Tết, em đọc lại tác phẩm trong sách giáo khoa, luyện viết mỗi ngày một đoạn ngắn. Ngoài ra, em tìm thêm tài liệu nâng cao để mở rộng kiến thức” - Trâm cho biết.

bqbht_br_vvvvc.jpg
Không để kỳ nghỉ dài làm ảnh hưởng đến tiến độ ôn thi, học sinh chủ động cân đối giữa việc du xuân và học tập.

Việc con tự giác học trong dịp Tết khiến phụ huynh yên tâm những cũng khá trăn trở để các em không quá áp lực. Chị Trần Thị Mai - phụ huynh em Vũ Thị Quỳnh Trâm cho biết: “Gia đình không ép con học trong dịp Tết. Tuy nhiên, thấy con chủ động ngồi vào bàn học mỗi tối, chúng tôi rất mừng. Điều quan trọng là con biết cân bằng giữa học và nghỉ ngơi, giữ sức khỏe để bước vào giai đoạn tăng tốc sau Tết”.

Theo các giáo viên, duy trì thói quen tự học trong kỳ nghỉ là cần thiết, song không nên biến Tết thành khoảng thời gian căng thẳng. Cô Hoàng Thị Hồng Nga - giáo viên Trường THCS Đồng Tiến cho rằng, học sinh chỉ nên dành khoảng 2–3 tiếng mỗi ngày để hệ thống nội dung trọng tâm, luyện đề ở mức độ vừa phải.

“Ôn tập xuyên Tết không đồng nghĩa với học dồn, học kiệt sức. Điều quan trọng không phải số giờ mà là hiệu quả thực chất. Các em cần có kế hoạch cụ thể để không gián đoạn kiến thức, nhưng cũng phải dành thời gian cho gia đình. Sự cân bằng sẽ giúp học sinh bước vào giai đoạn sau Tết với tâm thế tốt nhất” - cô Nga chia sẻ.

bqbht_br_222.jpg
Từ những ngày đầu năm mới, nhiều bạn trẻ đã chủ động chuẩn bị cho chặng đường sắp tới.

Cô Đào Thị Phương Lan - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình nhìn nhận: “Quan điểm của nhà trường là tôn trọng thời gian nghỉ Tết của học sinh, không giao bài tập để các em có cơ hội trải nghiệm, tham gia các hoạt động truyền thống cùng gia đình. Tuy nhiên, với học sinh cuối cấp, nhà trường luôn khuyến khích tinh thần tự học, chủ động ôn tập, chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng vào cuối năm học”.

Không chỉ học sinh phổ thông, nhiều sinh viên cũng lựa chọn “ăn Tết không quên học”. Sinh viên Trường Đại học Thủy lợi Phan Việt Hoàng (quê xã Đức Đồng) đang chuẩn bị du học Đức tranh thủ hai ngày đầu năm đi chúc Tết người thân, sau đó nhanh chóng quay lại với kế hoạch học tập đã đặt ra. Bên cạnh việc hoàn thiện các thủ tục cần thiết, Hoàng tập trung trau dồi tiếng Đức và hệ thống lại kiến thức chuyên ngành để sẵn sàng cho chặng đường mới.

bqbht_br_111111.jpg Phan Việt Hoàng chủ động học Tiếng Đức để kịp bắt nhịp khi qua Đức sinh sống.

“Sau khi tốt nghiệp, nếu để quãng thời gian trôi qua quá dài mà không học tập, kiến thức chuyên môn rất dễ mai một. Em muốn giữ cho mình sự chủ động và kỷ luật ngay từ bây giờ. Những ngày Tết, em vẫn sum vầy cùng gia đình, nhưng mỗi ngày đều dành thời gian học tiếng Đức và ôn lại chuyên ngành để chuẩn bị tâm thế tốt nhất khi sang môi trường mới” - Việt Hoàng chia sẻ.

Thực tế cho thấy, với học sinh cuối cấp, Tết không còn trọn vẹn là kỳ nghỉ dài như trước. Thay vì những chuyến đi xa, nhiều em lựa chọn ở nhà, giữ nhịp học đều đặn để tránh “đứt gãy” kiến thức. Song song với đó, ngành giáo dục địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp với gia đình nhắc nhở học sinh chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, phòng chống vi phạm pháp luật trong dịp Tết.

Từ ngày mùng 7 tháng Giêng (23/2/2026), học sinh Hà Tĩnh sẽ trở lại trường sau 11 ngày nghỉ Tết. Trong hành trang đầu xuân, bên cạnh niềm vui sum họp, nhiều em còn mang theo sự chủ động, tinh thần tự giác và quyết tâm chinh phục những mục tiêu phía trước.

Chủ đề Kỳ thi lớp 10 THPT ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Vinschool trở thành đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International tại Việt Nam

Vinschool trở thành đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International tại Việt Nam

Là đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International (MHFA) tại Việt Nam, Vinschool bắt đầu triển khai chương trình “Youth Mental Health First Aid” (Youth MHFA) theo lộ trình, giúp giáo viên và nhân viên biết cách nhận diện các dấu hiệu sức khỏe tinh thần cần được quan tâm, hỗ trợ ban đầu và kết nối học sinh với các nguồn trợ giúp phù hợp.
Thu, chi trường học: Công khai để tạo đồng thuận

Thu, chi trường học: Công khai để tạo đồng thuận

Sau sắp xếp mạng lưới giáo dục, Hà Tĩnh đang tăng cường quản lý thu, chi đầu năm học theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định, lấy nhu cầu thực tế của học sinh và sự tự nguyện làm căn cứ, quyết tâm ngăn ngừa lạm thu, tạo đồng thuận trong Nhân dân.
Nặng lòng với học trò bản Rào Tre

Nặng lòng với học trò bản Rào Tre

Bằng tình yêu thương và sự tận tụy, cô giáo Hoàng Thị Thưu, Trường Tiểu học Phúc Trạch – Phân hiệu Hương Liên (Hà Tĩnh), đã trở thành người mẹ thứ hai của học sinh dân tộc Chứt.
Một sân trường, nhiều không gian trải nghiệm

Một sân trường, nhiều không gian trải nghiệm

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các trường học ở Hà Tĩnh đang đa dạng hóa hoạt động trên sân trường, mở rộng không gian học tập, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng.
Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Học sinh, phụ huynh, thầy cô Hà Tĩnh kỳ vọng bộ sách giáo khoa thống nhất có nội dung dễ hiểu, bảo đảm tính liên thông và gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu học tập, phát triển năng lực của người học.
Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Tại các trường học Hà Tĩnh, sách, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, tạo thêm phương thức học tập linh hoạt, chủ động, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.
Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.
Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!