Hà Tĩnh sẵn sàng cùng cả nước tổ chức khởi công xây dựng trường học tại các xã biên giới

(Baohatinh.vn) - Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng tổ chức lễ khởi công xây dựng các trường học biên giới vào ngày 19/3 tới đây.

Chiều 4/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công xây dựng trường học nội trú tại các xã biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo Sở GD&ĐT chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo Sở GD&ĐT chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Ngày 19/3/2026, cả nước sẽ khởi công 121 trường biên giới tại 17 tỉnh, thành phố (trong đó, Hà Tĩnh có 5 trường). Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang tập trung rà soát và tổng hợp đề xuất của các tỉnh, thành phố để tiếp tục đề xuất Bộ Tài chính xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí cho các địa phương đảm bảo khởi công, hoàn thành trước năm học 2027-2028.

Tại cuộc họp, các địa phương đã báo cáo chi tiết về tiến độ chuẩn bị cho lễ khởi công. Đồng thời cam kết sẽ tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, thiết kế để đảm bảo các hạng mục công trình không chỉ đạt chuẩn về kỹ thuật, chất lượng mà còn phù hợp với bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số tại mỗi vùng miền.

bqbht_br_img-2095-copy.jpg
bqbht_br_img-2107-copy.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú biên giới không chỉ đơn thuần là xây dựng hạ tầng giáo dục, mà là chiến lược dài hạn nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và củng cố "thế trận lòng dân" vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc.

Để dự án triển khai hiệu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu phương án phân bổ vốn kịp thời, minh bạch. Các địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, lãng phí trong quá trình đầu tư xây dựng.

Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý, các công trình phải đảm bảo chất lượng kỹ thuật, phù hợp với đặc thù văn hóa, địa hình vùng biên giới, tạo môi trường học tập tốt nhất cho con em đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Sau cuộc họp trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đã làm việc với các địa phương và sở, ban, ngành liên quan về công tác chuẩn bị cho lễ khởi công các trường học biên giới vào ngày 19/3 tới đây.

img-2176-copy.jpg
Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại cuộc họp.

Chuẩn bị cho lễ khởi công các trường học biên giới, các địa phương và sở, ban, ngành liên quan đã chuẩn bị, bố trí mặt bằng khởi công và đang thực hiện các thủ tục về đất đai, quy hoạch; các đơn vị liên quan đã chủ động các điều kiện đảm bảo theo chức năng và nhiệm vụ được giao, sẵn sàng tổ chức khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới đất liền.

bqbht_br_dji-0377-copy.jpg
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1) đang được tập trung triển khai xây dựng.

Hà Tĩnh là một trong 22 tỉnh có biên giới đất liền với 7 xã biên giới. Thực hiện chủ trương của Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở hoàn thành khảo sát, lập danh mục và đề xuất đầu tư 7 công trình trường học trong giai đoạn 2025-2026.

Hiện tại, đã có 2 công trình được khởi công trong năm 2025 với tổng mức đầu tư hơn 294 tỷ đồng, gồm: Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê (xã Hương Khê) và Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1). Đến nay, khối lượng thi công các dự án ước đạt 6% giá trị hợp đồng và giá trị giải ngân đạt 51% kế hoạch vốn.

Ngoài hai dự án trên, ngày 19/3 tới đây, tỉnh Hà Tĩnh sẽ cùng cả nước khởi công 5 dự án trường học biên giới trên địa bàn với tổng mức đầu tư hơn 945 tỷ đồng tại 5 xã biên giới đất liền, gồm: Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân và Hương Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt nhấn mạnh một số nội dung tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt nhấn mạnh một số nội dung tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt yêu cầu các địa phương và sở, ngành liên quan phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Các địa phương, đơn vị cần khẩn trương rà soát, hoàn tất các thủ tục về đất đai và quy hoạch xây dựng, đảm bảo mặt bằng sạch và các điều kiện liên quan, sẵn sàng cho lễ khởi công diễn ra trang trọng, đúng tiến độ.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Năm học 2026 - 2027, từ áp lực đến động lực

Vấn đề hôm nay: Năm học 2026 - 2027, từ áp lực đến động lực

Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thay đổi lớn trong năm học mới: từ sắp xếp mạng lưới trường lớp, cơ cấu lại đội ngũ, đổi mới quản trị đến tổ chức dạy học, chuyển đổi số và triển khai những định hướng mới về sách giáo khoa. Vậy, Hà Tĩnh đã chuẩn bị ra sao trước những thay đổi này? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Năm học 2026 -2027, từ áp lực đến động lực".
Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2026 – 2027

Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2026 – 2027

Sáng 27/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Điểm cầu Hà Tĩnh do đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành.
Hơn 67.500 học sinh Hà Tĩnh hân hoan ngày tựu trường

Hơn 67.500 học sinh Hà Tĩnh hân hoan ngày tựu trường

Đối với học sinh lớp 1, những ngày đầu đến trường tập trung vào quá trình làm quen; học sinh lớp 9 và lớp 12 ổn định nền nếp và xây dựng lộ trình học tập phù hợp để chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng trong năm cuối cấp.
Sốt ruột vì chưa mua được sách cho con khi khai giảng cận kề

Sốt ruột vì chưa mua được sách cho con khi khai giảng cận kề

Nguồn sách giáo khoa tại Hà Tĩnh hiện mới chỉ đáp ứng khoảng 80%, sách bài tập chưa đáp ứng đủ nhu cầu khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Ngành chuyên môn cam kết sẽ cung ứng đủ 100% sách giáo khoa trước ngày khai giảng, đồng thời khẳng định sách bài tập chỉ mang tính bổ trợ, không phải là tài liệu bắt buộc.
Náo nức mùa tựu trường

Náo nức mùa tựu trường

Những ngày này, khắp các ngôi trường trên mọi miền quê Hà Tĩnh đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn chào đón năm học mới. Hàng vạn học sinh náo nức bước vào mùa tựu trường. Phía sau niềm vui ấy, thầy cô cũng đang tất bật trong những ngày chuẩn bị không ngơi nghỉ cho một năm học với nhiều đổi thay.
Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Chọn "thủ lĩnh" cho những ngôi trường mới ở Hà Tĩnh

Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học ở Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn quan trọng - lựa chọn người đứng đầu cho những ngôi trường mới. Đây không chỉ là một đợt bố trí, bổ nhiệm nhân sự, mà còn là bài toán vừa bảo đảm quy định, vừa giữ được niềm tin và sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!