Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới

(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể, cam kết rõ tiến độ thực hiện, bảo đảm các công trình trường nội trú liên cấp được xây dựng đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sớm đưa vào sử dụng.

bqbht_br_11-1618.jpg
Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Chiều 9/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, ngành, địa phương về sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và tình hình xây dựng, vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh.

bqbht_br_14-5305.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, sau sắp xếp, mạng lưới cơ sở giáo dục cả nước giảm mạnh, hoạt động giáo dục cơ bản đã ổn định. Số cơ sở giáo dục công lập từ 37.530 giảm xuống còn 18.555, tương ứng giảm 50,6%, vượt mục tiêu tối thiểu 30%. Việc sắp xếp cơ bản đúng định hướng, không làm gián đoạn hoạt động giáo dục. Các phân hiệu, điểm trường cần thiết, nhất là tại miền núi, biên giới, vùng dân tộc thiểu số, tiếp tục được duy trì để bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Đội ngũ được tinh gọn, bước đầu tăng nhân lực trực tiếp giảng dạy, số cán bộ quản lý giảm 35,4%. Tuy nhiên, toàn quốc vẫn thiếu khoảng 116.000 giáo viên; việc tổ chức các trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu cũng đặt ra yêu cầu mới trong công tác quản lý, điều hành.

bqbht_br_12-6092.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Đối với việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, cả nước đầu tư 229 trường với tổng kinh phí hơn 55.700 tỷ đồng. Giai đoạn 1, đã có 108 trường khởi công năm 2025; đến nay, 40 trường đã hoàn thành toàn bộ hạng mục, 68 trường chưa hoàn thành 100% hạng mục, vừa tổ chức dạy học, nuôi dưỡng học sinh vừa thi công. Giai đoạn 2 gồm 121 trường khởi công năm 2026, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2027.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quản trị trường quy mô lớn, bố trí đội ngũ và bảo đảm điều kiện vận hành mô hình mới; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt an toàn cho học sinh và giáo viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận những kết quả đạt được trong sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và triển khai xây dựng, vận hành trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới; đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện.

base64-9988.png
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc làm việc về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Đối với việc sắp xếp trường lớp, UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục trên địa bàn; rà soát, điều chỉnh phương án sắp xếp phù hợp với thực tiễn, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh. Đồng thời, khẩn trương bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy mô trường lớp; có giải pháp giữ chân nhân lực chất lượng, giải quyết chính sách đối với đội ngũ sau sắp xếp. Các địa phương cần tăng cường liên kết giữa giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội.

Đối với các trường nội trú liên cấp tại xã biên giới, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố xây dựng giải pháp cụ thể, cam kết tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và sớm đưa trường vào sử dụng. Quá trình thi công, tổ chức dạy học và bán trú phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ GD&ĐT tăng cường kiểm tra, giám sát; đánh giá, rút kinh nghiệm từ đợt 1 để triển khai đợt 2 đúng tiến độ, hiệu quả. Đồng thời, tổng hợp kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Đảng ủy Chính phủ xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tại Hà Tĩnh, sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 237 cơ sở giáo dục công lập, giảm 415 cơ sở so với trước, tương ứng 63,65%. Đội ngũ cán bộ quản lý giảm từ 1.554 xuống 923 người, trong đó 615 người được bố trí làm giáo viên; nhân sự hỗ trợ giáo dục giảm 27 người.

Đối với xây dựng trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới, Hà Tĩnh có 7 trường được đầu tư. Trong đó, Trường Phổ thông nội trú TH& THCS Sơn Kim 1 và Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê đã cơ bản hoàn thành các hạng mục, đi vào hoạt động. Các công trình thuộc giai đoạn 2 đang được triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8/2027.

Đọc thêm

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.
Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!