Viết tiếp truyền thống “đất học” Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Vượt qua muôn vàn thử thách các thế hệ thầy cô giáo, học sinh Hà Tĩnh đã viết tiếp trang truyền thống của vùng đất học bằng những dấu ấn đáng tự hào.

Viết tiếp truyền thống “đất học” Hà Tĩnh

Sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh là động lực để Ngành giáo dục khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống đáng tự hào. (Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng Sở GD&ĐT nhân ngày 20/11).

Lời Bác dạy “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt” đã trở thành hành động, việc làm cụ thể. Điển hình là các phong trào: “Soạn kỹ giảng sâu, học đến đâu thực hành đến đó”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà, chăm việc học”; “Tấm gương sáng”; “Viết sáng kiến kinh nghiệm” của giáo dục Nghệ Tĩnh. Các thầy cô giáo trên vùng đất học Hà Tĩnh đã tiếp nối khí thế sôi nổi qua các phong trào: “Hai tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”…

Sức lan tỏa của những phong trào ấy là yếu tố quan trọng đưa luồng gió đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo về khắp các trường học từ miền ngược đến miền xuôi. Đáp ứng yêu cầu đổi mới, cán bộ, giáo viên Hà Tĩnh không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phong trào ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, những đổi mới trong các giờ dạy tích hợp liên môn, hoạt động ngoại khóa, những sáng kiến kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học, học đi đôi với hành… đã tạo hứng thú, hấp dẫn và hiệu quả trong từng giờ học.

Viết tiếp truyền thống “đất học” Hà Tĩnh

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đã khiến những giờ học trở nên hấp dẫn hơn (Trong ảnh: Một giờ dạy của cô Nguyễn Thị Bích Thuý - Trường Tiểu học Thị trấn Thạch Hà, tháng 11/2020).

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: “Với sự quan tâm của tỉnh, của các bậc phụ huynh trong thực hiện phương châm “giáo dục là quốc sách”, Hà Tĩnh hiện đã xây dựng được hệ thống giáo dục với quy mô khá hoàn chỉnh, đủ các bậc học, cấp học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của toàn dân để thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”.

Hàng trăm tỷ đồng được huy động từ ngân sách tỉnh, các địa phương, sự đóng góp của phụ huynh và các chương trình, dự án trong mỗi năm học, cơ sở vật chất trường lớp ở Hà Tĩnh từng bước được đầu tư khang trang, sạch đẹp, thân thiện và hiện đại.

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 547/700 trường học đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 78,1%). Hà Tĩnh là tỉnh thứ 7 trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và đứng thứ 12 đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 2.

Viết tiếp truyền thống “đất học” Hà Tĩnh

Những giáo viên tâm huyết tận tụy như thầy Phan Bá Tân - Trường THPT Mai Thúc Loan (Lộc Hà) đã trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo

Đây cũng chính là động lực để cán bộ, giáo viên Hà Tĩnh khắc phục mọi khó khăn, nuôi dưỡng niềm đam mê với sự nghiệp “trồng người”. Cũng từ đó, tại nhiều địa phương đã xuất hiện những tấm gương nhà giáo tiêu biểu như: cô Hoàng Thị Hương - Trường Mầm non Hương Liên (Hương Khê) nhiều năm nay vượt núi vào bản đưa học sinh dân tộc Chứt đến lớp; thầy Phan Bá Tân - Trường THPT Mai Thúc Loan (Lộc Hà) nhiều năm nuôi học sinh ăn ở trong nhà; cô Nguyễn Thị Mai - Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên) với những trăn trở tìm tòi ứng dụng Google Forms giúp hàng ngàn học sinh ôn luyện kiến thức và thi trắc nghiệm trong đợt nghỉ dịch Covid-19…

Viết tiếp truyền thống “đất học” Hà Tĩnh

Sau mỗi mùa thi, học sinh Hà Tĩnh lại mang về những mùa bội thu làm giàu thêm truyền thống vùng đất học (Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh chúc mừng học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020)

Từ truyền thống của quê hương, học sinh Hà Tĩnh đã vượt lên chính mình, miệt mài học tập, rèn luyện với khát khao chinh phục những đỉnh cao kiến thức để mở rộng cánh cửa tương lai.

Những gương mặt tiêu biểu như: Nguyễn Thị Việt Hà (HCĐ Olympic Toán quốc tế 2015); Phan Nhật Duy (HCV Olympic Toán quốc tế 2017); Nguyễn Đình Đại (HCB Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương 2017)… đã ghi danh trên bảng vàng thành tích, góp phần khẳng định vị trí của giáo dục Hà Tĩnh trên bản đồ thành tích cả nước.

Viết tiếp truyền thống “đất học” Hà Tĩnh

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là ngôi trường dẫn đầu chất lượng giáo dục trên vùng đất học Hà Tĩnh

Thương hiệu giáo dục Hà Tĩnh còn được khẳng định và củng cố qua mỗi mùa thi học sinh giỏi quốc gia. Nhiều năm liên tục, Hà Tĩnh dẫn đầu toàn quốc về kết quả học sinh giỏi quốc gia.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020, Hà Tĩnh đứng thứ nhất toàn quốc về tỷ lệ học sinh tham gia thi đạt giải và đứng thứ 2 về số lượng học sinh đạt giải. Kết quả tốt nghiệp THPT hằng năm trên 97%; riêng năm học 2019-2020, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,12%, xếp thứ 25 của cả nước và đứng thứ nhất Bắc Trung Bộ về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT.

Chủ đề NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast