Giết mổ gia súc tập trung: Quản lý lỏng lẻo, nguy cơ dịch bệnh cao

(Baohatinh.vn) - Giết mổ gia súc không đưa vào lò mổ tập trung thời gian gần đây đang dấy lên lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh tăng cao. Nguyên nhân một phần do nhiều địa phương quản lý lỏng lẻo, chưa thật sự vào cuộc quyết liệt.

Buông lỏng quản lý

Xã Cẩm Thịnh có 9 hộ dân làm nghề giết mổ nhưng có đến 4 hộ không đưa gia súc vào lò giết mổ tập trung theo quy định. Qua kiểm tra công tác quản lý giết mổ thì hầu như các văn bản được chỉ đạo, ký cam kết với các hộ đều ở thời điểm 2015. Qua đó cho thấy vai trò chỉ đạo của chính quyền địa phương gần đây còn thiếu quyết liệt.

giet mo gia suc tap trung quan ly long leo nguy co dich benh cao

Tăng cường quản lý, đưa gia súc vào cơ sở giết mổ gia súc tập trung.

Ông Trần Đình Kiếm - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thịnh lý giải: Việc xử lý các hộ giết mổ không đưa vào lò mổ tập trung còn gặp nhiều khó khăn do lực lượng “mỏng”; một số hộ có biểu hiện chống đối khi bị kiểm tra nên cần huyện tăng cường phối hợp với xã để xử lý.

Ở Đức Thọ, số lượng gia súc đưa vào các cơ sở giết mổ tập trung đạt thấp, cụ thể như các cơ sở giết mổ Đức Đồng và Đức Nhân mỗi ngày giết mổ được 5 con lợn, 2 con bò; cơ sở giết mổ Đức Yên 14 con lợn, 4 con bò; cơ sở giết mổ Đức Dũng 10 con lợn, 1 con bò. Đáng nói, một số xã như Đức Lạng, Liên Minh, Thái Yên vẫn để diễn ra tình trạng giết mổ tại nhà mà chưa xử lý; sổ ghi chép của cán bộ làm kiểm soát giết mổ chưa đầy đủ thông tin.

“Qua đợt kiểm tra hầu hết các xã đều báo cáo có văn bản chỉ đạo, thành lập đoàn kiểm tra và tuyên truyền, ký cam kết tới các hộ làm nghề giết mổ gia súc nhưng lại không xuất trình được các văn bản. Những tồn tại về công tác quản lý giết mổ gia súc tại một số địa phương cần phải vào cuộc quyết liệt, xử lý dứt điểm tình trạng giết mổ tại gia” - ông Nguyễn Khắc Khánh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho hay.

Cần xử lý nghiêm

Sau khi lựa chọn một số xã yếu kém nhất trên địa bàn 6 huyện, thị để kiểm tra, đoàn công tác liên ngành đã làm việc với các huyện để chỉ ra những tồn tại, đồng thời có hướng khắc phục.

Ông Trần Hữu Duyệt - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: Thời gian tới, huyện sẽ rà soát, tăng cường kiểm tra về công tác quản lý giết mổ gia súc tại các địa phương, qua đó, đánh giá khách quan về những tồn tại, yếu kém để kịp thời chấn chỉnh. Theo đó, bắt buộc các hộ làm nghề giết mổ gia súc phải ký cam kết đưa gia súc vào lò mổ tập trung, nếu phát hiện vi phạm, phải xử lý nghiêm. Những xã nào để xẩy ra tình trạng trên thì đề nghị Chủ tịch UBND huyện nghiêm túc phê bình, kiểm điểm cá nhân chủ tịch UBND xã đó.

Còn ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho rằng: Để làm tốt công tác quản lý giết mổ, trước hết là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc lựa chọn khi mua thực phẩm an toàn đã qua kiểm soát giết mổ. Mặt khác, huyện sẽ tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo ban quản lý các chợ tuyệt đối không cho các tiểu thương đưa thịt gia súc vào chợ kinh doanh nếu chưa thực hiện theo đúng quy định.

“Xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc tập trung là bước “đột phá” của tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Để duy trì 31 cơ sở giết mổ tập trung thì tất cả gia súc phải được đưa vào giết mổ tại đây. Từ nay cho đến tết Nguyên đán 2018, hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh chắc chắn tăng cao. Vì vậy, các xã phải làm tốt công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm, kiên quyết xử lý nhằm “răn đe” các tổ chức, hộ kinh doanh thì mới đạt được kết quả cao” - ông Nguyễn Khắc Khánh nhấn mạnh.

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!