Gỡ khó trong phát triển đảng viên, Cẩm Xuyên giữ vững đơn vị dẫn đầu

(Baohatinh.vn) - Với 289 đảng viên được kết nạp trong năm 2018 (toàn tỉnh Hà Tĩnh kết nạp 2.241) và hàng chục quần chúng chuẩn bị được xét kết nạp đảng đầu năm 2019, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang giữ vững đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về thực hiện nội dung quan trọng này.

Đa chiều trong ... nhìn nguồn

Gỡ khó trong phát triển đảng viên, Cẩm Xuyên giữ vững đơn vị dẫn đầu

Trong năm 2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Xuyên đã bồi dưỡng cho 452 quần chúng ưu tú.

Trong khi nhiều đảng bộ loay hoay để tìm nguồn phát triển và chủ yếu trông chờ vào tổ chức đoàn thì Cẩm Xuyên đã có giải pháp “dài hơi” tìm hạt nhân từ các hội đoàn thể. Bởi vậy, năm 2018, Đảng bộ Cẩm Xuyên đã kết nạp được 53 đảng viên là hội viên hội phụ nữ và hội viên hội nông dân.

Đáng nói hơn, đảng bộ còn kết nạp 15 quần chúng sinh con thứ 3 – những người luôn nỗ lực, gương mẫu vì cộng đồng. Chưa dừng lại ở đó, tổ chức đảng còn tạo động lực cho đội ngũ thôn trưởng bỏ qua mặc cảm tuổi đời cao để đứng vào hàng ngũ của đảng. Nhờ đó, 8 thôn trưởng đã trở thành đảng viên, dù tuổi đời trên 50.

Phan Xuân Ái - Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Dương cho hay: “Năm 2018, đảng ủy tập trung công tác tuyên truyền tới lực lượng công an viên, thôn đội trưởng, hội viên hội phụ nữ, cán bộ dân số để họ đứng vào hàng ngũ của đảng. Toàn đảng bộ đã kết nạp được 10 đảng viên; còn 3 đối tượng học sinh đang chuẩn bị kết nạp vào năm 2019”.

Ông Ái còn cho biết thêm: “Nhờ nhiều giải pháp tạo nguồn nên năm 2018, số lượng đảng viên mới kết nạp nhiều hơn 5 đảng viên so với năm 2017. Ngoài ra, năm 2018, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, trong đó có tiêu chí số 18, bởi vậy, phải củng cố hệ thống chính trị, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng. Đó là giải pháp quan trọng giúp công tác phát triển đảng đạt kết quả tốt, qua đó, củng cố vai trò của tổ chức đảng”.

Thống nhất cách làm

Gỡ khó trong phát triển đảng viên, Cẩm Xuyên giữ vững đơn vị dẫn đầu

Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, nhiều năm qua, Cẩm Xuyên luôn là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng kết nạp đảng viên.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhiều năm nay, Cẩm Xuyên luôn dẫn đầu về phát triển đảng viên. So với năm 2018, các năm trước, huyện còn kết nạp được nhiều hơn như năm 2017 kết nạp 315, trong đó có 2 đảng viên gốc giáo. Điều đáng nói, Cẩm Xuyên luôn trăn trở tìm các giải pháp cho công tác này nên đã đã kết nạp nhiều đối tượng như: người sinh con thứ 3, đảng viên gốc giáo, cán bộ thôn...

Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Cẩm Xuyên Dương Trí Lan cho hay: “Phát triển đảng viên hiện nay rất khó khăn, bởi vậy, đảng bộ huyện luôn chú trọng nhiều giải pháp. Năm 2018, Ban Tổ chức đã tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đảng viên mới; thành lập đoàn kiểm tra thực hiện công tác tổ chức đảng, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ; phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho bí thư chi bộ toàn huyện; chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ chăm lo nguồn phát triển đảng; duy trì thường xuyên, ổn định nguồn từ tổ chức đoàn thanh niên, các đoàn thể khác”.

Cùng với giải pháp tổ chức, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ huyện chú trọng. Theo ông Nguyễn Siêu Cường - Phó trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện: “Để tạo nguồn phát triển đảng, các ban Đảng và Trung tâm BDCT đã phối hợp tham mưu Thường trực Huyện ủy kế hoạch phát triển đảng viên, đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại; giao các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm rà soát, phát hiện để tổ chức bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cho cấp ủy. Nhờ đó, năm 2018, toàn huyện đã mở 5 lớp đối tượng Đảng cho 452 quần chúng ưu tú.

Về nhiệm vụ chuyên môn của trung tâm, ông Cường cho hay: “Nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, chúng tôi luôn chú trọng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng bồi dưỡng; thường xuyên cập nhật tình hình thời sự, những vấn đề thiết thực vào bài giảng; tổ chức cho các đối tượng tìm hiểu các địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng trong và ngoài huyện”.

Đồng bộ về cách làm từ đảng bộ huyện đến các đảng bộ, chi bộ nên nhiều địa phương, đơn vị đã làm tốt công tác kết nạp đảng viên như: Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hà, Cẩm Hòa, Cẩm Dương, Cẩm Duệ, Trường THPT Cẩm Bình, Trường THPT Cẩm Xuyên, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn…

Đọc thêm

Tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân mà còn là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về những nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Báo Hà Tĩnh ra mắt chuyên trang đặc biệt về đại hội Đảng

Báo Hà Tĩnh ra mắt chuyên trang đặc biệt về đại hội Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn chuyên trang về đại hội Đảng trên Báo Hà Tĩnh phải thực sự là cẩm nang đặc biệt, góp phần đưa đại hội Đảng các cấp không chỉ là sự kiện chính trị mà tạo thành phong trào thi đua rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.
Kiêu hãnh "nhớ về", vững tin đi tới!

Kiêu hãnh "nhớ về", vững tin đi tới!

Thấm nhuần quan điểm của Đảng và ghi nhớ sâu sắc các bài học của lịch sử, cán bộ, đảng viên, người dân Hà Tĩnh luôn giữ vững niềm tin tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng.
Chuyên trang đặc biệt của Báo Hà Tĩnh về Đại hội Đảng

Chuyên trang đặc biệt của Báo Hà Tĩnh về Đại hội Đảng

Đây là lần đầu tiên, một chuyên trang thông tin đặc biệt được Báo Hà Tĩnh thực hiện công phu với sự kết hợp đa dạng, sinh động của nhiều dạng thức, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động báo chí.
Cất cánh trong gió mới

Cất cánh trong gió mới

Để cất cánh, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, những gánh nặng phải được trút bỏ, đồng thời tạo khí thế mới, quyết tâm mới, khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội. Cổ nhân dạy: “Chờ cơ mà hành động - được thời ắt thành”. Thời cơ đã đến, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phải thống nhất nhận thức và hành động, thúc đẩy đất nước phát triển vững mạnh.
Nhiều hoạt động mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng

Nhiều hoạt động mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng

Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ báo công dâng Bác và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; lãnh đạo huyện Thạch Hà đến dâng hương tại di tích lịch sử cấp quốc gia nhà thờ cụ Mai Kính và di tích lịch sử cấp quốc gia đình Đỉnh Lự.
Sáng mãi tinh thần người cộng sản kiên trung

Sáng mãi tinh thần người cộng sản kiên trung

Trong các thế hệ tiền phong thời dựng Đảng, Đảng bộ và quê hương Hà Tĩnh tự hào có 2 Tổng Bí thư của Đảng: Đồng chí Trần Phú và đồng chí Hà Huy Tập. Trên cương vị của mình, các đồng chí đã có nhiều cống hiến cho Đảng, cho cách mạng Việt Nam, nêu tấm gương suốt đời chiến đấu, hy sinh anh dũng vì độc lập dân tộc, vì CNXH.
80 năm sắt son niềm tin với Đảng

80 năm sắt son niềm tin với Đảng

105 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, sức khỏe có thể yếu đi nhưng niềm tin, lý tưởng của đảng viên Nguyễn Văn Bảy (SN 1920, thôn Trung Long, xã Nam Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh) với Đảng vẫn luôn vững bền.
Đảng bộ Hà Tĩnh sau gần 35 năm tái lập tỉnh

Đảng bộ Hà Tĩnh sau gần 35 năm tái lập tỉnh

Sau gần 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt những bước phát triển vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực. Nhờ sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân, tỉnh đạt những thành tựu ấn tượng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.
Hà Tĩnh và “pho lịch sử bằng vàng” của Đảng

Hà Tĩnh và “pho lịch sử bằng vàng” của Đảng

Nếu nói “Đảng ta thật là vĩ đại” thì mỗi đảng bộ địa phương, mỗi ngành, mỗi đơn vị trong cả nước là một bộ phận quan trọng làm nên sự vĩ đại đó. Nếu nói lịch sử Đảng ta là “một pho lịch sử bằng vàng” thì lịch sử của mỗi đảng bộ địa phương, của từng ngành, đơn vị là những trang vàng chói lọi mà nên. Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh là một trong những trang chói lọi như vậy.
Rạng rỡ Việt Nam

Rạng rỡ Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết: Rạng rỡ Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm.