Hà Tĩnh chung tay giúp các tỉnh phía Bắc khắc phục hạ tầng sau bão

(Baohatinh.vn) - Các doanh nghiệp, đơn vị ở Hà Tĩnh đang chung tay khắc phục hậu quả bão số 3 tại miền Bắc, góp phần khôi phục hạ tầng, đảm bảo đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Lưới điện truyền tải 500 kV, 220 kV khu vực miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do tác động của bão số 3 (Yagi). Hiện nay, cán bộ, công nhân Truyền tải điện Hà Tĩnh (thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia) đang tập hỗ trợ Truyền tải điện Đông Bắc 1 (tỉnh Quảng Ninh) khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện truyền tải.

z5836519007147_024dcd72444348c39695ce0dbd16c14c.jpg
Cán bộ, công nhân Truyền tải điện Hà Tĩnh khắc phục sự cố tại trạm biến áp 220 kV Đồng Hòa (TP Hải Phòng).

Bão số 3 đã gây đổ nhiều cột điện 220 kV, làm hư hỏng khối lượng lớn đường dây 220 kV, gây mất điện trên diện rộng tại Quảng Ninh. Tham gia hỗ trợ, Truyền tải điện Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ dựng cột 220 kV. Sau 3 ngày hoàn thành dựng cột (vượt tiến độ 2 ngày), đơn vị đang hoàn thiện treo cách điện, kéo dây, lắp đặt thiết bị trên đường dây 220 kV để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu, đóng điện tuyến 220 kV tại tỉnh Quảng Ninh vào ngày 18/9/2024.

z5836820355821_9aaf946eedffe812b2b1aca782e1c6d0.jpg
Phó Giám đốc Truyền tải điện Hà Tĩnh Phan Tuấn Chung trực tiếp chỉ đạo dựng cột 220 kV tại tỉnh Quảng Ninh.

Ông Phan Tuấn Chung – Phó Giám đốc Truyền tải điện Hà Tĩnh – người trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường chia sẻ: "Từ 11/9/2024 đến nay, 29 cán bộ, công nhân đã nỗ lực vượt khó, tập trung làm ngày làm đêm để sớm khôi phục đường dây 220 kV do Truyền tải điện Đông Bắc 1 (Quảng Ninh) vận hành. Trước đó, từ ngày 7 - 10/9/2024, Truyền tải điện Hà Tĩnh đã hỗ trợ xử lý sự cố truyền tải điện tại Truyền tải điện Đông Bắc 1 và Truyền tải điện Đông Bắc 2 (TP Hải Phòng).

Bão Yagi đổ bộ vào đất liền với sức gió mạnh khiến nhiều mái tôn của nhà dân bay vào trạm biến áp 220 kV Đồng Hòa (TP Hải Phòng); hậu quả các đường dây bị đứt, máy biến áp bị hỏng, gây mất điện nhiều tuyến đường dây 220 kV, 110 kV. Để nhanh chóng cấp điện trở lại, đảm bảo phụ tải dân sinh, phụ tải công nghiệp, Truyền tải điện Hà Tĩnh đã chung tay cùng các đơn vị thay thế máy biến áp bị hư hỏng, thay mới, sửa chữa tuyến đường dây tại trạm biến áp 220 kV Đồng Hòa. Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện bất lợi, nhiều thời điểm mưa to, gió lớn, nước dâng cao, tiếp cận hiện trường khó khăn, song cán bộ, công nhân Truyền tải điện Hà Tĩnh đã nỗ lực ứng cứu kịp thời đường dây truyền tải 220 kV, 500 kV".

z5836512350575_20873ac11bcea07facc87079a5eb4c57.jpg
Những bữa cơm ăn vội của công nhân tại hiện trường để sớm nối thông dòng điện.

Đối với lưới điện phân phối, do ảnh hưởng bởi gió bão lớn và hoàn lưu sau bão, nhiều đường dây và trạm biến áp phân phối ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc hư hỏng. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có gần 1.700 đường dây trung áp bị sự cố, gây mất điện cho khoảng 6,1 triệu khách hàng. Ngoài hư hỏng của lưới điện, nhiều khu vực ngập sâu, buộc phải tạm thời tách khỏi vận hành để đảm bảo an toàn điện.

Chung tay khắc phục lưới điện từ cấp điện áp 110 kV trở xuống, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cử 4 đoàn xung kích với 53 cán bộ, công nhân trực tiếp xử lý sự cố gãy đổ cột, hư hỏng đường dây, hư hỏng máy biến áp… tại TP Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương. Nhờ sự hỗ trợ của Công ty Điện lực Hà Tĩnh và các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, lưới điện phân phối khu vực miền Bắc dần được khôi phục, cấp điện phục vụ đời sống người dân và phục vụ các khu, cụm công nghiệp.

z5836380975176_8390700d105f641713079af614e1e420.jpg
VNPT Hà Tĩnh tham gia ứng cứu hạ tầng viễn thông tại tỉnh Hải Dương.

Để nối sóng thông tin cho miền Bắc, Viễn thông Hà Tĩnh (VNPT Hà Tĩnh) đã cử đội quân "thiện chiến" cùng nhiều máy móc, thiết bị hỗ trợ Quảng Ninh, Hải Dương – 2 tỉnh chịu thiệt hại nặng nề về mạng lưới viễn thông do bão số 3. Khi cơn bão đi qua, nhu cầu kết nối và thông tin liên lạc của người dân, chính quyền địa phương trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bởi vậy, hơn 1 tuần nay, các “chiến sỹ” thông tin của VNPT Hà Tĩnh căng mình “chạy đua” với thời gian để giúp các địa phương nối sóng.

Anh Trần Phan Anh – Đội trưởng đội xung kích VNPT Hà Tĩnh cho biết: “Ở Hải Dương, đơn vị điều động 1 xe tải gắn cẩu tự hành, nhân sự lái xe hỗ trợ, 8 máy phát điện và 3 máy hàn quang để ứng cứu thông tin liên lạc khắc phục bão số 3. Ở Quảng Ninh, đội kỹ thuật của chúng tôi có 8 người tham gia công tác cứu trợ. Sau hơn 1 tuần hỗ trợ, đơn vị đã giúp tỉnh Quảng Ninh nối mạng lưới thông tin liên lạc ở nhiều phường của TP Hạ Long. Hiện TP Hạ Long vẫn còn hơn 5.000 thuê bao internet chưa lên sóng, chiếm 24% tổng thuê bao internet của VNPT TP Hạ Long nên chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ địa phương này khắc phục hạ tầng thông tin liên lạc”.

z5835493663115_2b88d1a1a74b404707c58996acbbc836.jpg
Viettel Hà Tĩnh hỗ trợ khắc phục hạ tầng viễn thông tại TP Hải Phòng.

Viettel Hà Tĩnh cũng đang tích cực hỗ trợ khắc phục cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc tại miền Bắc.

Theo ông Phạm Ngọc Quỳnh – Giám đốc Viettel Hà Tĩnh: Từ ngày 5/9/2024, chi nhánh đã cử đội xung kích gồm 12 chuyên gia kỹ thuật và kỹ sư hỗ trợ TP Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình và Hải Dương chống bão với các phần việc kiên cố, bảo dưỡng các thiết bị tại các trạm thông tin và sẵn sàng ứng cứu trong tình huống các trạm bị mất mạng lưới.

Bão Yagi đã làm cho nhiều cột viễn thông bị đổ ngã, khối lượng lớn đường dây viễn thông bị hư hỏng hoàn toàn, nhiều khu vực bị “trắng sóng”, mất thông tin liên lạc. Sau khi bão qua, chi nhánh cử thêm 4 chuyên gia hạ tầng và 10 kỹ sư tiếp tục giúp các địa phương khôi phục cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc sau bão. Với tinh thần vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, Viettel Hà Tĩnh cùng các đơn vị ứng cứu kịp thời hạ tầng viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc cho các địa phương.

z5825502831236_ae56796e2e8410b31add5f65accd3c45.jpg
Công nhân Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh hỗ trợ trồng mới cây xanh sau bão tại TP Hà Nội.

Bão Yagi khiến hơn 25.000 cây xanh tại TP Hà Nội bị gãy đổ ngổn ngang trên đường, gây mất an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị. Chung tay cùng thủ đô khắc phục hạ tầng sau bão, Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh đã điều động đội xung kích gồm 20 cán bộ, nhân viên có sức khỏe và chuyên môn tốt cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão.

Ông Nguyễn Duy Bằng – Giám đốc Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh cho hay: “Từ 11/9/2024 đến nay, đội xung kích của công ty đã tập trung hỗ trợ Công ty Công viên cây xanh Hà Nội thu dọn, xử lý hệ thống cây xanh bị gãy, đổ do bão số 3, trồng mới cây xanh, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị. 100% cán bộ, công nhân quyết tâm hỗ trợ hết mình, làm việc hiệu quả với mục tiêu sớm trả lại môi trường xanh – sạch – đẹp cho thủ đô. Lãnh đạo công ty đã trực tiếp ra hiện trường tặng quà, động viên đội xung kích và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời cũng như chia sẻ những khó khăn mà Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đang đối mặt”.

z5833146392281_d4020adc833b3a73b7d43037a1022e11.jpg
Giám đốc Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh Nguyễn Duy Bằng (thứ 6 từ trái qua) tặng quà động viên đội xung kích làm nhiệm vụ tại TP Hà Nội.

Bão Yagi đã gây thiệt hại nặng nề đối với các tỉnh miền Bắc, làm hư hỏng hạ tầng, đảo lộn cuộc sống người dân cũng như tác động xấu tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Chung tay cùng miền Bắc sớm vượt qua khó khăn do thiên tai, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa Hà Tĩnh đã xung kích, chi viện sức người, sức của, khẩn trương khôi phục cơ sở hạ tầng, giúp các tỉnh, thành sớm ổn định cuộc sống sau bão.

Video: Công nhân Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh hỗ trợ trồng mới cây xanh sau bão tại TP Hà Nội.

Chủ đề Hướng về đồng bào vùng lũ

Đọc thêm

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

195 năm danh xưng Hà Tĩnh là một hành trình lịch sử đáng tự hào, hun đúc truyền thống, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của bao thế hệ người dân quê hương. Những giá trị được bồi đắp qua gần 2 thế kỷ là nền tảng vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để Hà Tĩnh vững bước trên hành trình phát triển, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Mùa thu về trong sắc cờ đỏ sao vàng rực lên giữa những làng quê trù phú, trên tuyến đường mới mở, những đô thị đổi thay từng ngày. Tháng ngày bình yên, được hưởng hạnh phúc của thành quả độc lập, tự do, mỗi người dân Hà Tĩnh càng thấm thía lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cách đây 60 năm “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Nhớ về buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Nhớ về buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Vượt qua những khó khăn, gian khổ từ những ngày đầu tái lập tỉnh, bằng ý chí và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, sau 35 năm, Hà Tĩnh đã không ngừng vươn lên phát triển mạnh mẽ.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!