Hà Tĩnh đối mặt với nguy cơ hạn hán cục bộ

(Baohatinh.vn) - Hiện, mực nước tại các hồ đập của Hà Tĩnh chỉ đạt trung bình khoảng từ 50 đến 60% dung tích thiết kế. Để đảm bảo nước tưới cho sản xuất, các công ty thủy lợi và địa phương đang cân đối nguồn nước, điều tiết hợp lý.

Hà Tĩnh đối mặt với nguy cơ hạn hán cục bộ

Mực nước tại đập Mưng (xã Điền Mỹ, Hương Khê) đã xuống thấp.

Lo vùng cuối kênh, cao cưỡng

Tại huyện Hương Khê, từ tháng 4 đến nay lượng mưa hạn chế nên mực nước các hồ đập đã xuống thấp, nguy cơ thiếu nước cục bộ để sản xuất vụ hè thu hiện hữu.

Theo ông Phan Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê, đối với các hồ, đập do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh quản lý, dung tích còn khoảng 60 - 70% so với thiết kế; các hồ đập do địa phương quản lý còn từ 40 - 60%.

Đặc biệt, một số hồ, đập như hồ chứa Cơn Song, Cơn Sồi không đạt mực nước thiết kế, nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất trong thời gian tới. Các xã cuối nguồn của kênh Khe Táy như xã Hương Giang, Lộc Yên; cuối nguồn của kênh Sông Tiêm như xã Hương Long, Hương Bình, Hòa Hải… đang nằm trong vùng báo động về tình trạng hạn hán.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đang quản lý 33 công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho hơn 20.000 ha lúa hè thu trên địa bàn các địa phương (huyện Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê). Cân đối nguồn nước của công ty thì hệ thống hồ, đập vẫn đang cơ bản đáp ứng đủ tưới cho sản xuất vụ hè thu.

Hà Tĩnh đối mặt với nguy cơ hạn hán cục bộ

Hồ Kẻ Gỗ đang phục vụ tưới tiêu cho hơn 13.000 ha/vụ thuộc các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP. Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, theo ông Đặng Hòa Bình - Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, nếu nắng hạn kéo dài liên tục với nền nhiệt cao như hiện nay thì dự báo ở một số hồ, đập nhỏ như hồ đập Mưng, đập dâng Khe Táy, đập dâng Sông Tiêm (Hương Khê), đập Mộc Hương, hồ Nước Xanh (huyện Kỳ Anh)… sẽ rơi vào tình trạng thiếu nước. Cùng với đó, lượng nước bốc hơi lớn càng buộc công ty thủy nông phải kéo dài giờ tưới, tiến độ cấp nước về các địa phương cũng bị ảnh hưởng phần nào.

Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT) Trần Đức Thịnh cho biết: “Trong điều kiện thời tiết bất lợi, nắng nóng kéo dài, lượng mưa thấp, nguy cơ có khoảng 1.000 ha lúa hè thu sẽ thiếu nước. Vùng thiếu tập trung chủ yếu cuối kênh, vùng cao cả của đập dâng Sông Tiêm, Khe Táy, Mộc Hương, hồ Đồng Hố và một số trạm bơm địa phương như: xã Kim Hoa (Hương Sơn) lấy nước từ Hói Nầm; xã Kỳ Khang, Kỳ Phú lấy nước trên sông Nhà Lê (huyện Kỳ Anh); các xã lấy nước trên sông Quèn (Cẩm Xuyên)...”

Không chỉ hạn hán đe dọa, nguy cơ mặn xâm nhập sớm cũng đang tiềm ẩn. Dự báo, năm nay, thủy triều xuống thấp, mặn có thể lên đến cống Đức Xá (Đức Thọ), cách cống Trung Lương khoảng 8 km nên việc lấy nước tạo nguồn từ sông La để đổ về sông Nghèn cấp nước tưới, chống hạn khó thực hiện được. Các đơn vị liên quan đang theo dõi thường xuyên diễn biến của độ mặn để có giải pháp xử lý.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, năm 2023 là một trong những năm nóng kỷ lục. Điều này cũng gây thiếu hụt lượng mưa trên địa bàn toàn tỉnh, phổ biến từ 25 - 50%. Dự báo, trong tháng 7 tới, nắng nóng tiếp tục xẩy ra, lượng mưa đạt thấp khiến không chỉ trữ lượng nước các hồ, đập, dòng chảy mặt các sông suối mà cả nguồn nước ngầm cũng sẽ giảm nhanh.

Hà Tĩnh đối mặt với nguy cơ hạn hán cục bộ

Các địa phương đã bắt đầu lấy nước tưới dưỡng lúa hè thu.

Điều tiết nước tưới chống hạn linh hoạt

Trước tình hình trên, các công ty thủy nông đã phối hợp với chính quyền địa phương chủ động lập phương án phòng chống hạn cho từng hệ thống công trình, đồng thời, vận hành, điều tiết, phân phối sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm.

Ông Hồ Thanh Hải - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh) cho biết: “Công ty đã bắt đầu mở tưới dưỡng đợt 2 cho vụ hè thu từ ngày 13/6 với lưu lượng 20 - 25 m3/s; ưu tiên tưới vùng xa, cao trước; tổ chức ép nước về các xã cuối kênh để đảm bảo sản xuất. Đơn vị cũng chủ động các giải pháp như: đối với vùng tưới lưu vực sông Nghèn, sẽ cân đối nguồn nước hồ Ngàn Trươi để vận hành xả nước hợp lý nhằm đảm bảo cấp cho số diện tích thuộc hệ thống Linh Cảm, tạo nguồn chống hạn cho vùng sông Nghèn.

Trong trường hợp hạn hán gay gắt, mặn xâm nhập cao, các cửa cống Trung Lương, Đức Xá phải đóng kín thực hiện phương án xả nước hồ Ngàn Trươi hòa mạng vào kênh Linh Cảm đổ xuống để tạo nguồn cho sông Nghèn qua các cống trên kênh chính Linh Cảm, tràn Đập Sắn thộc hệ thống Kênh Giữa, đổ nước xuống các trục tiêu như trục tiêu 21, Chợ Giấy, kênh 19/5...”.

Hà Tĩnh đối mặt với nguy cơ hạn hán cục bộ

Đoàn công tác của Sở NN&PTNT kiểm tra tình hình cấp nước và triển khai chống hạn tại các địa phương.

Còn đối với vùng tưới Hương Khê, Công ty THHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cùng địa phương sẽ hòa mạng hệ thống tưới các hồ chứa: Đá Bạc, Đá Hàn, Đập Họ vào hệ thống tưới sông Tiêm; hệ thống tưới hồ Nước Đỏ, Chà Chạm vào hệ thống thủy lợi đập dâng Khe Táy; nạo vét bồi lắng trước đập Sông Tiêm và có kế hoạch mua sắm máy bơm để bơm nước chết từ một số hồ chứa khi cần thiết nhằm chống hạn...

Ngành đã tổ chức đoàn đi kiểm tra tình hình cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt tại các địa phương; tham mưu UBND tỉnh ban hành công điện nhằm quán triệt đến các địa phương, sở, ngành liên quan, công ty quản lý thủy lợi tập trung thực hiện các giải pháp chống hạn.

Trong đó, ưu tiên giải pháp như: rà soát lại diện tích và cân đối nguồn nước phù hợp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những vùng khó khăn về nguồn nước; chủ động bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; nạo vét, kiên cố hóa kênh mương, tu bổ, sửa chữa các cửa vào cống lấy nước, trạm bơm tưới, ao, giếng; khơi thông dòng chảy, đắp đập tạm giữ nước, lắp đặt phương tiện lấy nước để chủ động vận hành, đảm bảo đủ điều kiện dẫn nước thông thoáng; bố trí nhân lực thường trực đề điều tiết nước phù hợp...

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Phạm Đăng Nhật

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.
Theo chân nhà vườn “đếm quả tính tiền” mùa cam Tết

Theo chân nhà vườn “đếm quả tính tiền” mùa cam Tết

Tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc vườn cam của gia đình anh Phan Văn Định ở thôn Anh Hùng (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) lại rộn ràng bước vào mùa thu hoạch. Dọc những hàng cây trĩu quả, họ tỉ mẩn đếm từng trái, mỗi con số được ghi lại là tích thêm thành quả của một vụ mùa được chờ đón nhất trong năm.