Hà Tĩnh không để dịch tả lợn châu Phi vượt khỏi tầm kiểm soát

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn điều hành hội nghị trực tuyến bổ cứu cấp bách các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh không để dịch tả lợn châu Phi vượt khỏi tầm kiểm soát

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt điều hành hội nghị phía đầu cầu tỉnh

Hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đang diễn biến hết sức phức tạp tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tính đến ngày 10/6/2019, dịch bệnh đã xảy ra 3.918 xã, 402 huyện của 54 tỉnh, thành phố, tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là 2.457.383 con với trọng lượng 146.149 tấn. Đã có 55 xã thuộc 15 tỉnh có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh dịch trở lại.

Đối với Hà Tĩnh, bệnh DTLCP được phát hiện từ ngày 17/5/2019 cho đến nay ghi nhận 8 ổ dịch tại 2 huyện Cẩm Xuyên và Lộc Hà với tổng số lợn buộc phải tiêu hủy tại các ổ dịch là 122 con (13 nái, 35 thịt, 74 lợn con), trọng lượng là 5.898 kg.

Hà Tĩnh không để dịch tả lợn châu Phi vượt khỏi tầm kiểm soát

Đến nay, Hà Tĩnh đã tiêu hủy 122 con lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi

Hà Tĩnh đã ban hành nhiều công điện, chỉ thị và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Đặc biệt, lập và duy trì hoạt động của chốt kiểm dịch động vật trên Quốc lộ 1A và đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào và đi qua địa bàn. Qua đó đã xử lý 18 trường hợp vi phạm, số tiền 18.500.000 đồng; tiêu hủy 200 kg thịt lợn không có giấy chứng nhận kiểm dịch, áp tải về nơi xuất phát 8 trường hợp.

Hà Tĩnh không để dịch tả lợn châu Phi vượt khỏi tầm kiểm soát

Đại diện Công ty CP chăn nuôi Mitraco: Mặc dù công ty thực hiện các biện pháp phòng chống DTLCP hết sức nghiêm ngặt nhưng hiện tại theo phần mềm chấm điểm nuôi an toàn sinh học chỉ mới đạt 65/100 điểm. Vì vậy, nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm từ nguồn nước, động vật trung gian và vận chuyển là rất cao.

Nhằm phòng chống DTLCP, tỉnh cũng đã cấp 9.900 lít hóa chất để tổng tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi và chủ động ứng phó với dịch bệnh; phát 1.000 sổ tay chỉ đạo phòng, chống dịch và 15.000 tờ rơi trực tiếp cho người chăn nuôi.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi về tính chất nguy hiểm, các dấu hiệu nhận biết để chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Hà Tĩnh không để dịch tả lợn châu Phi vượt khỏi tầm kiểm soát

Phó Giám đốc Sở TNMT Phan Lam Sơn: Để chủ động ứng phó với dịch bệnh, các địa phương cần phải kết nối với ngành để xác đinh vị trí tiêu hủy, đảm bảo môi trường. Đây là vấn đề hết sức quan trọng tránh tình trạng lúng túng khi dịch bệnh xẩy ra trên diện rộng với mức độ lớn.

Tuy vậy, công tác phòng chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn tồn tại cần phải bổ cứu kịp thời.

Qua kiểm tra, một số xã như: Thạch Liên, Thạch Kênh, Cẩm Hòa… công tác chỉ đạo chưa bám sát kịch bản phòng chống dịch theo Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh. Việc giết mổ lợn, tại nhiều địa phương còn thiếu kiểm soát, không đưa đến các cơ sở giết mổ tập trung, nhất là các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ,...

Hà Tĩnh không để dịch tả lợn châu Phi vượt khỏi tầm kiểm soát

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Trần Hùng: Thời gian tới, các địa phương cần quan tâm công tác tuyên truyền; tăng cường công tác quản lý, khuyến cáo để giảm đàn, đồng thời hoàn thiện đẩy đủ hồ sơ trong quá trình tiêu hủy để kịp thời hỗ trợ cho người chăn nuôi...

Ngoài ra, điều kiện cơ sở vật chất tại các trạm, chốt kiểm dịch đầu mối giao thông chưa đáp ứng yêu cầu; đội ngũ cán bộ Thú y nhất là cấp huyện còn thiếu về số lượng, chưa đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch...

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh: Trước diễn biến phức tạp của bệnh DTLCP, cùng thực trạng tồn tại trong công tác phòng, chống dịch, thời gian tới, bệnh DTLCP dự báo sẽ tiếp tục phát sinh, lây lan nhanh tại các huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà và nguy cơ phát sinh dịch bệnh tại các huyện có mật độ chăn nuôi lớn như: Can Lộc, Thạch Hà…

Hà Tĩnh không để dịch tả lợn châu Phi vượt khỏi tầm kiểm soát

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương phải vào cuộc quyết liệt, không để dịch bệnh vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong đó, cần lưu ý đến việc giảm đàn càng nhanh càng tốt; các địa phương có vùng giáp ranh phải phối hợp với nhau thành trong việc lập chốt kiểm dịch không để trống; quan tâm đến chế độ cho lực lượng trực chốt canh và chủ động trước mọi tình huống khi dịch bệnh xẩy ra quy mô lớn để xử lý đồng bộ theo đúng quy trình.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Chủ đề PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.