Hà Tĩnh quan tâm tạo nguồn phát triển đảng từ học sinh trung học phổ thông

(Baohatinh.vn) - Phát triển đảng trong trường học là cách làm hiệu quả đang được tổ chức đoàn và các cấp ủy đảng ở Hà Tĩnh đẩy mạnh nhằm tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên, đồng thời định hướng tư tưởng, hành động từ sớm cho giới trẻ.

Năm học 2022 - 2023, Đảng bộ Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) đã tổ chức kết nạp 24 học sinh vào Đảng. Trước đó, trong các năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022, Đảng bộ nhà trường đã kết nạp 46 em.

Đây là những học sinh tiêu biểu, cán bộ lớp, cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú được các nhà trường, tổ chức đoàn bồi dưỡng, rèn luyện. Các em có kết quả học tập, rèn luyện đạt loại giỏi trở lên, đạt giải cao tại các cuộc thi; có đạo đức, ý thức tổ chức, kỷ luật tốt; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, phong trào.

Hà Tĩnh quan tâm tạo nguồn phát triển đảng từ học sinh trung học phổ thông

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải dự buổi lễ kết nạp và trao quyết định kết nạp cho các đảng viên Đảng bộ Trường THPT Phan Đình Phùng.

Để có được kết quả đó, những năm qua, Đảng bộ nhà trường đã xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên trong học sinh. Nghị quyết quy định rõ nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể, vai trò của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn từ việc phát hiện, giới thiệu, tạo nguồn đến bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới.

Thầy Nguyễn Nam Thắng - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Bám sát chỉ đạo của BCH Đảng bộ, Đoàn trường đóng vai trò nòng cốt trong công tác phát triển đảng viên học sinh tại trường thông qua việc tạo môi trường, phong trào để các em thể hiện năng lực bản thân.

Hoạt động của các phong trào đoàn, câu lạc bộ giúp Đoàn trường phát hiện nhân tố tích cực tạo nguồn cho công tác phát triển đảng. Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng thực hiện chặt chẽ các bước bồi dưỡng, kết nạp Đảng với phương châm bảo đảm về chất lượng, không chạy theo số lượng”.

Hà Tĩnh quan tâm tạo nguồn phát triển đảng từ học sinh trung học phổ thông

Đoàn trường THPT Nguyễn Công Trứ (Nghi Xuân) ra quân vệ sinh khu di tích Nguyễn Công Trứ, ở xã Xuân giang, Nghi Xuân.

Quan tâm công tác phát triển Đảng trong học sinh THPT, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2020-2025 đã nêu rõ chỉ tiêu, giải pháp về công tác phát triển Đảng, trong đó nhấn mạnh nội dung về tạo nguồn từ học sinh THPT. Ngoài ra, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể cho từng đảng bộ, trong đó có chỉ tiêu về học sinh THPT.

Với cách làm đó, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 399 đảng viên trong đó 204 đảng viên là học sinh (chiếm 51,1%). Riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn Đảng bộ huyện kết nạp 98 đảng viên mới, trong đó có 74 đảng viên là học sinh THPT. Ngoài ra, hiện đang có 40 quần chúng ưu tú là học sinh THPT đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng và đang được các chi bộ cơ sở theo dõi, bồi dưỡng kết nạp trong thời gian tới.

Hà Tĩnh quan tâm tạo nguồn phát triển đảng từ học sinh trung học phổ thông

Lễ kết nạp đảng viên mới ở Đảng bộ Trường THPT Trần Phú (Đức Thọ)

Cũng như TP Hà Tĩnh và Đức Thọ, công tác phát triển Đảng từ tạo nguồn học sinh đều được các địa phương trong toàn tỉnh quan tâm. Các tổ chức cơ sở đảng ngay từ đầu năm học đã giao cho các trường khảo sát, phát hiện nguồn, xây dựng kế hoạch, cử đảng viên, tổ chức đoàn theo dõi, tuyển chọn và bồi dưỡng những em có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để cử đi học các lớp cảm tình Đảng.

Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc ban hành quy định trong kết nạp đảng viên là học sinh nhằm nâng cao chất lượng khi xem xét kết nạp; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi các em cư trú xem xét kết nạp vào Đảng nếu các em chưa đủ tuổi kết nạp tại trường được chuyển tiếp về địa phương...

Hà Tĩnh quan tâm tạo nguồn phát triển đảng từ học sinh trung học phổ thông

Sáng 5/7, lãnh đạo huyện Can Lộc trao quyết định kết nạp đảng cho 11 đảng viên là những học sinh ưu tú lớp 12 Trường THPT Can Lộc.

Nhờ vậy, những năm gần đây, số lượng học sinh ưu tú trong các trường THPT được cử đi học lớp cảm tình Đảng tăng dần, mỗi năm bình quân trên 1.000 em. Năm 2020, toàn tỉnh kết nạp 280 học sinh/1.428 đảng viên mới (chiếm 19,6%); năm 2021 kết nạp 417 học sinh/1.948 đảng viên mới (chiếm 21,4%); năm 2022 kết nạp 477 học sinh/2.101 đảng viên mới (chiếm 22,7%).

Năm học 2022 - 2023, theo số liệu thống kê từ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, các đoàn trường THPT trên địa bàn đã giới thiệu 1.496 học sinh tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng; trong đó, 614 em đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Hà Tĩnh quan tâm tạo nguồn phát triển đảng từ học sinh trung học phổ thông

Các phong trào hoạt động đoàn, hội ở trường học góp phần tạo môi trường để học sinh rèn luyện, cống hiến. Trong ảnh: Học sinh Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) hỗ trợ người dân di dời tái định cư phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam.

Tuy nhiên, công tác này vẫn gặp một số khó khăn như: tỷ lệ phát triển đảng viên học sinh hằng năm còn thấp (chiếm từ 20-23% trong tổng số đảng viên được kết nạp); nguồn quần chúng là học sinh tiêu biểu để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng hạn chế; tiêu chuẩn kết nạp học sinh vào Đảng của một số địa phương đề ra không đồng đều.

Bên cạnh đó, một số quần chúng ưu tú khi là học sinh THPT chưa đủ tuổi để kết nạp; một số học sinh nhận thức chưa đầy đủ về việc vào Đảng ở trường THPT…

Hà Tĩnh quan tâm tạo nguồn phát triển đảng từ học sinh trung học phổ thông

Các trường THPT cần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Đình Trung chia sẻ: “Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên là học sinh THPT, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng các trường THPT cần ban hành kế hoạch phát triển đảng viên; chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ; thông qua các hoạt động Đoàn, hội thiết thực, phù hợp nhằm phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng những học sinh là đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy có thẩm quyền kết nạp các em vào Đảng. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để các em được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành.

Bên cạnh đó, các trường THPT cần chủ động phối hợp hiệu quả với cấp ủy địa phương và các cơ sở đào tạo trong việc tiếp tục bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ và kết nạp quần chúng ưu tú là học sinh đã được học lớp cảm tình Đảng (không để gián đoạn, lãng phí nguồn). Từ đó, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ, có tri thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho sự phát triển của quê hương, đất nước".

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc về "cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy"

Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc về "cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy"

Trong giai đoạn hiện nay, tinh gọn bộ máy được Trung ương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm xây dựng hệ thống chính trị gọn nhẹ, minh bạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh tình trạng chồng chéo chức năng. Tuy nhiên, mỗi khi Đảng ta, Nhà nước ta triển khai các chủ trương mới, những phần tử cực đoan, các đối tượng chống đối lại triển khai chiêu bài bóp méo sự thật, gieo rắc hoài nghi, nói xấu chế độ.
Chung sức, đồng lòng đưa Thạch Hà phát triển bền vững

Chung sức, đồng lòng đưa Thạch Hà phát triển bền vững

"Khởi động năm 2025 với tổ chức bộ máy mới sau sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực chung sức, đồng lòng đưa huyện nhà tiếp tục phát triển bền vững", đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Bí thư Huyện ủy đã chia sẻ với Báo Hà Tĩnh về nội dung này.
[Motion Graphics] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất với tỉnh Nghệ An

[Motion Graphics] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất với tỉnh Nghệ An

Trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều thử thách để bắt nhịp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện đổi mới. Mặc dù gặp không ít khó khăn, tỉnh đã có những bước tiến quan trọng trong phát triển nông nghiệp, công nghiệp và văn hóa xã hội.
Mạch nguồn truyền thống trên quê hương Xô-viết

Mạch nguồn truyền thống trên quê hương Xô-viết

Trải qua hàng trăm năm phát triển, truyền thống văn hóa, cách mạng của vùng đất Thiên Lộc - Can Lộc (Hà Tĩnh) như mạch nguồn chảy mãi, tiếp thêm động lực để người dân quê hương Xô-viết ra sức thi đua, lập nhiều thành tích mới.
Viết tiếp niềm tự hào bên bến đò Thượng Trụ

Viết tiếp niềm tự hào bên bến đò Thượng Trụ

Bến đò Thượng Trụ ở xã Thiên Lộc (Can Lộc) - nơi tổ chức Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh cách đây tròn 95 năm là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, niềm tự hào để cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nỗ lực xây dựng quê hương mạnh giàu.
Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương tại các địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng

Lãnh đạo Hà Tĩnh dâng hương tại các địa chỉ đỏ nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị tiền bối của Đảng và anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đưa Hà Tĩnh phát triển bền vững.
Trách nhiệm và kỳ vọng từ những lá đơn xin nghỉ hưu trước tuổi ở Hà Tĩnh

Trách nhiệm và kỳ vọng từ những lá đơn xin nghỉ hưu trước tuổi ở Hà Tĩnh

Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, từ hơn tháng nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động viết đơn xin nghỉ việc trước tuổi. Đó không đơn thuần là lời tạm biệt sau nhiều năm cống hiến mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm vì việc chung, là những kỳ vọng gửi đến thế hệ kế cận.
Đảng bộ Hà Tĩnh sau gần 35 năm tái lập tỉnh, thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế

Đảng bộ Hà Tĩnh sau gần 35 năm tái lập tỉnh, thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế

Sau gần 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh tiếp tục cùng cả nước thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Những thành tựu đạt được của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa cùng sức mạnh của con người Hà Tĩnh.