Hà Tĩnh ra mắt, vận hành nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã: Năm mới, khí thế mới!

(Baohatinh.vn) - Đón chào năm 2025, Hà Tĩnh khởi động dấu mốc mới với sự thay đổi các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã và những kỳ vọng về bước phát triển trong chặng đường sắp tới…

bqbht_br_dsc-0734-copy.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trò chuyện với cán bộ Thạch Hà trong ngày công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Rộn ràng khí thế ngày sáp nhập

Trong ngày đầu tiên của năm mới 2025, người dân Thạch Hà phấn khởi đón chào sự kiện ra mắt huyện mới. Khắp trên nhiều tuyến đường, cờ hoa, băng rôn rực rỡ.

Chính thức từ ngày hôm nay (1/1/2025), huyện mới Thạch Hà ra mắt và đi vào vận hành với việc sáp nhập thêm 11 xã, thị trấn từ huyện Lộc Hà cũ và chia tay 11 xã của huyện Thạch Hà cũ về với TP Hà Tĩnh.

bqbht_br_assss.jpg
Thạch Hà sáng nay rực rỡ sắc màu đón mừng sự kiện lớn.

Trong giờ khắc chuyển giao, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Thạch Hà, Lộc Hà đều không khỏi xúc động, bồi hồi nhưng cũng đầy tin tưởng, kỳ vọng. Ông Lê Văn Việt - người dân thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà bộc bạch: “Rất nhiều tâm trạng và cảm xúc trong ngày đầu năm mới, cũng là ngày người dân chúng tôi chia tay với tên gọi Lộc Hà thân thương. Hy vọng rằng, với sự thay đổi này, Lộc Hà khi nhập về Thạch Hà sẽ tạo nên một Thạch Hà mới phát triển hơn trước, đưa đời sống người dân đi lên”.

Khởi động năm 2025, TP Hà Tĩnh mở rộng địa giới hành chính với việc nhập thêm 11 xã của huyện Thạch Hà cũ, 2 xã của huyện Cẩm Xuyên và 1 xã của huyện Lộc Hà cũ. Không chỉ vậy, trong nội tại thành phố có sự thay đổi sắp xếp ĐVHC giữa 4 phường trung tâm và 4 xã cũ lên phường. Đánh dấu mốc phát triển mới, chiều 1/1, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Tĩnh đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC; công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận TP Hà Tĩnh mở rộng đạt các tiêu chí đô thị loại II; công bố các quyết định về thành lập đảng bộ phường mới sau sắp xếp.

bqbht_br_dssc-0760.jpg
Ông Nguyễn Văn Minh (bên phải) - nguyên Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh vui mừng tham dự lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận TP Hà Tĩnh mở rộng đạt các tiêu chí đô thị loại II.

Vui mừng đến dự lễ công bố các quyết định quan trọng của TP Hà Tĩnh, ông Nguyễn Văn Minh - nguyên Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh (giai đoạn 7/1970 - 9/1986) phấn khởi: "TP Hà Tĩnh đang từng bước có những đổi thay vượt bậc, thế hệ lãnh đạo đi trước như chúng tôi vô cùng vui mừng, phấn khởi. TP Hà Tĩnh mở rộng địa giới hành chính đi cùng đó là sự đổi thay lớn về định hướng phát triển trong thời gian tới. Tin tưởng và kỳ vọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thành phố sẽ phát triển đàng hoàng hơn, to đẹp hơn và cuộc sống của Nhân dân sẽ ấm no, hạnh phúc hơn".

Không chỉ ở các ĐVHC cấp huyện, từ ngày hôm nay, ở các địa phương: TX Kỳ Anh và các huyện Kỳ Anh, Hương Khê, Hương Sơn cũng chính thức có những thay đổi trong ĐVHC cấp xã. Cán bộ, người dân các xã, phường đang bắt đầu làm quen với tên gọi mới và trụ sở làm việc mới.

bqbht_br_sssss.jpg
Phường Kỳ Nam (TX Kỳ Anh) rực rỡ đón chào sự kiện lớn.

Đầy khí thế phấn khởi và vui tươi, những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường Kỳ Nam (TX Kỳ Anh) vui mừng trong lễ công bố thành lập phường từ xã Kỳ Nam cũ.

Anh Đặng Đình Danh - Bí thư Đoàn phường Kỳ Nam chia sẻ: “Mỗi cán bộ, người dân Kỳ Nam đều rất phấn khởi, vui mừng khi quê hương có thêm một bước phát triển mới. Có được nền tảng này, mỗi cán bộ, công chức, người dân Kỳ Nam sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao nếp sống văn minh đô thị, xây dựng các tuyến phố văn minh để xứng đáng là cửa ngõ phía Nam của tỉnh”.

bqbht_br_2dafbbaef1174c491506-copy.jpg
Chị Tuyết (người đứng giữa) trò chuyện cùng những đồng nghiệp mới tại UBND thị trấn Hương Khê.

Chị Lê Thị Tuyết - công chức địa chính, giao thông, xây dựng, nông nghiệp, môi trường thị trấn Hương Khê (Hương Khê) chia sẻ: “Cái tên Phú Phong sẽ chỉ còn trong ký ức từ ngày hôm nay. Sau khi sáp nhập, tôi được điều động về làm việc ở UBND thị trấn Hương Khê. Thay đổi này khiến tôi có chút vương vấn nhưng tôi vẫn vững tin, quyết tâm, cống hiến vì sự phát triển chung của địa phương”.

Kiện toàn bộ máy, “giữ lửa” phong trào

Để ổn định tổ chức bộ máy, ngay tại các buổi lễ công bố về việc ra mắt, vận hành ĐVHC mới diễn ra trong ngày hôm nay (1/1), các địa phương cũng tiến hành công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ, chỉ định ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ mới và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tặng hoa chúc mừng Thường trực Huyện ủy Thạch Hà.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tặng hoa chúc mừng Thường trực Huyện ủy Thạch Hà.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Khoa khẳng định, sẽ phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và phát huy khối đoàn kết, thống nhất, đưa bộ máy của hệ thống chính trị huyện Thạch Hà mới vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, tập trung chuẩn bị tốt nhất các nhiệm vụ để tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2025-2030”.

bqbht_br_3b870db0-0fe5-4c61-b09a-2c26434226af.jpg
Thường trực Tỉnh ủy trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tặng hoa chúc mừng TP Hà Tĩnh.

Còn tại TP Hà Tĩnh, dẫu không có sự thay đổi lớn trong bộ máy tổ chức nhưng với việc sáp nhập, mở rộng quy mô, dân số, diện tích, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Tĩnh cũng xác định những phần việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng hơn để bám nắm địa bàn. Đồng thời chỉ định ban thường vụ, ban chấp hành ở các xã, phường có thay đổi, sắp xếp ĐVHC dịp này; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị kiện toàn chức danh theo đúng quy định.

adji-0497-7904.jpg

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng chia sẻ: “Ngay từ ngày hôm nay (1/1/2025), các địa phương liên quan sáp nhập hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác bàn giao, tiếp nhận, đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đối với 2 phường Bắc Hà, Trần Phú vừa sắp xếp, kịp thời cập nhật dữ liệu từ phường cũ, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và tổ chức thực hiện đạt mức cao nhất. Đối với 14 xã mới sáp nhập vào thành phố, tổ chức chuẩn bị nội dung để phục vụ cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy với địa phương, dự kiến trong quý I/2025, nhằm đánh giá tình hình và lãnh đạo, định hướng hoạt động phù hợp. Thành phố cũng sẽ tập trung xây dựng đề án để tham mưu cho tỉnh ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Từ đó làm cơ sở để lãnh đạo, thực hiện, sớm đưa TP Hà Tĩnh trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân”.

Cũng trong ngày 1/1, sau khi công bố quyết định về ĐVHC mới, các địa phương tập trung chỉ đạo kiện toàn bộ máy chính quyền. Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Lương Quốc Tuấn cho biết: “Sau lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo các xã mới kiện toàn bộ máy, tổ chức họp HĐND bầu các chức danh HĐND, UBND theo quy định, hướng dẫn; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đồng chí. Bộ máy mới cũng đi vào vận hành và tập trung hoạch định phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và những năm tiếp theo; chuẩn bị chu đáo các nội dung đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030”.

bqbht_br_a3.jpg
Một góc thị trấn Kỳ Đồng.

Không chỉ tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trước mắt, những thay đổi về ĐVHC cũng mang đến định hướng, hoạch định tương lai cho các địa phương.

Phấn khởi đón nhận quyết định thành lập thị trấn, bà Đặng Thúy Anh - Bí thư Đảng ủy Thị trấn Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) bày tỏ: “Trở thành thị trấn, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Kỳ Đồng sẽ bắt tay ngay vào xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện xây dựng địa phương đạt chuẩn đô thị văn minh; tuyên truyền, giáo dục người dân hình thành và xây dựng văn hoá đô thị; nâng cấp hạ tầng đô thị… Kỳ Đồng sẽ không ngừng nỗ lực đi lên, xứng đáng là trung tâm phát triển của huyện nhà”.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, lãnh đạo huyện Hương Sơn tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Hàm Trường.
Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, lãnh đạo huyện Hương Sơn tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Hàm Trường.

Hòa cùng niềm vui chung khi xã mới Hàm Trường (Hương Sơn) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Sơn Hàm, Sơn Trường, ông Lê Đức Thuận - Chủ tịch UBND xã Hàm Trường cho hay: “Sau sáp nhập, xã có không gian phát triển kết nối liên kết vùng, tạo điều kiện quy hoạch phát triển trong thời gian tới. Địa phương tiếp tục thúc đẩy phong trào xây dựng NTM, đưa xã mới sớm đạt chuẩn nâng cao; mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân”.

Sắp xếp ĐVHC, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị là chủ trương lớn của Đảng nhằm tổ chức hợp lý ĐVHC các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước, đưa hoạt động hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hòa cùng tinh thần, chủ trương của trung ương, Hà Tĩnh đã và đang triển khai sắp xếp ĐVHC, tổ chức tinh gọn bộ máy. Khởi động năm mới với sự kiện quan trọng này sẽ là động lực to lớn đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới; tạo động lực tăng tốc, bứt phá để hoàn thành cao nhất các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra và chuẩn bị nền tảng quan trọng để bước vào nhiệm kỳ mới 2025-2030, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.