Hà Tĩnh siết chặt cách ly tại nhà để kịp thời ngăn ngừa dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang có số lượng lớn công dân theo dõi, cách ly tại nhà. Việc siết chặt công tác quản lý, giám sát đối với các công dân này là nhiệm vụ cấp thiết để phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19.

Hà Tĩnh siết chặt cách ly tại nhà để kịp thời ngăn ngừa dịch Covid-19

Sự việc chị A. tự ý rời khỏi nhà đến thăm khám tại BVĐK thị xã Kỳ Anh và khai báo y tế không trung thực tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch bệnh.

Chị A. (xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) đi từ vùng dịch Hải Dương về, sau đó đến thăm khám tại BVĐK thị xã Kỳ Anh vào ngày 18/2/2021 nhưng lại khai báo y tế không trung thực. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Điều đáng nói, khi từ Hải Dương trở về trên địa bàn, chị A. đã được ngành y tế hướng dẫn theo dõi, cách ly tại nhà. Tuy nhiên, khi có dấu hiệu không tốt về sức khỏe (đau bụng), thay vì thông báo cho cơ quan y tế để được thăm khám, kiểm tra thì chị lại tự ý rời khỏi nhà để đến bệnh viện.

Bác sỹ Lê Văn Xuân - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện đang theo dõi, cách ly tại nhà 115 công dân đi từ vùng dịch trở về. Từ sau vụ việc chị A., đơn vị đã yêu cầu y tế các xã, thị trấn siết chặt lại công tác quản lý, giám sát các trường hợp theo dõi, cách ly tại nhà theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế”.

Hà Tĩnh siết chặt cách ly tại nhà để kịp thời ngăn ngừa dịch Covid-19

Cán bộ Trạm Y tế xã Kỳ Phong - huyện Kỳ Anh (bên trái) đến tuyên truyền, hướng dẫn cách ly tại nhà cho một công dân từ vùng dịch trở về (ngoài cùng bên phải). Ảnh Vũ Huyền

Trường hợp bà T. (thị trấn Phố Châu, Hương Sơn), từng ra chung cư Garden Hill (Hà Nội) thăm người thân, ngày 2/2 về quê và đã khai báo y tế đầy đủ. Đến ngày 8/2, tại chung cư Garden Hill xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 nên bà T. được ngành y tế địa phương hướng dẫn cách ly tại nhà. Quá trình cách ly tại nhà, vào ngày 17/2, phát hiện bà T. có biểu hiện sốt, ho nên bộ phận y tế địa phương đã thăm khám và cấp thuốc điều trị.

Tuy nhiên, sau 2 ngày, bà hồi phục chậm nên ngày 19/2, ngành y tế Hương Sơn cùng với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Bà T. đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế Hương Sơn, không chỉ trường hợp bà T., mà việc quản lý, giám sát các công dân thuộc diện phải theo dõi, cách ly tại nhà đang được đơn vị thực hiện theo đúng quy định. Khi các công dân về địa phương, sau khi khai báo y tế nếu thuộc diện cách ly tại nhà thì chính quyền địa phương sẽ ra quyết định cách ly. Trạm y tế xã cùng lực lượng công an phổ biến rõ cho công dân và gia đình các quy định về cách ly tại nhà. Lực lượng y tế xã chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi thường xuyên tình hình sức khỏe của công dân.

Hà Tĩnh siết chặt cách ly tại nhà để kịp thời ngăn ngừa dịch Covid-19

Trạm y tế và Đoàn thanh niên xã Thạch Long (Thạch Hà) dán thông báo cách ly trước cổng nhà của gia đình có người cách ly.

Thời gian qua, một trong những giải pháp được ngành y tế, công an, đoàn thể chính trị xã hội của các địa phương trong toàn tỉnh triển khai là dán thông báo về cách ly tại nhà ngay ở cổng nhà công dân. Đây được đánh giá là giải pháp mang lại nhiều hữu ích trong việc giúp người dân nhận biết để vừa giám sát, vừa không tiếp xúc với công dân đang cách ly.

Theo số liệu cập nhật mới nhất, đến nay, toàn tỉnh đang theo dõi, cách ly tại nhà 32.725 người, trong đó có 24.036 người liên quan đến vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh và các tỉnh thành khác.

Để ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập, bùng phát, việc siết chặt công tác theo dõi, cách ly tại nhà là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Hà Tĩnh siết chặt cách ly tại nhà để kịp thời ngăn ngừa dịch Covid-19

Cán bộ y tế huyện Hương Khê giám sát công tác cách ly tại nhà của một công dân đi từ vùng dịch trở về.

Theo bác sỹ Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, các địa phương và công dân cách ly tại nhà cần tuân thủ nghiêm theo Nghị định 101, ngày 30/9/2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; Quyết định 879, ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn cách ly phòng chống Covid-19 tại nhà, nơi lưu trú; Quyết định 3468, ngày 7/8/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, những trường hợp thuộc diện phải cách ly tại nhà, thì Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã phải ra quyết định áp dụng cách ly tại nhà. Tổ chức, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định cách ly.

Người cách ly hằng ngày hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, nơi lưu trú cũng như những người khác; tự theo dõi sức khỏe; thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác; không được tự động rời khỏi nhà, nơi lưu trú; không ăn chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi lưu trú.

Với số lượng người theo dõi, cách ly tại nhà lớn như hiện nay, ngoài vai trò giám sát, quản lý của ngành chức năng thì quan trọng vẫn là ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định về cách ly để phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 của công dân và người thân trong gia đình.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám chỉ trong hai ngày, gần 3.000 trường hợp được phát hiện hoặc nghi mắc các bệnh lý phổ biến. Những con số bước đầu từ đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí không chỉ phản ánh thực trạng sức khỏe cộng đồng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!