Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng cho 1.190 đảng viên vào dịp 3/2

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022), các cấp ủy đảng ở Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng cho 1.190 đảng viên.

Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng cho 1.190 đảng viên vào dịp 3/2

Đảng bộ huyện Can Lộc trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Văn Củng tại thị trấn Đồng Lộc.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhiều tuổi Đảng là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân về sự đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Trong đợt đầu tiên của năm 2022, các cấp ủy đảng trong tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho 1.190 đảng viên. Trong đó có 58 đảng viên 75 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên 70 năm tuổi Đảng; 13 đảng viên 65 năm tuổi Đảng; 85 đảng viên 60 tuổi Đảng; 1.027 đảng viên ở các tuổi Đảng 30 - 40 - 45 - 50 - 55.

Các đảng bộ: Đức Thọ, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh và Hương Sơn có số lượng đảng viên được trao Huy hiệu Đảng nhiều nhất dịp 3/2 năm nay.

Lễ trao Huy hiệu Đảng được các cấp ủy đảng ở cơ sở tổ chức trang trọng tại các hội nghị, chương trình gặp mặt. Đối với các đảng viên sức khỏe yếu không thể tham dự buổi lễ, cấp ủy đảng tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại nhà.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị thời gian tới, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, Nội chính và Văn phòng cấp ủy tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự của Đảng là việc hệ trọng bậc nhất, liên quan trực tiếp đến vận mệnh đất nước, niềm tin của nhân dân. Những ngày gần đây, khi Trung ương chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội XIV quyết định, vấn đề này càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cũng chính thời điểm nhạy cảm ấy, nhiều luồng thông tin nhiễu loạn xuất hiện, đòi hỏi xã hội phải tỉnh táo phân biệt đúng- sai, thật- giả.