Hai điểm nhấn về cải cách hành chính trong Đảng

(Baohatinh.vn) - Khác với cơ quan nhà nước - nơi thường xuyên giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo xã hội thông qua nhà nước và các đoàn thể quần chúng. Bởi vậy, cải cách hành chính (CCHC) trong Đảng mang những đặc thù, không đơn thuần là các giao dịch hành chính, mà là những tác động tích

hai diem nhan ve cai cach hanh chinh trong dang

Các bộ thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đầy đủ, khoa học ngay trước cửa trụ sở UBND phường Thạch Linh.

Cải thiện sự tác động tới các cơ quan nhà nước

Muốn CCHC trong Đảng (ngoại trừ các giao dịch về phát triển đảng viên, thành lập các tổ chức đảng…), trước hết, cấp ủy phải tạo được sự đoàn kết, nhất trí, xây dựng được các nguyên tắc trong vận hành tổ chức và sinh hoạt. Một trong những nguyên tắc cốt lõi của Đảng đó là nguyên tắc tập trung dân chủ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, trong rất nhiều cuộc họp cấp ủy và BTV Tỉnh ủy khóa XVIII đã nhấn mạnh rất kỹ nguyên tắc này. Đồng chí lý giải: tập trung ở đây phải hiểu cho kỹ không phải là tập trung vào bất kỳ một cá nhân nào. Khi cấp ủy thống nhất, tuân thủ nghiêm túc quan điểm lãnh đạo của Đảng được điều lệ quy định thì mọi việc được bàn bạc dân chủ, công khai và thể chế thành các văn bản để tổ chức thực hiện. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, BCH Đảng bộ đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn bạc rất kỹ, từ đó ban hành quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khóa.

Nguyên tắc trong lãnh đạo là phải tiến hành các phần việc trên ngay sau khi tổ chức thành công đại hội. Nhưng, mấu chốt ở đây là mức độ của sự quyết tâm trong cấp ủy; mức độ tác động của các nội dung bàn bạc trong cấp ủy tới cơ quan nhà nước. Với cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, công tác lãnh đạo của cấp ủy có tác động trực tiếp tới hoạt động của chính quyền, từ đó, tác động tới các giao dịch, xử lý các công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Bởi vậy, việc ban hành chương trình công tác với trung bình mỗi quý thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm đã cho thấy năng lực lãnh đạo bằng nội dung cụ thể của cấp ủy. Vì thế, từ chương trình toàn khóa, UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động, cụ thể thành các việc phải làm.

Trên thực tế, những bàn bạc, quyết định của cấp ủy đã trực tiếp tác động tới công việc của bộ máy chính quyền, buộc các bộ phận liên quan phải thực sự tập trung làm việc để hoàn thành nhiệm vụ cấp ủy giao. Bởi vậy, cùng với việc cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, UBND tỉnh đã đề ra 59 chương trình, đề án trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020. Đó chính là sự tập trung CCHC trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tuân theo các quy định trong Đảng, chứ không phải là cấp ủy làm những việc chung chung, thiên về đường hướng. Và, trên thực tế, đấy là xử lý mối quan hệ giao dịch giữa cấp ủy và chính quyền thông qua khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao về chất lượng lẫn thời gian hoàn thành. Chính từ mối quan hệ này mà từ đầu nhiệm kỳ tới nay, các chương trình liên quan đến đầu tư công, xây dựng đô thị, kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới… đã được các cơ quan nhà nước liên quan tập trung triển khai.

hai diem nhan ve cai cach hanh chinh trong dang

Đoàn kiểm tra CCHC huyện Thạch Hà làm việc với lãnh đạo xã Thạch Khê về kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm.

Rút ngắn khoảng cách tiếp xúc giữa dân với Đảng

Trong thời gian làm việc tại tỉnh, Ban Dân vận Trung ương đã đánh giá cao việc thành lập các đoàn công tác, từ đó, tạo mối quan hệ gần gũi giữa cán bộ các cấp với người dân. Đoàn cho rằng, đó là giải pháp quan trọng trong CCHC trong Đảng. Nói rõ hơn, CCHC trong việc thành lập đoàn công tác là việc tạo tác phong làm việc mới, theo hướng sâu sát cơ sở, hướng về người dân, tránh các mệnh lệnh hành chính, xa dân. Khi cán bộ, lãnh đạo về sinh hoạt, tiếp xúc trực tiếp với người dân sẽ tạo cơ hội đối thoại với dân, giảm các tiếp xúc tại công sở, đồng thời tạo sự đồng thuận đối với các nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc với Ban Dân vận Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đã phân tích những tình huống cụ thể trong việc tiếp xúc, đối thoại với người dân TX Kỳ Anh, qua đó đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, ban hành cơ chế, chính sách nên người dân đã đồng tình. Như vậy, khác với sự bị động, chờ đợi tại công sở, việc xử lý công việc cụ thể liên quan đến người dân dần theo hướng cơ động, trực tiếp tại các khu dân cư. Không những vậy, từ yêu cầu hướng về cơ sở, cán bộ, công chức phải am hiểu các quy định của pháp luật. Đây là vấn đề rất quan trọng đối với cán bộ, công chức nói chung, cán bộ, công chức trong cơ quan Đảng nói riêng, bởi vì, cán bộ trong cơ quan Đảng nếu không có quy định tiếp xúc với cơ sở thì rất dễ bằng lòng với việc thuần túy hiểu biết về công tác Đảng. Tức là, việc làm này nhằm tránh tình trạng cán bộ, công chức trong cơ quan Đảng xa rời thực tiễn đời sống người dân. Trên thực tế, đây chính là cải thiện mối quan hệ giao dịch giữa cán bộ Đảng, chính quyền và công chức đối với người dân.

Trong tổ chức Đảng luôn có các giao dịch nội bộ (giữa các ban với nhau, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa đảng viên với tổ chức) nhưng xét cho cùng, tổ chức Đảng chỉ vững mạnh khi cải thiện được sự tác động tới tổ chức nhà nước và mối quan hệ với người dân. Với những nỗ lực trên, nằm trong tổng thể đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng bộ tỉnh đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Việc giải quyết tốt đẹp nhiều nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng mỏ sắt Thạch Khê, KKT Vũng Áng, chế độ, chính sách đối với ngư dân, 99,72% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử… là các minh chứng.

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!