Đón chờ màn tranh tài chung kết Hội thi “Dân vận khéo”

(Baohatinh.vn) - Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2024 bước vào vòng chung kết với sự tham gia của 6 đội thi xuất sắc. Ban Tổ chức hội thi, từng thành viên các đội thi và đông đảo khán giả đang hào hứng đón chờ những màn tranh tài gay cấn.

Ông Nguyễn Hải Nam - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy: Đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa sâu rộng

Thời gian qua, công tác tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2024 từ cấp cụm đến cấp tỉnh đã tạo được sức lan tỏa rất lớn và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên tham gia thi, theo dõi, cổ vũ. Bởi vậy, tin chắc rằng, ở vòng chung kết cấp tỉnh, hội thi sẽ càng lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, trở thành đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa sâu rộng.

DSC_27s17.jpg
Ông Nguyễn Hải Nam - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Vòng chung kết cấp tỉnh diễn ra vào sáng nay (30/9) là nơi hội tụ của các đội thi đã xuất sắc trải qua các vòng thi ở địa phương, đơn vị. Qua nắm bắt, các đội đều có sự chuẩn bị hết sức bài bản, trách nhiệm và hứa hẹn mang đến hội thi những phần thi đặc sắc, khẳng định nét đặc trưng của địa phương, đơn vị mình trong thực hành công tác dân vận.

Công tác chuẩn bị cũng đã được Ban Tổ chức hội thi triển khai chu đáo và sẵn sàng cho vòng thi chung kết cấp tỉnh. Vòng chung kết được phát sóng trực tiếp qua nền tảng fanpage Đài PT&TH Hà Tĩnh để khán giả có thể theo dõi.

Những kiến thức, kinh nghiệm được các đội chuyển tải qua hội thi sẽ là những bài học bổ ích, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, LLVT và Nhân dân tỉnh nhà, góp thêm nhiều cách làm hay, nhiều mô hình “dân vận khéo”. Qua đó, góp phần tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Thiếu tá Đặng Quyết Tiến - Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh: Nhiều bài học ý nghĩa

Qudyet Tien.jpg
Thiếu tá Đặng Quyết Tiến - Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh.

Công tác vận động quần chúng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và là biện pháp công tác cơ bản, nền tảng để lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, bản thân tôi trên cương vị là Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hòa Hải (BĐBP tỉnh) - người trực tiếp phụ trách công tác dân vận của đồn luôn cùng Đảng ủy, Ban Chỉ huy tập trung cao các giải pháp thực hiện “dân vận khéo”, “3 bám, 4 cùng” nhằm phát huy sức dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới.

Để làm tốt công tác dân vận, việc học hỏi kinh nghiệm, nghiệp vụ rất quan trọng. Được tham gia đội thi của BĐBP tỉnh, tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn. Đặc biệt, theo dõi các phần thi của các đội đã giúp tôi hiểu sâu hơn về công tác dân vận ở các lĩnh vực, địa bàn khác. Tôi cũng được tiếp cận nhiều mô hình, điển hình trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”.

Đội thi BĐBP tỉnh xuất sắc lọt vào vòng chung kết cấp tỉnh cùng 5 đội thi khác là cơ hội để tôi tiếp tục học hỏi các kinh nghiệm trong công tác dân vận. Những phần xử lý tình huống thấu tình đạt lý, cách nói, cách làm hay từ các đội thi sẽ là bài học ý nghĩa để tôi vận dụng vào quá trình công tác.

Ông Nguyễn Ngọc Nhật - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Châu - Đội trưởng đội thi huyện Kỳ Anh: Góp thêm kinh nghiệm quý trong công tác dân vận

Sau khi xuất sắc giành giải nhất vòng thi cấp cụm được tổ chức giữa 6 huyện vào cuối tháng 8/2024, mỗi thành viên đội thi huyện Kỳ Anh đều rất phấn khởi, hào hứng luyện tập để tham gia vòng chung kết cấp tỉnh.

Ndguyen Ngoc Nhat.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Nhật - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Châu - Đội trưởng đội thi huyện Kỳ Anh.

Đội thi chúng tôi gồm nhiều thành phần tham gia, từ cán bộ thôn, xã, LLVT, giáo viên đến người dân. Mỗi người đều đang phát huy tối đa trách nhiệm, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vừa tham gia luyện tập để mang vinh quang về cho huyện nhà và cũng là cơ hội để giao lưu, học hỏi cho bản thân. Sau hội thi này, tin rằng, dù là ai cũng có thể làm dân vận, thực hành dân vận trong cuộc sống.

Đội thi chúng tôi tăng cường thêm thành viên phụ hỗ trợ các phần thi tiểu phẩm, chào hỏi, bồi dưỡng các kiến thức lý thuyết; đồng thời, bổ sung các nội dung hoạt cảnh nhằm mang đến sự hấp dẫn, mới mẻ trong các phần thi và phù hợp hơn với tầm vóc của vòng chung kết cấp tỉnh. Các thành viên đang thực sự ăn, ngủ cùng “dân vận khéo”. Hy vọng phần thi của đội chúng tôi sẽ tạo dấu ấn tốt đẹp và góp thêm kinh nghiệm quý trong công tác dân vận nói chung, cũng là bài học ý nghĩa cho người làm công tác dân vận trên địa bàn huyện Kỳ Anh nói riêng.

Ông Trương Quang Minh - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 4, thị trấn Hương Khê: Hào hứng đón đợi từng phần thi

Tôi là khán giả theo dõi tất cả các đội tham gia vòng chung kết Hội thi “Dân vận khéo” cấp huyện của Hương Khê tổ chức và theo dõi nhiều hội thi của các địa phương khác được phát trực tiếp trên mạng xã hội, hay thông tin trên báo, đài. Qua theo dõi, tôi thấy công tác dân vận được chuyển tải một cách rất khéo léo, mềm mại, tiếp cận được đông đảo khán giả ở nhiều độ tuổi.

Ong Minh HKhe copy.jpg
Ông Trương Quang Minh - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 4, thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê)

Từ màn chào hỏi, màn trả lời tình huống, trả lời kiến thức hay phần thi tiểu phẩm, các đội đều thể hiện sự nhanh trí, thông minh và rất bài bản với các phần sân khấu hóa. Các làn điệu dân ca ví, giặm, hò, vè rất gần gũi được lồng ghép vào từng câu nói, câu hát rất dễ nghe, dễ hiểu và đi vào lòng người. Tất cả đều toát lên lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời rằng: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” và kinh nghiệm xử lý tình huống với phương châm “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Tôi đang rất hào hứng đón chờ màn tranh tài của 6 đội xuất sắc nhất tỉnh ở vòng thi chung kết. Đây chắc hẳn sẽ là những tiết mục hay nhất, những tiểu phẩm sâu sắc nhất, cũng là những bài học ý nghĩa để người dân hiểu hơn về các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, đồng lòng, đồng thuận, cùng thực hiện các chủ trương, đường lối, góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Ngày 16/9, Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới".
Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...