Hệ thống quỹ tín dụng “bơm vốn” cho hàng nghìn mô hình kinh tế ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nguồn vốn của các quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn đã giúp người dân nông thôn Hà Tĩnh xây dựng các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập và góp phần hạn chế “tín dụng đen”.

Cùng với hệ thống ngân hàng, các quỹ TDND trên địa bàn được xem là “cánh tay nối dài”, mang nguồn vốn đến với người dân, nhất là khu vực nông thôn để đầu tư sản xuất – kinh doanh, thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Đóng chân tại địa bàn các xã, phường, thị trấn, gần gũi với Nhân dân chính là “lợi thế” để các quỹ phát triển dư nợ.

Gần 20 năm hoạt động, Quỹ TDND liên xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) đã trở thành “điểm tựa” cho người dân nông thôn các xã Cẩm Thành, Cẩm Thạch và Cẩm Vịnh phát triển kinh tế ngay tại quê hương.

Hệ thống quỹ tín dụng “bơm vốn” cho hàng nghìn mô hình kinh tế ở Hà Tĩnh

Mô hình kinh doanh thực phẩm của gia đình chị Nguyễn Thị Loan (áo đỏ) (xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) cho doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm.

Mô hình kinh doanh thực phẩm của gia đình chị Nguyễn Thị Loan (thôn Đồng Bàu – xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) được Quỹ TDND liên xã Cẩm Thành “tiếp sức” từ những ngày đầu thành lập. Hơn chục năm vay vốn của quỹ để không ngừng đầu tư hệ thống kho đông dự trữ, mua sắm phương tiện vận chuyển hàng hóa, đến nay, gia đình chị Loan đã đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 3 lao động địa phương với mức lương khá.

Chị Nguyễn Thị Loan nhớ lại: “Những ngày mới bắt tay vào kinh doanh, nguồn vốn hạn hẹp, không đủ để đầu tư mở rộng quy mô. Lúc đó, Quỹ TDND liên xã Cẩm Thành đã tạo điều kiện linh hoạt về hồ sơ thủ tục, cho vay vốn phát triển mô hình theo hướng hàng hóa. Gia đình tôi vừa tất toán khoản vay cũ trên 700 triệu đồng và đang làm thủ tục để tiếp cận gói vay mới tại Quỹ để đầu tư làm ăn”.

Cũng nhờ gần dân, tiếp cận nhu cầu vay vốn của từng hộ dân một cách kịp thời cùng với việc thiết kế các gói vay hỗ trợ khách hàng trước tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, Quỹ TDND liên xã Cẩm Thành đã tăng trưởng được dư nợ nhanh chóng.

Hệ thống quỹ tín dụng “bơm vốn” cho hàng nghìn mô hình kinh tế ở Hà Tĩnh

Dư nợ của Quỹ TDND liên xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) hiện đạt 263 tỷ đồng với trên 1.400 khách hàng vay vốn.

Bà Dương Thị Huyền – Giám đốc Quỹ TDND liên xã Cẩm Thành cho biết: “Tháng 7/2021, quỹ đã trích riêng 1 gói cho vay trị giá 50 tỷ đồng với lãi suất cho vay chỉ 0,4%/tháng để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng đại dịch có thể phục hồi sản xuất – kinh doanh. Gói vay này đã thu hút nhiều khách hàng tham gia, đẩy dư nợ của quỹ lên 263 tỷ đồng với trên 1.400 khách hàng vay vốn đầu tư chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, xuất khẩu lao động… Nhìn chung, nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần hình thành các mô hình kinh tế, nâng cao đời sống người dân và hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi trên địa bàn nông thôn”.

Tuy mới đi vào hoạt động được 6 năm, song Quỹ TDND liên xã Thạch Hà (đóng tại xã Thạch Long) cũng đã nhanh chóng tạo lập được niềm tin của người dân các xã Thạch Long, Thạch Sơn. Từ đó, mở rộng kênh vay vốn để đầu tư vào lĩnh vực có thế mạnh như: chăn nuôi, dịch vụ thương mại, nuôi trồng thủy sản...

Hệ thống quỹ tín dụng “bơm vốn” cho hàng nghìn mô hình kinh tế ở Hà Tĩnh

Mô hình nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Nguyễn Tiến Lục (xã Thạch Sơn) được Quỹ TDND liên xã Thạch Hà “tiếp sức”.

Ông Nguyễn Tiến Lục (thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn) cho hay: “Gần nhà, giao dịch thuận tiện, lãi suất cho vay hợp lý nên gia đình tôi đã nhiều lần tiếp cận vốn vay từ Quỹ TDND liên xã Thạch Hà để đầu tư nuôi cá mú, cá chẽm… Vượt qua những khó khăn ban đầu, đến nay, chúng tôi đã mở rộng quy mô nuôi trồng, mang về lợi nhuận trên 100 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, trong thời gian ảnh hưởng dịch COVID-19, sức tiêu thụ mặt hàng thủy hải sản giảm, ảnh hưởng đến nguồn thu, quỹ đã tạo điều kiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ nên chúng tôi cũng giảm bớt áp lực".

Được biết, toàn tỉnh hiện có 32 quỹ TDND được cấp phép thành lập và hoạt động với trên 56.000 thành viên, trong đó có 23 quỹ TDND hoạt động trên địa bàn liên xã, phường, thị trấn.

Ông Nguyễn Văn Trung – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đánh giá: “Khối quỹ TDND trên địa bàn hoạt động cơ bản ổn định, đúng tôn chỉ mục đích, các chỉ tiêu cơ bản đều tăng trưởng. Đặc biệt, các quỹ đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là khu vực nông thôn tiếp cận vốn vay đầu tư sản xuất – kinh doanh, “tiếp sức” cho hàng nghìn mô hình kinh tế, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương và hạn chế “tín dụng đen”. Đến 31/3/2022, dư nợ của hệ thống quỹ TDND đạt 4.039 tỷ đồng, tăng 3,23% so với đầu năm”.

Hệ thống quỹ tín dụng “bơm vốn” cho hàng nghìn mô hình kinh tế ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh hiện có 32 quỹ TDND được cấp phép thành lập và hoạt động với trên 56.000 thành viên.

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, không chỉ hỗ trợ về vốn mà trong giai đoạn doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tác động xấu đến hoạt động sản xuất – kinh doanh, hệ thống Quỹ TDND cũng đã nhanh chóng triển khai các giải pháp “gỡ khó” cho khách hàng theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN, Thông tư số 03/2021/TT-NHNN, Thông tư 14/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước; từ đây đã tiếp thêm động lực để khách hàng tiếp tục đầu tư, phục hồi phát triển sau đại dịch.

Lũy kế từ ngày 13/3/2020 đến nay, hệ thống quỹ TDND đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với tổng giá trị nợ là 128,75 tỷ đồng cho 678 khách hàng; thực hiện miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ với tổng giá trị là 47,29 tỷ đồng cho 323 khách hàng, số tiền lãi được miễn, giảm là 515 triệu đồng.

Ngoài ra, các quỹ cho vay mới với lãi suất thấp hơn so với trước khi có dịch với doanh số lũy kế từ 23/01/2020 đến 31/3/2022 đạt 624,51 tỷ đồng.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.
“Cú hích” cho công nghiệp Hà Tĩnh

“Cú hích” cho công nghiệp Hà Tĩnh

Những tháng đầu năm, ngành công nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay mới với lực đẩy mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, tạo nhịp tăng trưởng ấn tượng. Cùng đó, loạt dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ mở rộng dư địa và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương.
Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.
Giữ nhịp sản xuất trong kỳ nghỉ lễ

Giữ nhịp sản xuất trong kỳ nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trong khi nhiều người được nghỉ ngơi, sum họp cùng gia đình thì tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh, nhịp sản xuất kinh doanh vẫn duy trì đều đặn.
“Canh" dòng năng lượng phục vụ sản xuất, dân sinh

“Canh" dòng năng lượng phục vụ sản xuất, dân sinh

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện Hà Tĩnh vẫn “trực chiến” bên từng tổ máy phát điện, từng đường dây, trạm biến áp, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Tài chính thị trường ngày 30/4: Giá vàng giảm sâu

Tài chính thị trường ngày 30/4: Giá vàng giảm sâu

Sau giai đoạn tăng mạnh, giá vàng đang phát tín hiệu hạ nhiệt khi chịu áp lực từ giá năng lượng và lãi suất cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
15 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam hoàn thành, sẵn sàng phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

15 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam hoàn thành, sẵn sàng phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, 15 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông đã hoàn thành các hạng mục dịch vụ thiết yếu và chính thức đưa vào khai thác, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao chất lượng phục vụ trên toàn tuyến.
Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.