Hiệu quả trong luân chuyển cán bộ ở huyện miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Triển khai công tác luân chuyển cán bộ bài bản, đúng quy định đã giúp huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) kịp thời khắc phục “khoảng trống” về nguồn cán bộ cho cơ sở, tạo chuyển biến ở địa phương.

Tháng 3/2020, khi đang giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND huyện, đồng chí Nguyễn Trọng Vỹ được Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê luân chuyển và chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch. Nhận nhiệm vụ vào thời điểm khó khăn khi nội bộ địa phương mất đoàn kết, tình trạng đơn thư, khiếu kiện, vụ việc tồn đọng trên địa bàn khá lớn, tân Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Trọng Vỹ bắt tay ngay vào việc “xốc” lại bộ máy.

Hiệu quả trong luân chuyển cán bộ ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch Nguyễn Trọng Vỹ chủ trì cuộc họp với cấp ủy, ban cán sự thôn 11 về nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn.

Cùng với rà soát, tìm hiểu nguyên nhân, tháo gỡ từng vụ việc tồn đọng, người đứng đầu cấp ủy tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ từ cấp thôn đến xã. Anh cũng gương mẫu, tiên phong, lăn lộn cùng các phong trào, hoạt động của địa phương. Dần dần, từ những vụ việc được giải quyết thấu tình đạt lý, từ việc sâu sát lắng nghe cơ sở, nội bộ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã đoàn kết hơn, niềm tin trong Nhân dân được nâng lên.

3 năm sau, với sự đồng lòng của toàn đảng bộ, các tầng lớp nhân dân và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Phúc Trạch đã đạt chuẩn NTM nâng cao; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch Nguyễn Trọng Vỹ chia sẻ: “Được luân chuyển về cơ sở, bản thân tôi có cơ hội học hỏi và trưởng thành rất nhiều từ thực tiễn. Từ đây, bản thân đúc rút nhiều kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ”.

Hiệu quả trong luân chuyển cán bộ ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch Nguyễn Trọng Vỹ thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Để bổ sung nguồn cán bộ cho xã vùng sâu, vùng xa của huyện, tháng 8/2021, đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy được Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê quyết định luân chuyển, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hương Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bằng tinh thần trách nhiệm và những kinh nghiệm trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Thế Hùng đã cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã ban hành nhiều nghị quyết lãnh đạo toàn diện các mặt kinh tế - xã hội, xây dựng NTM. Đặc biệt, tân Bí thư Đảng ủy xã Hương Lâm quan tâm xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của cấp ủy, kiện toàn đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân...

Nhờ đó, các chủ trương, chính sách được người dân tiếp nhận và thực hiện hiệu quả. Gần dân, sâu sát với Nhân dân, “miệng nói tay làm”, đồng chí Thế Hùng trở thành người đồng hành tin cậy của bà con, khơi dậy được sức dân trong các phong trào, hoạt động.

Hiệu quả trong luân chuyển cán bộ ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Bí thư Đảng ủy xã Hương Lâm Nguyễn Thế Hùng (bên trái) thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe nguyện vọng của người dân.

Bà Đinh Thị Thành (SN 1942) - người dân thôn 3, xã Hương Lâm chia sẻ: “Hơn 2 năm về công tác ở đây, chú Hùng thực sự là người cán bộ nhiệt tình, tận tâm, lăn xả cùng làm NTM với bà con. Nhà tôi thấp lụt, hễ bắt đầu mưa lớn là lãnh đạo xã đến nhà kiểm tra, huy động mọi người giúp gia đình di dời tránh sạt lở. Người dân chúng tôi ai cũng quý mến người cán bộ này”.

Hiệu quả trong luân chuyển cán bộ ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Dưới sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy xã, người dân Hương Lâm tích cực vào cuộc xây dựng NTM, qua đó góp phần đưa xã đạt chuẩn vào tháng 9 năm 2023.

Quán triệt các chủ trương, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, từ năm 2020 đến nay, huyện đã thực hiện luân chuyển 10 đồng chí từ huyện về giữ các chức vụ bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã.

Công tác luân chuyển, điều động cán bộ được tiến hành từng bước, thận trọng; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai. Định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch, thông báo kết quả nhận xét, đánh giá quy hoạch cán bộ cho các địa phương, cơ quan, đơn vị để có hướng đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện công tác luân chuyển, điều động. Việc luân chuyển cán bộ thực hiện dựa trên yêu cầu thực tiễn từng địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê Từ Thị Hòa đánh giá: “Lấy thước đo từ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương và khối đoàn kết, thống nhất nội bộ nơi các cán bộ được luân chuyển về công tác, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá cao sự trưởng thành, tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí. Nhiều đồng chí sau thời gian luân chuyển đã được bổ nhiệm vị trí công tác cao; nhiều đồng chí tạo được dấu ấn rõ nét ở địa phương, được người dân tin tưởng, tín nhiệm”.

Hiệu quả trong luân chuyển cán bộ ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Thực hiện luân chuyển cán bộ đã tạo chuyển biến thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ảnh minh họa: Trí Quân.

Tiếp tục xác định quan điểm, luân chuyển cán bộ vừa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, vừa coi trọng mục đích đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, thời gian tới, ngoài tiếp tục triển khai các giải pháp đã thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tập trung quan tâm tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để cán bộ luân chuyển phát huy năng lực, sở trường. Đồng thời, xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ bảo đảm khách quan, đúng quy định, đúng đối tượng với lộ trình, bước đi cụ thể.

“Cùng với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc, khách quan, công tâm trong việc đánh giá cán bộ để làm cơ sở cho công tác luân chuyển, điều động; thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn công tác luân chuyển, điều động cán bộ. Qua đó, chuẩn bị nguồn cán bộ các cấp trước mắt và lâu dài, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của huyện trong sạch, vững mạnh” - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê Từ Thị Hòa khẳng định.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!