Chiều 9/4, UBND huyện Đức Thọ phối hợp Sở Khoa học & Công nghệ, Công ty TNHH luật ALIAT (TP Hồ Chí Minh) tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu và phương án phát triển thị trường sản phẩm “Gạo rươi Đức Thọ”.
Hiện tại, huyện Đức Thọ có trên 100 ha sản xuất lúa trên ruộng rươi, tập trung tại 3 xã, trong đó Bùi La Nhân 47 ha, Yên Hồ 43 ha, Quang Vĩnh 11 ha; gồm 3 loại giống chủ lực là ST 24, ST 25 và VNR 20.
1 kg gạo ruộng rươi hiện có giá trên thị trường 35.000 đồng. Năm 2023 “Gạo rươi Đức Thọ” đã được cấp nhãn hiệu chứng nhận.
Tại hội thảo, Công ty TNHH luật ALIAT trình bày phương án phát triển thị trường cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Gạo rươi Đức Thọ”; hướng dẫn trình tự, thủ tục đề nghị cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo rươi Đức Thọ”; hướng dẫn sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mang nhãn hiệu chứng nhận “Gạo rươi Đức Thọ”...
Góp ý tại hội thảo, bà con nông dân khẳng định, trong quá trình sản xuất, gạo rươi Đức Thọ tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện về chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, 100% quy trình sản xuất hữu cơ. Vì vậy, mong muốn các cơ quan chức năng sớm thống nhất ban hành bộ nhận diện thương hiệu, cũng như logo “Gạo rươi Đức Thọ”; cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho bà con, để sản phẩm đủ các điều kiện về mặt pháp lý, từ đó tăng sức cạnh tranh trên thị trường.