Người dân Vũ Quang tất bật chăm mía, kỳ vọng mùa mật bội thu

(Baohatinh.vn) - Bà con nông dân xã Thọ Điền (Vũ Quang, Hà Tĩnh) đang tích cực làm cỏ, bón phân... để cây mía sinh trưởng tốt phục vụ cho công đoạn sản xuất mật mía cuối năm.

IMG_9905 copy.jpg
IMG_9906 copy.jpg
Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa ở thôn 1 (xã Thọ Điền) đang chăm sóc 2 sào mía của gia đình.

Đang nhanh tay vun đất cho từng gốc mía, bà Nguyễn Thị Hoa ở thôn 1 (xã Thọ Điền) cho biết: "Để có nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng phục vụ cho việc sản xuất mật mía vào cuối năm, thời điểm này, tôi cũng như các hộ trồng mía khác trên địa bàn đang tập trung ra đồng làm cỏ, bóc lá, bón phân... để cây mía được phát triển tốt nhất. Như năm ngoái, nhờ cần mẫn chăm sóc nên 2 sào mía của gia đình đưa về hơn 600 lít mật, cho nguồn thu hơn 30 triệu đồng".

Cũng theo bà Hoa, những năm gần đây, nhờ xây dựng được thương hiệu nên sản phẩm mật mía của địa phương không những được giá mà còn dễ bán, dịp cuối năm luôn trong tình trạng cháy hàng. Để tăng thu nhập, gia đình sẽ mở rộng diện tích trồng lên 3 sào nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Các diện tích mía của xã Thọ Điền được trồng chủ yếu ở thôn 1, 2 và thôn 3.

Các diện tích mía của xã Thọ Điền được trồng chủ yếu ở thôn 1, 2 và thôn 3.

Theo bà con xã Thọ Điền, các diện tích mía của địa phương được trồng chủ yếu ở thôn 1, 2 và thôn 3. Hiện nay, mía đang trong thời kỳ sinh trưởng mạnh nên người dân tập trung nhân lực ra đồng thực hiện các công đoạn chăm sóc, không quản ngại thời tiết nắng nóng, oi bức.

Gia đình bà Hoàng Thị Nhân ở thôn 2 (xã Thọ Điền) trước đây chỉ sản xuất lúa và ngô. Từ năm 2020, bà đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 4 sào đất trồng ngô sang trồng mía. Được cán bộ nông nghiệp xã hướng dẫn cách trồng, chăm sóc nên cây mía luôn phát triển tốt, cho thu nhập ổn định qua từng năm.

Nhờ chú trọng chăm sóc nên 4 sào mía của bà Hoàng Thị Nhân ở thôn 2 (xã Thọ Điền) phát triển tốt.

Nhờ chú trọng chăm sóc nên 4 sào mía của bà Hoàng Thị Nhân ở thôn 2 (xã Thọ Điền) phát triển tốt.

Bà Nhân phấn khởi cho biết: “So với trồng lúa và những loại hoa màu khác thì trồng mía cho thu nhập cao hơn nhờ chi phí sản xuất thấp. Hơn nữa, trồng mía không phải bỏ nhiều công sức chăm sóc nên bà con đỡ vất vả. Thời điểm cuối tháng 2, bà con bắt đầu xuống giống, đến khoảng đầu tháng 7, khi cây mía bước vào giai đoạn phát triển lóng, người dân sẽ thực hiện các công đoạn chăm sóc”.

Bà Nhân cho biết thêm, đối với trồng mía, khâu quan trọng nhất là chọn giống, những vụ mía trước, nhờ chọn được giống chuẩn nên 4 sào mía của gia đình luôn cho sản lượng mật cao.

Được biết, nghề trồng mía ép mật ở xã Thọ Điền đã có tuổi đời trên 50 năm và đã trở thành nghề truyền thống của địa phương. Những năm gần đây, từ trồng mía đã đưa lại nguồn thu khá, giúp bà con ổn định cuộc sống. Do đó, bà con ngày càng chú trọng công tác chăm sóc và không ngừng mở rộng diện tích sản xuất để nâng cao thu nhập.

Toàn xã Thọ Điền hiện sản xuất hơn 30 ha mía.

Toàn xã Thọ Điền hiện sản xuất hơn 30 ha mía.

“Năm 2024, toàn xã sản xuất hơn 30 ha mía, chủ yếu là giống mía cho năng suất cao ROC10. Hiện nay, cây đang trong giai đoạn phát triển vươn lóng, địa phương đã tập trung chỉ đạo bà con tập trung làm cỏ, bón phân, vun gốc… Đồng thời, thường xuyên theo dõi, phát hiện và phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh hại nhằm giúp mía đạt năng suất, chất lượng, mang lại thu nhập cao cho người dân vào cuối vụ” - ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền trao đổi.

Cũng theo ông Nhàn, trung bình mỗi năm, bà con trên địa bàn cung cấp ra thị trường gần 190 tấn mật mía thương phẩm, mang về nguồn thu khoảng 10 tỷ đồng. Nhờ chủ động chăm sóc nên các diện tích mía trên địa bàn xã đang phát triển tốt, hứa hẹn sẽ mang về nguồn thu “ấm tay” cho bà con dịp cuối năm.

Video: Người dân xã Thọ Điền tất bật ra đồng chăm sóc cây mía.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.