Rầm rộ chuyển đổi ruộng đất lần 3 ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Các xã Bình An và Phù Lưu của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi ruộng đất lần 3, hướng tới mỗi hộ nông dân chỉ sản xuất một thửa.

pl2 - Copy.jpg
Không khí ra quân chuyển đổi ruộng đất lần 3 ở các thôn của xã Phù Lưu.

Hơn 1 tháng nay, cán bộ và Nhân dân thôn Thanh Hòa (xã Phù Lưu) tích cực đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong chuyển đổi ruộng đất lần 3. Đến thời điểm này, đây là một trong những thôn có tiến độ thực hiện các phần việc tốt nhất xã khi đã đào đắp được 2.698 m3 đất cát, làm được 10 tuyến đường nội đồng dài 2,2 km, 3 tuyến mương dài 540 m (đạt khoảng 70% khối lượng), di dời hết 315 ngôi mộ...

cất bốc mồ mả trên các cánh đồng về nghĩa trang.jpg
Di dời khu mộ trên các cánh đồng ở Phù Lưu.

Ông Thành Xuân Thành – Trưởng thôn Thanh Hòa cho biết: “Lần chuyển đổi này, thôn chúng tôi thực hiện gần 46 ha đất sản xuất (gần 34 ha đất lúa, 12 ha đất màu) cho 229 hộ nhận ruộng. Để đạt mục tiêu, kế hoạch, tiến độ đề ra, chúng tôi đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân, huy động các nguồn lực, có phương án phù hợp để vừa sản xuất hè thu (tiến hành sản xuất hè thu ở những nơi thuận lợi, đồng thời chuyển đổi ruộng đất - PV) vừa xây dựng cơ sở hạ tầng; quyết tâm cuối tháng 8 sẽ bốc thăm, giao đất cho bà con, hoàn thành sớm nhất xã”.

Cũng như thôn Thanh Hòa, 7 thôn khác ở xã Phù Lưu đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, di dời mồ mả và các phần việc khác liên quan đến chuyển đổi ruộng đất. Địa phương quyết tâm xây dựng xong hạ tầng trước 30/10 để giao xong đất trước 30/11. Hiện nay, nhiều thôn triển khai tốt như: Mỹ Hòa, Đông Châu, Thanh Lương...

pl1 - Copy.jpg
Vệ sinh đồng ruộng gắn với xây dựng hạ tầng sản xuất ở Phù Lưu.

Ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch UBND xã Phù Lưu cho biết: “Sau chuyển đổi ruộng đất lần 1 (năm 2003), toàn xã còn 7.898 thửa đất sản xuất, bình quân mỗi hộ sử dụng 5,5 thửa; sau chuyển đổi lần 2 thì còn 5.344 thửa, bình quân mỗi hộ còn 3,7 thửa. Lần này, chúng tôi chuyển đổi tiếp 440 ha với mục tiêu phấn đấu là giảm số thửa xuống còn 1.402 thửa để 95% số hộ sử dụng 1 thửa trên cùng một loại đất nông nghiệp, 5% còn lại có 2 thửa liền kề. Để thực hiện nhiệm vụ này, chúng tôi phải cất bốc 1.587 ngôi mộ, đào đắp 141.113 m3 đất đá để làm 188 tuyến đường nội đồng và 108 tuyến mương... với tổng kinh phí hơn 8,2 tỷ đồng”.

pl3 - Copy.jpg
Trong 1 tháng vừa qua, máy móc hoạt động liên tục trên các cánh đồng xã Phù Lưu.

“Với quyết tâm hoàn thành trước tháng 11/2024, chúng tôi đã tập trung bám sát cơ sở, xuống hiện trường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Các vấn đề khó cũng được tập trung xử lý như: phương án huy động kinh phí, xác định ranh giới giữa đất ở và đất sản xuất, di dời mồ mả, đảm bảo sản xuất gắn với thực hiện đúng khung tiến độ... Đến thời điểm này, địa phương đã đào đắp được 9.300 m3 đất đá, làm hơn 7 km đường, hơn 2 km kênh mương, di dời 523 ngôi mộ” - ông Nguyễn Đức Quang thông tin thêm.

Tại xã Bình An, sau khi rút kinh nghiệm từ thôn Xuân Triều (làm thí điểm năm 2023), hiện nay, toàn xã đang dừng sản xuất vụ hè thu để dồn sức cho việc chuyển đổi ruộng đất lần 3.

Để chuyển đổi 442 ha đất sản xuất nông nghiệp thành ô thửa lớn, 85% số hộ chỉ có 1 thửa, số còn lại có 2 thửa liền kề, chính quyền địa phương đã gấp rút vào cuộc để di dời 1.019 ngôi mộ, làm 74 tuyến đường nội đồng dài gần 26 km, 96 tuyến kênh mương nội đồng dài 28 km, làm 57 cầu cống các loại, cắm hàng nghìn cọc tiêu...

ba3 - Copy.jpg
Xã Bình An phá các bờ vùng, bờ thửa để hình thành thửa ruộng lớn.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình An - Đậu Ngọc Tý cho biết: “Nhờ vào cuộc quyết liệt, Nhân dân đồng tình nên đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn thành việc đào đắp đường nội đồng, kênh mương, cầu cống, cắm cọc tiêu. Nhiều thôn có khối lượng công việc nhiều nhưng đã tổ chức làm nhanh, làm tốt như: Quyết Thắng, Thống Nhất, Bình Nguyên, thôn 1, thôn 6... Dự kiến cuối tháng này, chúng tôi sẽ tổ chức bốc thăm giao đất cho người dân, sau đó tiến hành cải tạo mặt ruộng, làm thủ tục cấp bìa và hoàn thiện các hạng mục khác”.

Hai năm gần đây, huyện Lộc Hà đã có 4 xã tiến hành chuyển đổi ruộng đất lần 3 khá triệt để, toàn diện. Theo đó, sau khi xã Hồng Lộc (cuối năm 2022) và xã Tân Lộc (năm 2023) thực hiện chuyển đổi 1.190 ha, giảm gần 7.000 ô thửa thì năm nay, Bình An và Phù Lưu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

pl4 - Copy.jpg
Các địa phương gắn tích tụ ruộng đất với xây dựng hệ thống hạ tầng sản xuất đồng bộ.

Ông Nguyễn Đình Thành - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà cho biết: “Sau khi Bình An và Phù Lưu hoàn thành chuyển đổi thì toàn huyện có 2.072 ha đất sản xuất nông nghiệp được tích tụ, vượt mục tiêu đặt ra (theo kế hoạch đến năm 2025 có 1.610 ha). Đây cũng là yếu tố quan trọng để các địa phương khác trong huyện tiếp tục nghiên cứu, học hỏi, tổ chức triển khai... Qua đó, phấn đấu đến năm 2030, có 4.000 ha được chuyển đổi triệt để (chiếm 50% diện tích sản xuất của huyện) và tạo được nhiều bước đột phá quan trọng trong sản xuất”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!