Lộc Hà nỗ lực huy động nguồn lực để nâng cao chất lượng tiêu chí NTM

(Baohatinh.vn) - Các địa phương ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tiếp tục huy động sức dân và vận dụng hiệu quả các nguồn lực khác để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

1lh.jpg
Tranh thủ thời gian nghỉ hè, đoàn viên thanh niên ở xã Mai Phụ dọn dẹp vệ sinh môi trường ở các địa điểm công cộng.

Quán triệt tinh thần “Xây dựng NTM chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc” nên dù đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nhưng trong những ngày này, không khí xây dựng NTM của người dân xã Mai Phụ vẫn diễn ra quyết liệt, rầm rộ, lan tỏa khắp các thôn xóm.

Mọi người, mọi nhà, các tổ chức đoàn thể cùng đồng loạt ra quân dọn dẹp vườn hộ, thu gom rác thải, cắt tỉa cây cảnh, chỉnh trang cảnh quan xóm làng, dọn dẹp nhà tưởng niệm liệt sĩ xã, chăm sóc vườn mẫu...

2lh.jpg
Người dân thôn Liên Tiến (xã Mai Phụ) tập trung quét dọn đường làng sạch sẽ.

Chủ tịch UBND xã Mai Phụ Nguyễn Xuân Bắc thông tin: “Để đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, từ năm 2018 (thời điểm về đích) đến nay, bình quân mỗi năm, xã Mai Phụ huy động được khoảng 15 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công hoàn thiện kết cấu hạ tầng (thảm nhựa mặt đường bê tông, mở rộng đường, xây dựng và nâng cấp trường học, chỉnh trang các hội quán), xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, khu dân cư thông minh, chỉnh trang nhà ở dân cư và vườn hộ.

Riêng những tháng đầu năm nay, toàn xã đã huy động được hơn 1.000 ngày công và trên 8 tỷ đồng để “tăng tốc” chặng nước rút, hoàn thiện các phần việc trước thời điểm về đích”.

3lh.jpg
Xã Bình An gắn mở rộng lề đường với thảm nhựa mặt đường bê tông các tuyến đường trục chính.

Xã Bình An thời gian vừa qua cũng luôn sôi động như một công trường. Cấp ủy, chính quyền và người dân đã huy động tối đa máy móc, nhân lực, kinh phí để tập trung xây dựng xã NTM nâng cao gắn với chuyển đổi 442 ha đất nông nghiệp thành ô thửa lớn. Bên cạnh chỉnh trang cảnh quan thôn xóm, xã đã làm 15/28 tuyến đường giao thông nông thôn (dài khoảng 10 km), 74 tuyến đường nội đồng (dài 26 km), 96 tuyến kênh mương (28 km)... với tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng.

Những tháng tới, Bình An sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp thêm 14 tuyến đường giao thông (dài hơn 10 km), 1 dãy phòng học và nhiều công trình phúc lợi khác... với nguồn kinh phí dự kiến trên 10 tỷ đồng. Qua đó, tạo được bước đột phá mới trong xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo diện mạo khang trang cho bức tranh nông thôn.

4lh.jpg
Người dân thôn Tân Thượng (xã Tân Lộc) hiến đất, chặt cây, dỡ tường rào để nâng cao tiêu chí giao thông.

Huyện Lộc Hà đã được Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn từ đầu tháng 2/2024, nhưng hiện nay tất cả các địa phương vẫn tiếp tục huy động tối đa mọi nguồn lực để “nâng chất” các tiêu chí, hướng tới đạt chuẩn cao hơn. Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã huy động gần 78 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương và tỉnh 15,6 tỷ đồng, ngân sách huyện và xã 16 tỷ đồng, lồng ghép các dự án hơn 1 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 45,4 tỷ đồng (tiền mặt, ngày công, hiến đất...).

Từ nguồn lực đó, những tháng đầu năm nay, Lộc Hà đã làm mới, nâng cấp 13 km đường giao thông nông thôn các loại; xây dựng 4 trạm biến áp, 4 km đường điện thắp sáng làng quê; xây hơn 2 km rãnh thoát nước, 3 km hàng rào thoáng, trồng 7 km hàng rào xanh và trồng gần 5.000 cây xanh các loại; xây mới, nâng cấp 4 trường học, 1 nhà văn hóa thôn, 72 nhà ở dân cư; di dời 37 công trình chăn nuôi, lắp đặt 261 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt… Ngoài ra, từ nguồn lực có được, Lộc Hà cũng đã hỗ trợ thành lập 1 mô hình kinh tế, 2 HTX, 14 doanh nghiệp, công nhận thêm 2 khu dân cư kiểu mẫu...

5lh.jpg
Người dân thôn Trường An (xã Hồng Lộc) mở đường, xây rãnh thoát nước đường trục chính.

Ông Phan Bá Ninh – cán bộ Văn phòng NTM huyện Lộc Hà thông tin: “Tất cả các xã trong huyện đều đã về đích NTM trước năm 2020 nhưng đều quyết tâm duy trì phong trào để nâng cao chất lượng các tiêu chí, từng bước hướng tới đạt chuẩn cao hơn. Đặc biệt, các xã ưu tiên huy động nguồn lực để hoàn thiện, nâng cấp các tiêu chí khó, các hạng mục cần nhiều tiền. Nhờ vậy, từ năm 2021 đến nay, toàn huyện đã huy động được 584 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp trên 47,5 tỷ đồng, ngân sách huyện xã 195,5 tỷ đồng, vốn tín dụng và doanh nghiệp 82 tỷ đồng, 259 tỷ đồng còn lại do Nhân dân tự nguyện đóng góp, tham gia ngày công, hiến tài sản...”

“Nhờ huy động tốt nguồn lực nên các địa phương trong toàn huyện đã nâng cấp, kiện toàn, làm mới được hàng nghìn công trình, hạng mục để đáp ứng theo tiêu chí NTM theo chuẩn mới. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, chỉnh trang bộ mặt nông thôn. Nguồn lực huy động được cũng là yếu tố quan trọng để đến thời điểm này, huyện có 2 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, 4 xã đang phấn đấu để cuối năm nay đạt chuẩn nâng cao” - ông Phan Bá Ninh cho biết thêm.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.