"Bà đỡ" cho hộ nghèo vượt khó ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

2.jpg
Từ nguồn vay vốn ngân hàng, gia đình chị Trần Thị Thanh ở xã Xuân Thành thoát nghèo từ mô hình chăn nuôi gia súc.

Trước đây, gia đình chị Trần Thị Thanh (SN 1981, ở thôn Thành Long, xã Xuân Thành) thuộc diện hộ cận nghèo, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Được sự hướng dẫn của tổ ủy thác vay vốn của Hội phụ nữ xã, năm 2016, gia đình chị mạnh dạn vay hơn 200 triệu đồng để đầu tư xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi kết hợp với trồng cây ăn quả tại vùng Đồng Lòn.

Sau nhiều năm tần tảo, "lấy ngắn nuôi dài", từ nguồn vốn vay trên, gia đình chị đã gây dựng được đàn bò 20 con cùng 20 con lợn nái, lợn rừng sinh sản và trồng hàng trăm cây mít thái, ổi đào, bưởi da xanh trên diện tích gần 3 ha. Với sự cần cù, chịu khó, đến nay, kinh tế gia đình chị khá giả, thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng/năm.

“Gia đình chúng tôi có được cơ ngơi như ngày hôm nay là nhờ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện Nghi Xuân. Có nghề làm ăn, bây giờ chúng tôi không những trả đầy đủ vốn vay cho ngân hàng mà còn vươn lên thoát nghèo bền vững” – chị Thanh chia sẻ.

1.jpg
Mô hình nuôi cá, thả vịt của chị Nguyễn Thị Kim Cần ở xã Xuân Hồng cho thu nhập khá.

Sau khi bàn bạc với chồng, năm 2017 chị Nguyễn Thị Kim Cần (SN 1984, thôn 1, xã Xuân Hồng) mạnh dạn nhận đấu thầu trên 2 ha đất ao hồ của địa phương xây dựng mô hình nuôi cá, thả vịt. Thông qua tổ vay vốn của Hội Nông dân xã Xuân Hồng, chị được Ngân hàng CSXH huyện cho vay 125 triệu đồng. Nhờ nguồn vốn trên, gia đình chị đầu tư nuôi 2.000 con vịt đẻ và hàng tấn cá giống các loại. Chị còn tận dụng diện tích đất bờ ao trồng cây ăn quả, chăn nuôi lợn, gà, thả chim bồ câu.

Theo chị Cần, trước khi vay vốn, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn, thu nhập chỉ dựa vào vài sào ruộng, hằng ngày chồng đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Từ phát triển kinh tế trang trại, trừ chi phí, mỗi tháng cho thu nhập bình quân khoảng 25 - 30 triệu đồng. Không chỉ ổn định cuộc sống, từ kết quả đã có, chị dự định gom góp, vay thêm vốn để mở rộng phát triển sản xuất, tăng cao thu nhập.

3.jpg
Từ vốn vay Ngân hàng CSXH, nhiều hộ ở Nghi Xuân phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững

Chương trình cho vay vốn tín dụng chính sách là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo tại các địa phương. Ngân hàng CSXH huyện Nghi Xuân hiện có 206 tổ vay vốn với tổng dư nợ ủy thác đến cuối tháng 6/2024 đạt gần 504 tỷ đồng (tăng hơn 17 tỷ đồng so với đầu năm), chiếm tỷ trọng 99,9%. Cùng với việc giám sát, đôn đốc của các tổ ủy thác, của chính quyền và nhân viên ngân hàng, nên tỷ lệ nợ xấu ở Ngân hàng CSXH huyện Nghi Xuân luôn ở mức thấp. Tổng nợ xấu tính đến thời điểm này chỉ chiếm 0,01% tổng dư nợ, không có nợ khoanh.

Với 16 chương trình tín dụng đang được thực hiện, đến nay, ngân hàng đã giải quyết cho 7.088 lượt hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn để phát triển chăn nuôi, giải quyết việc làm, học hành, làm nhà ở xã hội, xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn...

4.jpg
Tổ vay vốn Ngân hàng CSXH huyện hướng dẫn khách hàng các thủ tục vay vốn.

Ông Đồng Việt Dũng - Giám đốc ngân hàng CSXH huyện Nghi Xuân cho biết: Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 - CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, Ngân hàng CSXH huyện Nghi Xuân thực sự là "bà đỡ" giúp hàng ngàn hộ trên địa bàn thoát khỏi ngưỡng nghèo, cận nghèo, có việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần vào thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện Nghi Xuân phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; thường xuyên quan tâm đôn đốc thu hồi nợ đến hạn nhằm đảm bảo nguồn vốn vay, đồng thời rà soát nhu cầu vốn ở cơ sở để kịp thời phân bổ nguồn vốn vay đúng đối tượng.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!