Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp - đợt sinh hoạt chuyên môn sôi nổi

(Baohatinh.vn) - Hội thi giáo viên dạy giỏi là dịp để các thầy cô giáo trên địa bàn Hà Tĩnh nâng cao tinh thần tự học hỏi, sáng tạo trong chuyên môn, mạnh dạn đổi mới hình thức tổ chức dạy học.

Những ngày qua, việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi tại các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tạo nên đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng. Hoạt động nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, công tác chuẩn bị cho bài giảng… đã được các giáo viên chia sẻ, thảo luận một cách sôi nổi, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua dạy và học trong các cơ sở giáo dục.

bqbht_br_14.jpg
Giáo viên Trường Tiểu học Thạch Long trong phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Tại Trường Tiểu học Thạch Long (Thạch Hà), ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã phát động phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, trong đó chú trọng vào các đợt hội giảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Cuối tháng 10, trường cũng đã tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường để lựa chọn giáo viên tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Cô Nguyễn Thị Kim Soa - giáo viên Trường Tiểu học Thạch Long (Thạch Hà) cho biết: “Được tham gia hội thi với tôi là niềm vui, vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn. Tuy nhiên, sự quan tâm, tạo điều kiện của ban giám hiệu nhà trường, các đồng nghiệp... đã tạo động lực cho chúng tôi thêm cố gắng trong quá trình chuẩn bị kỳ thi. Ngoài nỗ lực tìm hiểu kiến thức sách giáo khoa, tôi cũng đã tìm hiểu thêm các tài liệu, tranh ảnh, thực tế minh họa cho bài giảng để tiết học thêm sôi nổi, thu hút học sinh đóng góp ý kiến, xây dựng bài”.

bqbht_br_15.jpg
Cô Nguyễn Thị Kim Soa - giáo viên Trường Tiểu học Thạch Long trong phần thực hành tiết dạy.

Cô Dương Thị Hồng Thương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Long cho biết: “Những giáo viên được chọn để thi giáo viên giỏi cấp huyện là những nhân tố tích cực trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Không chỉ giỏi về chuyên môn, các thầy cô còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm của mình cho đồng nghiệp, đặc biệt là lớp giáo viên trẻ. Chính vì vậy, sau mỗi đợt hội giảng, giáo viên nhà trường trưởng thành hơn, tinh thần đoàn kết cũng được thể hiện rõ nét”.

Từ vòng thi cấp trường, đến nay giáo viên tiểu học các trường ở Thạch Hà đã bước sang phần thi đầu tiên của vòng thi cấp huyện, đó là trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Phần thi thực hành tiết dạy sẽ được thực hiện trong tháng 12. Và với các thầy cô giáo, đợt sinh chuyên môn lớn này chính là cơ hội để cùng nhau học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, tự tin hơn, trưởng thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

bqbht_br_12.jpg
Giáo viên Trường THCS Mỹ Châu (Lộc Hà) đổi mới phương pháp trong mỗi giờ lên lớp.

Thực hiện kế hoạch năm học 2024-2025, những ngày cuối tháng 11 vừa qua, Trường THCS Mỹ Châu (Lộc Hà) cũng đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Hội thi đã khuyến khích và tạo cơ hội để giáo viên nâng cao tinh thần học hỏi, sáng tạo trong chuyên môn, mạnh dạn đổi mới các hình thức tổ chức dạy học. Thông qua báo cáo giải pháp và các tiết dạy, thầy cô giáo đã thể hiện sự vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, biết sáng tạo và vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học vào tổ chức các hoạt động giáo dục, mang lại hiệu quả cao. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa bởi, đây là năm học đầu tiên tất cả các khối lớp đều thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cô Nguyễn Thị Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Châu (Lộc Hà) thông tin: “Với tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo của các thầy cô, mỗi tiết dạy đều thể hiện rõ sự quyết tâm, mạnh dạn đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh một cách hiệu quả. Nỗ lực học hỏi, nâng cao tay nghề của các thầy cô đã mang đến thành công của hội thi, đồng thời tạo phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường”.

bqbht_br_16.jpg
Giáo viên Trường Mầm non Sơn Giang tự tin thể hiện kiến thức, kỹ năng qua hội thi giáo viên giỏi.

Để chuẩn bị cho hội thi giáo viên cấp tỉnh được tổ chức vào đầu năm 2025, thời gian qua, các trường học trên địa bàn huyện Hương Sơn cũng đã đồng loạt triển khai hội thi ở cấp trường. Quá trình trao đổi, nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và việc chuẩn bị nội dung bài giảng của các giáo viên cũng đã tạo nên khí thế mới thúc đẩy phong trào tự học tập, nghiên cứu trong mỗi nhà trường.

Ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn cho biết: “Qua thực tế cho thấy, các cơ sở giáo dục đã triển khai nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của phòng. Theo đó, hội thi tại các nhà trường được tổ chức đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và thực chất. Cùng với đó, sự quan tâm, tạo điều kiện của các nhà trường cũng đã khuyến khích giáo viên phát huy hết khả năng khi tham gia hội thi”.

Giáo viên của hơn 600 trường học từ bậc mầm non đến phổ thông trên địa bàn Hà Tĩnh đã và đang sôi nổi, hào hứng, dành tâm huyết và trí tuệ chuẩn bị cho hội thi giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Đợt sinh hoạt chuyên môn lớn trong toàn ngành đã và đang mang đến luồng gió tích cực trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Hội thi giáo viên dạy giỏi là hoạt động chuyên môn bổ ích, thiết thực, nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh các giáo viên giỏi, đồng thời nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và của toàn ngành.

Đây cũng là cơ hội để đội ngũ nhà giáo giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ; tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp. Kết quả hội thi cũng là minh chứng để đánh giá chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành.

Thầy Nguyễn Ngọc Lê Nam - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.
Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.
[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật Trẻ em.
Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Dù khởi đầu ấn tượng và dẫn điểm sau hai vòng thi đầu, đội Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã không giữ được lợi thế, để đội Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh lội ngược dòng giành chiến thắng trong trận bán kết 1 "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2.
Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Giáo dục Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt những thành tựu nổi bật. Thành tựu đó không chỉ khẳng định vị thế “vùng đất học” mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành bước vào giai đoạn phát triển toàn diện hơn trong kỷ nguyên mới.
Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Bữa ăn bán trú không chỉ là vấn đề ăn uống mà còn là vấn đề của niềm tin. Sự minh bạch của nhà trường, sự tin tưởng của phụ huynh sẽ góp phần mang lại những bữa ăn chất lượng cho trẻ em Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu giai đoạn phát triển nổi bật, toàn diện của giáo dục Hà Tĩnh, từ đổi mới chương trình, phương pháp, đến phát triển phẩm chất, năng lực người học và sự bứt phá về chất lượng, qua đó, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước.
Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Với hệ số dự kiến 2,1-7,55, giáo viên nhận lương tháng 4,9 đến 17,66 triệu đồng, song sẽ có hệ số đặc thù và phụ cấp để "cao nhất" trong nhóm hành chính sự nghiệp.