Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc
trong 3 năm thực hiện cuộc vận động
Sau 3 năm triển khai, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo được bước chuyển biến rõ nét trong các phong trào hoạt động của Hội. Các cấp Hội đã gắn cuộc vận động vào việc thực hiện nhiệm vụ hàng đầu là tập hợp CCB tích cực tham gia bảo vệ, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Hiện có 15.000 hội viên CCB giữ các chức vụ trong cấp uỷ, chính quyền, mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở. Các đồng chí luôn gương mẫu đi đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là tiên phong học tập gương Bác về tiết kiệm, chống lãng phí, sửa đổi lề lối làm việc… Các cấp hội CCB còn thực hiện “làm theo” Bác bằng cách xây dựng “quỹ tấm lòng vàng”, “Nuôi heo đất”; đã tiết kiệm được 1 tỷ 077 triệu đồng. Cùng với nguồn quỹ tiết kiệm được, các hội viên đóng góp ngày công xây dựng 1077 ngôi nhà tình nghĩa, ngói hoá 454 ngôi nhà ở và tặng 1243 sổ tiết kiệm (với số tiền 585 triệu đồng) cho hội viên có hoàn khó khăn… Ngoài ra, trong quá trình thực hiện cuộc vận động, các cấp Hội đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ sở Đoàn, trường học bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ.
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thực sự đi vào hoạt động, đời sống của hội viên CCB và ngày càng có sức lan toả. Đến nay, đã có 763 tập thể và 1995 cán bộ, hội viên cấp cơ sở, 501 tập thể và cá nhân cấp huyện, thị, thành phố đạt thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động. Đặc biệt, trong đó có nhiều mô hình điển hình như Hội CCB kỳ Anh với phong trào vận động nhân dân tái định cư giải phóng mặt bằng; Hội CCB Can Lộc vận động hội viên gương mẫu đi đầu thực hiện chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp giai đoạn 2; hội viên Lê Đại Lượng (Thạch Châu, Lộc Hà) đã tự nguyện hiến 700 m2 đất để làm đường…
Đồng đội. Ảnh: ST
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Việt bày tỏ đồng thuận với những thành quả mà Hội CCB các cấp đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Học tập và làm theo Bác không phải là việc làm giai đoạn mà phải mang tính thường xuyên, lâu dài; phải gắn với việc triển khai, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt và khắc phục những suy thoái. Trong thời gian tới, Hội CCB tỉnh cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và vị trí công tác của từng thành viên để triển khai cuộc vận động một cách có hiệu quả hơn nữa; tiếp tục tạo sức lan toả, nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiến tiến. Đặc biệt, cần tiếp tục duy trì và phát huy đội ngũ hội viên CCB là lực lượng nòng cốt của cấp uỷ, Đảng, chính quyền, mặt trận trong toàn tỉnh.
Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh đã tặng bằng khen cho 13 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.